Nhiều bất động sản và ô tô hạng sang được ngân hàng thanh lý với giá rẻ

08:38 13/09/2023

Nhiều ô tô sang có giá thấp hơn 50% so với thị trường, hàng loạt bất động sản tại các vị trí đắc địa được chiết khấu sâu cũng được phát mãi. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải toàn bộ các yếu tố làm nên sức hút của việc mua tài sản thanh lý ở ngân hàng.

Mới đây, tại sự kiện “Săn deal hot, chốt giá hời”, do Ngân hàng VIB tổ chức, có hàng chục ô tô với đủ các phân khúc từ xe sang của các hãng BMW, Mercede, các loại xe gia đình đến xe tải… cùng hàng loạt các bất động sản được chiết khấu sâu tại khu vực tỉnh Long An và TP.HCM cũng được đem ra bán thanh lý. Theo quan sát của chúng tôi, trong cả 3 ngày diễn ra sự kiện, luôn có lượng khách hàng rất đông đến tham dự mua tài sản thanh lý.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Một chuyên viên kỹ thuật ô tô ở quận 8 (TP.HCM) đã đến tham dự sự kiện cho biết, dù là hàng thanh lý, nhưng nhiều tài sản vẫn còn mới và có giá thấp hơn một nửa so với thị trường hiện tại.

Vị này cho biết, dù là xe đã qua sử dụng, nhưng chất lượng vẫn còn tốt, giá cũng rất vừa túi tiền. Như chiếc BMW 730 Li, năm sản xuất 2018 số tự động được ngân hàng chào bán trong lần này có giá chỉ khoảng 1,23 tỷ, trong khi ở ngoài thị trường giá trị của dòng xe này có thể dao động từ 1,5-2,5 tỷ đồng, tức người mua đã được chiết khấu gần một nửa giá trị. Hay như dòng xe Mazda 6, đời 2019-2020, giá thị trường quanh mức 600-620 triệu lại được ngân hàng chào bán với mức giá chỉ từ 561 triệu cho dòng sản xuất năm 2019 và 578 triệu cho dòng năm 2020.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách hàng còn được tham gia bus tour để đến thực tế những bất động sản được ngân hàng chào bán. Anh Nguyễn Thành Trung, một khách hàng đã được trải nghiệm dịch vụ này để tham quan một bất động sản ở Bình Thạnh cho biết, các tài sản không chỉ có giá “mềm” mà còn đảm bảo tốt về tính pháp lý.

“Vị trí, diện tích tài sản trùng khớp với các thông tin mà ngân hàng đưa ra. Mỗi tài sản sau khi thu hồi đều có một bảo vệ túc trực, công tác bảo quản khá tốt. Khách hàng chúng tôi cũng được chăm sóc tốt, ngoài ra còn có quà mang về”, anh Trung chia sẻ.

Bên cạnh các quà tặng mang về, nếu mua tài sản, khách hàng còn có thể nhận được các gói hỗ trợ tín dụng, như vay mua bất động sản phát mại với lãi suất ưu đãi và ân hạn gốc trong vòng 24 tháng; hay được chiết khấu thêm nếu có thiện chí tiến hành giao dịch ngay. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện đã có hàng nghìn lượt khách đến tham quan và nhiều tài sản gồm bất động sản và ô tô đã có chủ mới.

Ảnh minh họa
 PGS.TS Đinh Trọng Thịnh

Theo Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, việc các nhà băng đã có nhiều động thái đẩy mạnh thanh lý tài sản sẽ giúp họ thu hồi vốn, tăng thu nhập, từ đó có thể tiếp tục cho vay trở lại, hỗ trợ nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Theo ông Thịnh,  thông thường, để có thể thế chấp, các bất động sản và động sản đều trải qua những vòng thẩm định nghiêm ngặt. Do đó, về cơ bản, pháp lý và thủ tục của các tài sản này thường sẽ được đảm bảo.

Trong khi đó, TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho rằng, việc bán đấu giá tài sản bảo đảm là bất động sản, ô tô tại các ngân hàng đang diễn ra khá phổ biến.

“Đây là cơ hội cho người muốn “săn lùng” tài sản với giá tốt nhưng người mua nên tìm hiểu kỹ về pháp lý của tài sản để hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh”, ông Hiển nói.

P.V (t/h)