![]() |
| Mỹ điều chỉnh quy định với mực, bạch tuộc, doanh nghiệp thủy sản giảm gánh nặng chi phí |
Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ (USFWS) vừa ban hành quy định mới, chính thức xếp các loài chân đầu (cephalopods) như mực, mực nang, bạch tuộc vào nhóm nhuyễn thể có vỏ (shellfish). Quy định được đánh giá sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục quản lý, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động khai thác, xuất nhập khẩu các mặt hàng này.
Trước đây, dù các loài chân đầu đều thuộc ngành nhuyễn thể và có cấu trúc vỏ bên trong, pháp luật Mỹ chưa xếp nhóm này vào diện "nhuyễn thể có vỏ". Vì vậy, các lô hàng mực và bạch tuộc xuất nhập khẩu vẫn thuộc phạm vi quản lý của USFWS và phải thực hiện nhiều thủ tục kiểm tra, cấp phép kèm theo các khoản phí phát sinh.
Theo quy định cũ, doanh nghiệp phải nộp phí kiểm tra cơ bản 93 USD cho mỗi lô hàng, phí cấp phép 100 USD, cùng các khoản phí kiểm tra ngoài giờ hoặc kiểm tra tại các cảng không được chỉ định, có thể lên tới 146 USD mỗi lô hàng.
Với quy định mới, mực, mực nang, bạch tuộc và các loài chân đầu khác sẽ được công nhận là nhuyễn thể có vỏ, qua đó không còn thuộc diện quản lý của USFWS và được miễn các yêu cầu kiểm tra, cấp phép nêu trên.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), việc điều chỉnh quy định không chỉ giúp làm rõ cách hiểu về mặt pháp lý đối với nhóm sản phẩm này mà còn góp phần giảm đáng kể gánh nặng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
Quy định mới được Văn phòng Vận động Doanh nghiệp nhỏ (Office of Advocacy) thuộc Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Mỹ (SBA) thúc đẩy trong quá trình xây dựng. Cơ quan này cho rằng việc sửa đổi sẽ tạo môi trường pháp lý minh bạch hơn, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp thủy sản, đặc biệt là doanh nghiệp quy mô nhỏ, giảm chi phí tuân thủ.
Theo ước tính của Office of Advocacy, các doanh nghiệp trong ngành có thể tiết kiệm khoảng 2,8 triệu USD mỗi năm nhờ việc cắt giảm các khoản phí và thủ tục hành chính liên quan. Quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 23/7/2026.
Ông Wayne Reichle, Chủ tịch Công ty Lund's Fisheries, bang New Jersey, đánh giá quy định mới sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí trong hoạt động xuất nhập khẩu. Theo ông, đây là kết quả của sự phối hợp giữa các cơ quan liên bang và ngành khai thác thủy sản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hải sản Mỹ trên thị trường quốc tế.