Mưa lớn kéo dài từ ngày 22/9 đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực của Đồng Nai, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và sản xuất. Với một địa bàn đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, thu hút dòng vốn lớn và mở rộng quy mô sản xuất, những thiệt hại bước đầu cho thấy một vấn đề kinh tế đáng chú ý: bảo vệ tài sản sản xuất trước rủi ro thiên tai ngày càng trở thành một phần của bài toán duy trì hoạt động kinh doanh.
Nhiều tài sản và nguyên liệu sản xuất đã bị nước tác động
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, từ ngày 23 đến 24/9, một số địa phương ghi nhận ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp do mưa lớn và ngập úng.
![]() |
| Mưa lớn trong những ngày qua gây ngập lụt trên nhiều địa điểm, người dân phải chắn cát be bờ để bảo vệ tài sản. |
Tại phường Tân Triều, khoảng 110 ha lúa đang gieo sạ tại khu phố Bình Hòa bị ngập. Xã Tân An có khoảng 70 ha khu vực sản xuất bị ngập cục bộ, trong đó khoảng 5 ha lúa mới gieo tại ấp Cây Xoài bị ảnh hưởng và đang tiếp tục đánh giá sau khi nước rút.
Đáng chú ý hơn ở lĩnh vực thủy sản, bước đầu ghi nhận khoảng 41 ao nuôi cá bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đã xác định hơn 22 ha. Khoảng 30 ao tại khu vực Vĩnh Tân 2 bị ngập trên diện tích hơn 15 ha, cùng nhiều ao khác tại các khu vực Cây Xoài và ấp 4. Mức độ thiệt hại vẫn đang được thống kê.
Tại xã Bình Minh, rủi ro đối với tài sản sản xuất hiện hữu rõ hơn qua câu chuyện của các hộ chăn nuôi. Nước dâng cao khiến một số trang trại đứng trước nguy cơ ngập nặng. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ di chuyển hơn 100 con heo thịt của 2 gia đình đến nơi an toàn, đồng thời đắp khoảng 300 m bờ ao nuôi cá nhằm hạn chế thủy sản bị cuốn trôi.
Những con số này chưa phải là tổng thiệt hại cuối cùng. Tuy nhiên, chúng cho thấy tác động của mưa lớn không chỉ nằm ở nhà cửa hay giao thông mà đã đi thẳng vào những tài sản tạo ra thu nhập và giá trị kinh tế.
Rủi ro không chỉ nằm ở tài sản hữu hình
Một mắt xích khác của hoạt động sản xuất là điện. Tại xã Bình Minh, do nước từ hồ thủy lợi Sông Mây tiếp tục dâng, Điện lực Trảng Bom đã chủ động cô lập nguồn điện tại các khu vực bị ngập để bảo đảm an toàn, ảnh hưởng đến 307 khách hàng.
![]() |
| Nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Tân Hiệp ngập cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. |
Sự gián đoạn điện trong trường hợp này là biện pháp an toàn cần thiết, nhưng đồng thời cho thấy một yếu tố rủi ro mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tính đến khi thời tiết cực đoan xảy ra: hoạt động có thể bị ảnh hưởng không chỉ bởi nước tràn vào nhà xưởng, kho bãi hay khu sản xuất mà còn bởi việc phải tạm dừng một phần hạ tầng thiết yếu.
Đây là vấn đề đáng lưu ý với Đồng Nai trong bối cảnh quy mô sản xuất đang tăng nhanh. Theo Cơ quan Thống kê thành phố Đồng Nai, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2026 tăng 12,63% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thu hút FDI từ đầu năm đến ngày 20/8 đạt gần 1,88 tỷ USD, với dòng vốn đáng kể chảy vào các dự án cấp mới và mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp đang hoạt động.
Khi quy mô tài sản, dây chuyền và dòng vốn sản xuất ngày càng lớn, khả năng chống chịu trước những cú sốc về thời tiết cũng trở thành một yếu tố gắn với tính liên tục của hoạt động kinh doanh.
Đồng Nai chuyển từ ứng phó sang rà soát từng điểm rủi ro
Trong chỉ đạo ngày 25/9, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu các địa phương kiểm tra thực tế, rà soát các khu vực từng xảy ra ngập, sạt lở, sụt lún và các điểm phát sinh sự cố trong đợt mưa ngày 22 và 23/9.
Đáng chú ý, yêu cầu không dừng ở việc xử lý nước ngập trước mắt. Các đơn vị được giao cập nhật tình hình thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ; đối với công trình bị ảnh hưởng phải xác định hiện trạng, quy mô hư hỏng, biện pháp khắc phục và nguồn kinh phí thực hiện.
Cách tiếp cận này có ý nghĩa trực tiếp đối với hoạt động kinh tế. Bởi sau một đợt ngập, chi phí không chỉ là sửa chữa tài sản bị hư hỏng. Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất còn phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn vận chuyển, mất điện, chậm giao hàng, ảnh hưởng nguyên liệu, hàng tồn kho và chi phí khôi phục hoạt động.
Hiện chưa có số liệu chính thức cho thấy các nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai chịu thiệt hại diện rộng từ đợt mưa này. Vì vậy, điều đáng chú ý lúc này không phải là phóng đại quy mô thiệt hại, mà là nhận diện sớm những điểm dễ tổn thương trong chuỗi sản xuất.
Với một trung tâm công nghiệp đang tiếp tục thu hút vốn và mở rộng sản xuất như Đồng Nai, khả năng bảo vệ tài sản, duy trì điện, giao thông và chuỗi cung ứng trong điều kiện thời tiết bất lợi sẽ ngày càng gắn chặt với năng lực duy trì tăng trưởng của doanh nghiệp.