Nhà sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin tham gia câu lạc bộ tỷ phú 100 tỷ USD

09:48 13/04/2021

Những người sáng lập Google, Larry Page và Sergey Brin, đã tham gia câu lạc bộ 100 tỷ đô la của những người siêu giàu sau khi giá cổ phiếu của công ty mẹ Alphabet tăng vọt .

Larry Page (trái) và Sergey Brin thành lập Google năm 1996. Ảnh: Jacob Silberberg / Reuters

Larry Page (trái) và Sergey Brin thành lập Google năm 1996. Ảnh: Jacob Silberberg / Reuters.

Những tỷ phí trong danh sách của câu lạc bộ đó hầu hết đều kiếm tiền từ các công ty công nghệ,  tài sản cá nhân của họ đãcó bước nhảy vọt trong năm nay do giá cổ phiếu của công ty công nghệ tăng mạnh trong đại dịch Covid-19

Page, 48 tuổi, đã chứng kiến ​​tài sản của mình tăng 21 tỷ đô la cho đến nay, lên 103,6 tỷ đô la trước khi thị trường mở cửa vào thứ Hai (12/4), khiến anh trở thành người giàu thứ sáu trên thế giới.

Đà tăng mạnh chủ yếu là do sự gia tăng của cổ phiếu Alphabet, đã tăng 32% vào năm 2021. Thế nhưng cổ phiếu giảm nhẹ (1,3%) khi giao dịch tại Mỹ bắt đầu vào thứ Hai (12/4), khiến Page có nguy cơ trượt khỏi câu lạc bộ 100 tỷ đô la một lần nữa .

Brin, 47 tuổi, có tài sản 100,2 tỷ USD - và tăng 20,4 tỷ đô la trong năm nay - trước khi thị trường mở cửa vào thứ Hai (12/4).

Brin và Page cùng nhau kiểm soát 51% một loại cổ phiếu có quyền biểu quyết đặc biệt của Alphabet, giúp họ kiểm soát tối đa định hướng tương lai của công ty. Họ sở hữu 11,4% cổ phần của công ty trị giá 1,5 tỷ đô la.

Vào năm 2019, cặp đôi này đã rời khỏi vị trí quản lý hàng ngày để lại vị trí cao nhất của tập đoàn cho Sundar Pichai - giám đốc điều hành của Google hiện tại.

Quyết định của Page và Brin giao quyền kiểm soát Google và công ty mẹ của nó, Alphabet được coi là dấu chấm hết cho kỷ nguyên của gã khổng lồ công cụ tìm kiếm, vốn đã được xây dựng theo hình ảnh của họ và tuân theo các giá trị cá nhân của họ.

Người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates là người đầu tiên đạt được khối tài sản 100 tỷ đô la vào năm 1999 nhưng tài sản của ông đã sụt giảm đáng kể khi bong bóng dot-com tan vỡ. Ông chỉ giành lại danh hiệu tỷ phú đô la vào năm 2019 và hiện là người giàu thứ 4 thế giới, với tài sản ước tính 124 tỷ đô la.

Amazon Jeff Bezos đạt ngưỡng 100 tỉ đô la vào năm 2017 và hiện là người giàu nhất hành tinh với tổng tài sản là 177 tỷ đô la 

Elon Musk, người đồng sáng lập Tesla, là người giàu thứ hai thế giới, với tài sản 151 tỷ USD.

Những người khác trong câu lạc bộ là: Bernard Arnault, cổ đông lớn của đế chế hàng xa xỉ LVMH, với 150 tỷ USD; Mark Zuckerberg của Facebook và mới đây đã bổ sung thêm cả Larry Ellison, Giám đốc Công nghệ kiêm đồng sáng lập Oracle.

Bảo Bảo (Theo The Guardian)