Thứ hai 30/03/2026 18:28
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Mong kiều bào hiến kế, đầu tư để TPHCM phát triển trở thành "Nơi đáng sống" cho người dân TP và bạn bè quốc tế

27/01/2022 16:41
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi mong mỏi, kiều bào tiếp tục quan tâm, góp ý và hiến kế để cùng nhau xây dựng TPHCM phát triển, trở thành đô thị năng động, nơi đáng sống không chỉ cho người dân thành phố, mà cho bạn bè quốc tế.

Tối 25-1 vừa qua, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt giữa lãnh đạo TPHCM với người Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao); cùng hơn 300 kiều bào từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Mong kiều bào hiến kế, đầu tư để TPHCM phát triển sau đại dịch ảnh 1Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ kiều bào. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Mong kiều bào hiến kế, đầu tư để TPHCM phát triển sau đại dịch ảnh 2Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với kiều bào tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vui mừng chào đón bà con kiều bào đã tề tựu trong buổi họp mặt ấm cúng.

Nỗ lực để có tết đoàn viên

Mở đầu bài phát biểu, Chủ tịch Phan Văn Mãi chia sẻ, khi Tết về, ai đi xa cũng sắp xếp công việc để được đoàn viên với người thân, gia đình của mình. Tuy nhiên, năm qua không có cuộc gặp mặt đông đủ, ấm cúng do dịch Covid-19. Chỉ cách đây hơn nửa năm, tại TPHCM, không ai nghĩ rằng sẽ có cuộc họp mặt đông đủ như thế này. Khi dịch Covid-19 bùng phát tại TPHCM, bà con ở nước ngoài đã luôn đau đáu, luôn lo lắng cho thành phố trong thời khắc cam go nhất, khốc liệt nhất, thậm chí quặn lòng với thành phố ở thời khắc đó.

Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ, với nỗ lực không mệt mỏi của tất cả người dân và hệ thống chính trị TPHCM, sự giúp sức của Trung ương, các ngành các cấp, người dân cả nước, đặc biệt bà con ở nước ngoài dành cho thành phố, đến giờ này thành phố đã kiểm soát được dịch, có thể tổ chức vui xuân đón tết và gặp mặt nhau trong những ngày Tết đoàn viên.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Mong kiều bào hiến kế, đầu tư để TPHCM phát triển sau đại dịch ảnh 3Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi họp mặt kiều bào. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhân buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM báo cáo tóm tắt về kết quả năm 2021. Trong khó khăn do đại dịch Covid-19, TPHCM cũng đạt được những điểm sáng đáng chú ý. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 381.531 tỷ đồng, đạt 104,5% dự toán. Đầu tư FDI đạt 7,38 tỷ USD, tăng 38,48% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ, đây là kết quả nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư. Lượng kiều hối về TPHCM trên 6,6 tỷ USD. TPHCM cũng đã quan tâm hơn trong chuyển đổi số và đạt được những kết quả tích cực.

Trong điều kiện khó khăn, TPHCM đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội, nhờ vậy người dân ổn định được đời sống, vượt qua giai đoạn khó khăn. Để có được những kết quả này, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao sự chung sức đồng lòng, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn của người dân thành phố, đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ chia sẻ của người dân TPHCM đang sinh sống ở nước ngoài. Bà con ở nước ngoài đã hỗ trợ, động viên không chỉ về tinh thần, mà cả vật chất để giúp thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn.

Góp ý khắc phục hậu quả sau dịch

Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát với biến thể Delta đã tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội. TPHCM chịu nhiều tổn thất nặng nề về sức khỏe, sinh mạng người dân; trong đó có những tác động xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố mà trong thời gian ngắn khó khắc phục xong. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế của TPHCM giảm rất sâu, giảm 6,78%, đây là con số giảm sâu nhất trong hơn 40 năm qua.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Mong kiều bào hiến kế, đầu tư để TPHCM phát triển sau đại dịch ảnh 4Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua đại dịch Covid-19, TPHCM nhận thấy có nhiều vấn đề lớn cần giải quyết, khắc phục như về quản trị, cơ cấu kinh tế, các vấn đề xã hội; cơ sở dữ liệu, kết nối dữ liệu, dùng dữ liệu để quản trị; vấn đề động lực cho sự phát triển của TPHCM trong thời gian tới… Đây là những vấn đề rất lớn, rất mới đặt ra nhiều thách thức cho lãnh đạo thành phố.

Trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, nhiệm vụ trước mắt đó là khắc phục những hậu quả do dịch Covid-19 gây ra. Do đó, TPHCM mong bà con người Việt Nam ở nước ngoài cùng chia sẻ, quan tâm, nghiên cứu, góp ý với lãnh đạo TPHCM để giải các bài toán đặt ra.

Trong năm mới, TPHCM quyết tâm lấy lại đà để phát triển cho những năm tiếp theo với việc triển khai nhiều giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó thành phố đã đề ra chủ đề của năm 2022 với 4 trọng tâm.

Trong đó, TPHCM phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19; tập trung nâng cao chất lượng chính quyền đô thị; cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả cải cách hành chính để huy động các nguồn lực tại thành phố, bên ngoài thành phố, kể cả ở nước ngoài; TPHCM xác định luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đây là lực lượng đóng góp trực tiếp, quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

Hiến kế xây dựng TPHCM phát triển, là nơi đáng sống

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, đã yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức, các sở ngành cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. TPHCM tiến hành rà soát những vấn đề còn tồn đọng, ách tắc và theo đó thành lập các tổ công tác để tháo gỡ theo từng vấn đề. Bên cạnh đó, TPHCM ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số để các hoạt động minh bạch hơn, hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Mong kiều bào hiến kế, đầu tư để TPHCM phát triển sau đại dịch ảnh 5Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng Cờ truyền thống cho Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM thông tin thêm một số việc thành phố đang triển khai và mong mỏi đón nhận nhiều ý kiến đóng góp của kiều bào để TPHCM hoàn thiện, triển khai các nhiệm vụ vào thực tế hiệu quả hơn. Trong đó, nhiều mảng văn hóa - xã hội TPHCM đầu tư chưa tương xứng với phát triển kinh tế nên thời gian tới mong kiều bào quan tâm, góp ý những kinh nghiệm và đầu tư vào các lĩnh vực này.

