Natrumax Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược với thương hiệu Nhân sâm Canada 139

14:30 10/10/2022

Vừa qua, tại trụ sở văn phòng Natrumax, thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết đã mở ra giai đoạn hợp tác đầy triển vọng giữa Công ty CP XNK Sữa và Dinh dưỡng quốc tế Natrumax (Natrumax Việt Nam) với Công ty TNHH thương mại XNK 139 (Nhân sâm Canada 139) trong việc cung cấp nhân sâm nhập khẩu từ Canada để sản xuất và ra mắt các sản phẩm từ Sữa non nhân sâm.

Tham dự sự kiện, về phía Natrumax Việt Nam có ông Nguyễn Tât Tùng– Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Bá Hà – PCT HĐQT. Về phía Nhân sâm Canada 139 có ông Nguyễn Sỹ Nhật-Tổng Giám đốc cùng các thành viên trong Ban lãnh đạo, Ban cố vấn Natrumax Việt Nam.

Phát biểu khai mạc lễ kí kết, ông Nguyễn Tất Tùng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác gắn bó của thương hiệu Nhân sâm Canada 139 trong thời gian tới. Qua quá trình hợp tác với Nhân sâm Canada 139, lãnh đạo, CBNV cũng như NPP Natrumax sẽ được học hỏi rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu và cách thức làm việc khoa học khi triển khai các dự án hợp tác quốc tế, cũng như  lĩnh hội các ý tưởng và kĩ thuật mới, hiện đại để không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực cho bản thân, qua đó nâng cao vị thế cạnh tranh của Công ty trên thị trường sữa Việt Nam. Ông Tùng hi vọng, lễ kí kết thỏa thuận hợp tác chiến lược ngày hôm nay sẽ là bước ngoặt mới mở ra một thời kì mới đầy tiềm năng và mạnh mẽ cho quá trình hợp tác lâu dài tiếp theo của hai công ty.

Ông Nguyễn Sỹ Nhật - TGĐ Nhân sâm Canada 139 phát biểu ý kiến tại Lễ ký kết
Ông Nguyễn Sỹ Nhật - TGĐ Nhân sâm Canada 139 phát biểu ý kiến tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ kí kết, ông Nguyễn Sỹ Nhật – TGĐ Nhân sâm Canada 139 đánh giá cao sự nỗ lực và phát triển của Natrumax trong thời qua. Ông mong muốn hai bên sẽ hợp tác gắn bó để mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, tạo nên sức mạnh cạnh tranh hơn nữa cho cả hai công ty trên thị trường.

Ông Nguyễn Tất Tùng và ông Nguyễn Sỹ Nhật cùng bắt tay hợp tác trước sự chứng kiến của tập thể lãnh đạo Natrumax.
Ông Nguyễn Tất Tùng và ông Nguyễn Sỹ Nhật bắt tay hợp tác trước sự chứng kiến của tập thể lãnh đạo Natrumax.

Với hơn 35 năm kinh nghiệm trồng nhân sâm, đội ngũ của Canada 139 Vita (Canada) đã có nhiều thời gian để hoàn thiện nghệ thuật sản xuất những củ nhân sâm thượng hạng. Mỗi năm thu hoạch thành công hơn 250 nghìn pound củ nhân sâm tươi từ 500 mẫu đất. Nhân sâm trồng ở Canada được quốc tế biết đến là nơi có hàm lượng ginsenoside cao nhất. Các quy định và hướng dẫn nghiêm ngặt mà trang trại của chúng tôi tuân thủ để đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về đảm bảo chất lượng.

Nhân sâm Canada 139 tự hào là thành viên của Hiệp hội những người trồng nhân sâm Ontario. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ được hỗ trợ bởi chất lượng rõ ràng mà còn được những người khác công nhận. Nhân sâm Canada 139 là đại diện ủy quyền do Canada 139 Vita (Canada) chỉ định, phân phối các dòng sản phẩm nhân sâm và tinh chế từ nhân sâm vùng Ontario- Canada tại thị trường Việt Nam và các nước khu vực châu Á. Nhân sâm Canada 139 cam kết mang đến cho người dùng loại nhân sâm tốt có chất lượng tốt nhất, nhằm phục vụ nhu cầu tăng cường sức khỏe cho mọi người.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Natrumax Việt Nam với Nhân sâm Canada 139.
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Natrumax Việt Nam với Nhân sâm Canada 139.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Natrumax Việt Nam với Nhân sâm Canada 139 đã thiết lập sự hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển kinh doanh, tối ưu được tiềm năng và vị thế cạnh tranh của cả hai công ty. Bản thỏa thuận hợp tác chiến lược này cũng mở ra hướng đi mới, đem đến những sản phẩm ưu việt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam từ Nhân sâm Canada. Đổng thời trên cơ sở phát huy chức năng của mỗi bên và huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả, phát triển vững mạnh thương hiệu của Natrumax và 139 không chỉ tại thị trường trong nước mà phát triển ra thị trường quốc tế.

Hạnh Nguyễn