NHNN triển khai đồng bộ giải pháp để doanh nghiệp có đầu ra, tiếp cận được tín dụng

15:23 01/11/2023

Các bộ các ngành cùng Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện đồng bộ các giải pháp như xúc tiến thương mại để tăng đơn hàng xuất khẩu và tăng cường khai thác cầu nội địa để doanh nghiệp có đầu ra và có dự án khả thi sẽ tiếp cận được tín dụng.

Ngày 1/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Nguyễn Thị Hồng, đã đưa ra lời giải trình và làm sáng tỏ những vấn đề quan trọng mà các đại biểu Quốc hội đã nêu tại cuộc họp thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 cũng như định hướng cho năm 2024.

Phát biểu của bà Nguyễn Thị Hồng tập trung vào việc thể hiện rõ ràng về việc điều hành chính sách tiền tệ. Bà đặc biệt nhấn mạnh rằng, năm 2023 tiếp tục là một năm đầy khó khăn với nhiều thách thức do sự biến đổi phức tạp và khó lường của tình hình kinh tế thế giới. Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động và linh hoạt trong việc thực hiện các biện pháp chính sách tiền tệ, nhằm ổn định tình hình kinh tế và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Nguyễn Thị Hồng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Nguyễn Thị Hồng.

Về phương diện tín dụng, bà Nguyễn Thị Hồng cũng đã đưa ra lời giải thích chi tiết về những biện pháp cụ thể mà Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện. Trong đó, việc thiết lập chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 14% từ đầu năm đã được thực hiện, cùng với việc điều chỉnh lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn.

Bên cạnh đó, bà cũng đề cập đến việc ban hành các thông tư nhằm hỗ trợ vấn đề cơ cấu lại thời hạn trả nợ và duy trì nhóm nợ, cùng với việc triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các lĩnh vực như nhà ở, thủy sản và nhiều lĩnh vực khác. Hơn nữa, việc tổ chức các hội nghị kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề về tín dụng tại cấp địa phương.

Hiện nay, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ các ngành cùng Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện đồng bộ các giải pháp như xúc tiến thương mại để tăng đơn hàng xuất khẩu và tăng cường khai thác cầu nội địa để doanh nghiệp có đầu ra và có dự án khả thi sẽ tiếp cận được tín dụng.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam chiếm đến 95% tổng số doanh nghiệp trong cả nước. Những doanh nghiệp nhỏ và vừa này cũng khó khăn trong cạnh tranh cũng như tiềm lực tài chính, nên Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần có kiến nghị là phải tăng cường các giải pháp như bảo lãnh, vay vốn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có như vậy, mới có thể đồng hành và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Về phía Ngân hàng Nhà nước đã điều hành linh hoạt các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và từ nay đến cuối năm Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ điều phối tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống cũng như của các tổ chức tín dụng để có thể điều hành, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát để giảm thiểu thủ tục hành chính cũng như là hồ sơ vay vốn, để rút ngắn quá trình xem xét tín dụng. Có như vậy mới tạo điều kiện để có thể hỗ trợ về tín dụng đối với doanh nghiệp và người dân.

PV (t/h)