Chủ tịch Phan Văn Mãi mong kiều bào góp ý triển khai điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060. Đây là việc rất quan trọng để thành phố có quy hoạch chất lượng, tốt nhất. Đối với TP Thủ Đức, TPHCM tập trung hoàn thiện mô hình, phương thức hoạt động để TP Thủ Đức trở thành động lực phát triển mới của thành phố.

TPHCM cũng nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế. Đây là việc mới và khó đối với thành phố, do đó thành phố phải nghiên cứu, học hỏi các mô hình của các nước trên thế giới; và đề xuất có những cơ chế đặc thù để xây dựng và đưa trung tâm hoạt động. TPHCM tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, trong đó có đường vành đai 3, 4; các tuyến metro, các tuyến cao tốc nối TPHCM với các tỉnh thành trong khu vực; tổ chức lại giao thông công cộng theo hướng giao thông thông minh.

Bên cạnh đó, TPHCM đầu tư cho hạ tầng số để phục vụ chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố và Trung tâm điều hành đô thị thông minh. “Chúng tôi rất mong muốn có sự tham gia của các chuyên gia, đầu tư của các doanh nghiệp và kiều bào”, Chủ tịch Phan Văn Mãi bày tỏ.

Từ các nhiệm vụ trọng tâm trên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi hy vọng, kiều bào tiếp tục quan tâm, góp ý và hiến kế để cùng nhau xây dựng TPHCM phát triển, trở thành đô thị năng động, nơi đáng sống không chỉ cho người dân thành phố, mà cho bạn bè quốc tế.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM làm đầu mối để tiếp thu các ý kiến, hiến kế của kiều bào; cũng như làm đầu mối để các doanh nghiệp của kiều bào hoặc bạn bè trên thế giới tìm hiểu, đầu tư tại Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng. UBND TPHCM cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiều bào, bạn bè trên thế giới tham gia đầu tư vào thành phố.

Dịp này, UBND TPHCM trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân kiều bào đã có nhiều đóng góp cho TPHCM.

Tại buổi họp mặt, TS Philipp Roesler (người Việt Nam tại Đức, nguyên Phó Thủ tướng Đức, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ) chia sẻ cảm xúc rất đặc biệt khi tham dự họp mặt đúng ngày đưa tiễn ông Táo về trời (ngày 23 tháng Chạp). TS Philipp Roesler kể về số phận riêng khi trưởng thành từ trại trẻ mồ côi và bày tỏ, chuyến trở về Việt Nam trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 không chỉ nhắc nhớ nguồn gốc và tạo những ấn tượng sâu sắc về đất nước, mà còn nhắc nhở rằng, cần làm nhiều hơn nữa đóng góp cho quê hương. “Với kiều bào như chúng tôi, điều quan trọng là tình yêu đối với quê hương đất nước và sự gắn kết với nhau. Tôi mong muốn rằng tôi và các kiều bào sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương trong năm tới”, TS. Philipp Roesler chân tình chia sẻ.

Là doanh nhân đã chung tay với TPHCM trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Ngọc Luận (kiều bào Australia, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên kết thương mại Toàn Cầu) nhận xét, năm 2021 đầy biến động và khó khăn nhưng TPHCM không lùi bước. Thành phố đã chống lại đại dịch Covid-19, trở lại cuộc sống bình thường mới, thích nghi với tình hình mới. Về kinh tế, thành phố đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp sớm quay trở lại hoạt động và ổn định sản xuất kinh doanh. “Sự hỗ trợ của thành phố là động lực rất lớn đối với chúng tôi – những kiều bào đang nỗ lực chung tay, mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của TPHCM và đất nước”, kiều bào Nguyễn Ngọc Luận chia sẻ và khẳng định “chắc chắn sẽ luôn sẵn sàng đồng hành và nỗ lực hết sức mình để cùng thực thi các công việc, nhiệm vụ nếu TPHCM tin tưởng giao phó”./.

Theo Mạnh Hòa - Văn Minh (SGGP)

Tin bài khác
Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu thương mại tự do quy mô 1.881 ha, đồng thời chuẩn bị hàng loạt cơ chế, chính sách và hạ tầng hỗ trợ nhằm hút nhà đầu tư trong các lĩnh vực logistics, hàng không, công nghệ cao và dịch vụ quốc tế.
Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề cương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Thị trường bất động sản bước sang giai đoạn mới khi nguồn cung tăng mạnh, thanh khoản phân hóa rõ nét, buộc nhà đầu tư thay đổi chiến lược, ưu tiên giá trị thực và dòng tiền bền vững.
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Thành phố dự kiến hình thành 5 trung tâm phát triển không gian ngầm, tạo nền tảng cho mô hình đô thị ba chiều trong tương lai.
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).
Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Tại Hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 12/3, các chuyên gia và cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh tư duy chính sách, tăng nguồn cung, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028.
Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Trong tương lai gần, Hà Nội sẽ có tổng cộng 16 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh được kỳ vọng “vẽ lại” bản đồ trung tâm Thủ đô, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Án ngữ vị trí cửa ngõ, Ocean City trở thành tâm điểm hưởng lợi, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bức tốc.
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.