![]() |
| Mới giải ngân vốn đầu tư công được hơn 55% so với chỉ tiêu, Đà Nẵng lý giải nguyên nhân chậm |
Chiều 2/12, tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, đại diện Sở Tài chính thành phố đã có những lý giải cụ thể về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch đề ra.
Theo số liệu cập nhật, tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng mới giải ngân được hơn 55% so với chỉ tiêu Chính phủ giao và hơn 51% so với chỉ tiêu của HĐND thành phố. Đây là con số thấp hơn nhiều so với yêu cầu tiến độ thường niên, gây áp lực không nhỏ cho công tác điều hành ngân sách và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Đại diện Sở Tài chính cho biết, bên cạnh những khó khăn mang tính “truyền thống” như vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư kéo dài…, năm nay tiến độ giải ngân còn bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp, tổ chức lại các ban quản lý dự án. Việc điều chỉnh bộ máy này đã khiến nhiều dự án rơi vào tình trạng gián đoạn trong thi công và thanh toán vốn.
Ở góc độ hoạt động doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Hà – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng – cũng chỉ ra rằng, những khó khăn mà doanh nghiệp đang đối mặt không chỉ là vấn đề riêng của địa phương mà phản ánh xu hướng chung trên cả nước.
Trong tháng qua, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ 3 nhóm vấn đề tồn đọng, bao gồm: vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư và các nghĩa vụ tài chính phải nộp trước. Đây đều là những nút thắt kéo dài nhiều năm, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành để có thể giải quyết dứt điểm.
Ông Hà cũng nhấn mạnh, hiện nhiều doanh nghiệp đang trong trạng thái "nghe ngóng", chờ đợi sự ổn định của bộ máy chính quyền địa phương. “Khi bộ máy vận hành ổn định, doanh nghiệp sẽ triển khai lại các kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên, cần thêm khoảng 1 – 2 tháng nữa để theo dõi phản ứng thực tế từ phía cộng đồng doanh nghiệp”, ông Hà nhận định.
Việc cải thiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được xem là hai trụ cột quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP.Đà Nẵng trong giai đoạn cuối năm và đầu năm tới.