Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đối mặt khung hình phạt cao nhất
![]() |
| Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. |
Theo nguồn tin của Doanh nghiệp & Hội nhập, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 6 ngày dưới sự chủ tọa của thẩm phán Nguyễn Xuân Văn.
Trong vụ án gây chấn động này, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự. Đây là khung hình phạt có mức cao nhất từ 10 đến 20 năm tù.
Cùng hầu tòa với bà Tiến là dàn lãnh đạo chủ chốt của các Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và chuyên ngành xây dựng thuộc Bộ Y tế.
Đáng chú ý, các bị can Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn bị truy tố thêm tội "Nhận hối lộ", trong khi bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) đối mặt với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Riêng cựu Bộ trưởng có tới 4 luật sư bào chữa trong tổng số 25 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.
"Luật ngầm" 5% và những túi tiền 88 tỷ đồng
Cáo buộc từ Viện kiểm sát cho thấy một cơ chế vận hành sai phạm có hệ thống. Tại các gói thầu xây lắp của Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2, các nhà thầu đã chủ động liên hệ với bà Tiến hoặc ông Thắng để "nhờ vả". Sau khi được "bật đèn xanh", nhà thầu phải chấp nhận một thỏa thuận bất thành văn: chi lại 5% giá trị tạm ứng hoặc thanh toán trước thuế cho Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm.
Kết quả là bị can Nguyễn Chiến Thắng đã trực tiếp nhận từ các nhà thầu tổng số tiền lên tới hơn 88 tỷ đồng. Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, cơ chế này vẫn tiếp tục được vận hành dưới thời bị can Nguyễn Hữu Tuấn, thu thêm hơn 12 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho sự tha hóa quyền lực khi các dự án y tế cấp bách cho nhân dân lại trở thành "mảnh đất màu mỡ" để trục lợi bất chính.
Lời khai đối nghịch về những khoản tiền tỷ
Điểm kịch tính của vụ án nằm ở những lời khai "vênh" nhau giữa các bị cáo về số tiền ăn chia. Bị can Nguyễn Chiến Thắng khai đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng chỉ thừa nhận nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới và khẳng định "không biết nguồn gốc số tiền này".
Đáng chú ý, bị can Thắng còn khai từng đưa 2 triệu USD cho Lê Thanh Thiêm để "chạy" Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm thoát kỷ luật, nhưng khoản này cũng bị cáo buộc là lừa đảo.
Mặc dù các bị cáo khai nhận đã chi hàng tỷ đồng để "chúc Tết lãnh đạo Bộ" và bồi dưỡng cán bộ tại nhiều bộ ngành, nhưng tất cả đều không có tài liệu chứng minh. Những tình tiết đối chất căng thẳng giữa cựu Bộ trưởng và các cấp dưới tại cơ quan điều tra hứa hẹn sẽ khiến phiên tòa tới đây trở nên đặc biệt nóng bỏng.
Dư luận đang chờ đợi một bản án nghiêm minh để lấy lại niềm tin và làm trong sạch đội ngũ quản lý ngành y, nhất là sau những tổn thất khổng lồ về tài sản Nhà nước tại các siêu dự án bệnh viện vẫn đang dang dở.