Ngân hàng SeABank tiếp tục phát hành thêm trái phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 14,5%
SeABank thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 26/6/2023.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 26/6/2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/6.
Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 295,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ xấp xỉ 14,5%. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến hết 31/12/2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán (3.469 tỷ đồng).
Đồng thời phát hành hơn 118,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2022 theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 1.204 tỷ đồng).
Ngoài ra trong năm 2023, SeABank cũng có kế hoạch chào bán riêng lẻ 94,6 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư (NĐT) chuyên nghiệp.
Giá chào bán thực hiện theo thỏa thuận sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính (hợp nhất và riêng lẻ) của SeABank được kiểm toán/soát xét gần nhất tại thời điểm HĐQT quyết định giá chào bán và có thể thấp hơn giá thị trường.
Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian dự kiến thực hiện vào quý II và quý III/2023.
Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và mở rộng mạng lưới; bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến phát hành 42 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương tỷ lệ phát hành hơn 2%. Mức giá bán được đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cp.
Được biết, Ngân hàng SeABank có vốn điều lệ 20.402.982.680.000 đồng, từ lâu được biết đến là một nhà bằng do doanh nhân Nguyễn Thị Nga nắm giữ. Tuy nhiên, hiện nay bà Nga đã chính thức không chọn giữ chức Chủ tịch HĐQT SeABank để về làm Chủ tịch Tập đoàn BRG theo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 15/1/2018 quy định, Chủ tịch HĐQT ngân hàng không được làm thành viên HĐQT ở các doanh nghiệp khác.
Bà Nguyễn Thị Nga sinh năm 1955 và có học vị Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân, từng học nhiều lớp kinh tế ở Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc… Bà Nga cũng đã có 11 năm kinh nghiệm làm ở ngân hàng và trước khi về đầu quân cho SeABank, bà cũng đã từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch của Techcombank.
Nhân Hà Phan
Cùng chuyên mục
Lãi suất hạ nhiệt, người dân bắt cơ hội vay mua nhà, đầu tư kinh doanh
NHNN TP. HCM chỉ đạo siết xuất hóa đơn, chứng từ khi mua bán vàng miếng
Lãi suất huy động tăng sẽ tác động thế nào đến nền kinh tế?
Vì sao nợ xấu ngân hàng tăng?
BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ thu chi hộ trên nền tảng InfoPlus
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư