Ngành Văn hóa Việt Nam khởi đầu từ ngày 28/8/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời với 13 Bộ, trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền – tiền thân của Bộ VHTTDL ngày nay. Ngay từ buổi đầu, Đảng đã xác định văn hóa là một mặt trận trọng yếu, được khẳng định rõ trong Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 với ba nguyên tắc “Dân tộc – Khoa học – Đại chúng”. Qua nhiều thời kỳ, các nghị quyết của Đảng đều khẳng định văn hóa là hồn cốt dân tộc, là động lực phát triển và là sức mạnh mềm của quốc gia.
Từ năm 2007, sự kiện thành lập Bộ VHTTDL trên cơ sở sáp nhập Tổng cục Du lịch, Ủy ban Thể dục thể thao và tiếp nhận quản lý nhà nước về gia đình đánh dấu bước ngoặt lớn. Đến ngày 1/3/2025, Bộ tiếp nhận thêm chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, truyền thông. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, ngành VHTTDL luôn đồng hành cùng dân tộc, phục vụ nhân dân vì độc lập, tự do và sự phát triển bền vững.
Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc, văn hóa – văn nghệ trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, kết nối hậu phương với tiền tuyến, làm rạng ngời chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Thời bình, văn hóa tiếp tục là nguồn động lực quan trọng, là lợi thế trong hội nhập quốc tế.
Tại Đồng Nai, ngành khởi đầu với việc thành lập Ty Văn hóa Thông tin vào tháng 1/1976. Sau nhiều lần sáp nhập, đến năm 2008, Sở VHTTDL Đồng Nai chính thức ra đời, đảm nhận quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực. Trong suốt quá trình phát triển, ngành đã triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và khẳng định vai trò trong sự nghiệp xây dựng quê hương.
Những kết quả trên là minh chứng cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đoàn thể; cùng tinh thần trách nhiệm, cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Ngành VHTTDL Đồng Nai đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và nhiều Cờ thi đua của Chính phủ.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng tặng hoa của UBND tỉnh cho Sở VH-TT&DL. Ảnh: Văn Dũng |
Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Ngọc Loan – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL Đồng Nai đã ôn lại truyền thống hào hùng của ngành và khẳng định định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Ông Lê Trường Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của văn hóa trong sự nghiệp phát triển tỉnh Đồng Nai.
Ngành VHTTDL Đồng Nai khẳng định quyết tâm với tuyên ngôn hành động: “Văn hóa là nền tảng – Thông tin là mạch dẫn – Thể thao là sức mạnh – Du lịch là nhịp cầu kết nối”, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình của tỉnh nhà.
Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho các vận động viên đạt thành tích quốc tế ở môn Bơi lặn, Judo – Jujitsu; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Làng Sen” toàn quốc năm 2025; đồng thời gửi thư cảm ơn đến các doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp thiết thực cho ngành.
Sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo ngành, đại diện các sở, ngành, địa phương, cơ quan báo chí cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức đã tạo nên bầu không khí đoàn kết, gắn bó. Buổi họp mặt khép lại trong tinh thần hứng khởi, tiếp thêm động lực để ngành VHTTDL Đồng Nai tự tin bước vào kỷ nguyên mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.