Ngày 21/4, Chính phủ Canada và hãng xe Volkswagen của Đức thông báo cùng đầu tư 20 tỷ đô la Canada (tương đương 14,8 tỷ đô la Mỹ) để xây dựng nhà máy pin xe điện quy mô lớn tại quốc gia Bắc Mỹ này.
Giám đốc điều hành nhà máy pin xe điện của Volkswagen, Frank Blome, cho biết, cơ sở sản xuất này đang được cho là nhân tố thay đổi cuộc chơi đối với ngành xe ô tô và nền kinh tế của Canada khi các quốc gia đang cạnh tranh trong tìm kiếm những khoản đầu tư cho công nghệ sạch.
Nhà máy mang tên PowerCo dự kiến được xây dựng tại thành phố St.Thomas, phía Tây Nam tỉnh bang Ontario, sẽ trở thành nhà máy lớn nhất thế giới của Volkswagen tại khu vực Bắc Mỹ, có khả năng cung cấp hầu hết nhu cầu pin của hãng xe Đức này tại khu vực này.
Ông Blome cho biết thêm, nhà máy sẽ có 6 dây chuyền sản xuất và dự kiến sẽ sản xuất đủ lượng pin cho khoảng 1 triệu ô tô điện mỗi năm. Volkswagen cũng có kế hoạch sản xuất khoảng 25 mẫu xe điện mới trong những thập niên tới và hầu hết số pin mà những mẫu xe này dùng đều sẽ là của nhà máy ở St.Thomas. Dự kiến, nhà máy này sẽ tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 3.000 lao động trực tiếp và 30.000 lao động gián tiếp tại Canada.
Trong thỏa thuận với nhà sản xuất ô tô Đức, Canada cam kết tài trợ cho tập đoàn hàng tỉ USD trợ cấp phù hợp như chính sách ưu đãi của chính phủ Mỹ để xây dựng một nhà máy sản xuất pin EV khổng lồ mới phía Bắc của đất nước.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng, thỏa thuận đưa PowerCo về Canada là dành cho người lao động trên toàn quốc. Nhà máy được kỳ vọng sẽ đóng góp 200 tỷ CAD (hơn 146 tỷ USD) cho nền kinh tế Canada trong 10 năm tới.
Tháng 2/2023, Tập đoàn VW thông báo rằng, thương hiệu thứ cấp Seat của công ty sẽ mở rộng các nhà máy sản xuất ở Tây Ban Nha, xây dựng một cơ sở sản xuất pin mới cho các EV của các thương hiệu khác. Với 3 nhà máy pin đang được xây dựng và 4 nhà máy nữa đã được lên kế hoạch, Tập đoàn Volkswagen bất ngờ tạm dừng phát triển để chờ những ưu đãi của EU khi đưa ra những chính sách phù hợp với Đạo luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ.
Minh Tú (t/h)