Tại Indonesia vào năm 2019, Facebook đã gỡ bỏ hàng trăm tài khoản, trang và nhóm được liên kết với một tập đoàn tin tức giả mạo.
Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia nêu rõ, thời gian gần đây, Facebook đã ghi nhận lượng lớn nội dung tiêu cực liên quan đến chủng tộc, hoàng gia, tôn giáo, mạo danh, cờ bạc trực tuyến và quảng cáo lừa đảo. Dù Nhà chức trách Malaysia đã nhiều lần yêu cầu nhưng Meta đã từ chối gỡ bỏ nội dung độc hại.
Theo cơ quan này, Meta đã được thông báo về nội dung độc hại được trao đổi trên nền tảng của mình, song việc không kịp thời loại bỏ nội dung đó cũng như không có các biện pháp kiểm soát phù hợp có thể dẫn đến vi phạm luật pháp Malaysia.
Trong những tháng gần đây, các quan chức Malaysia đã bày tỏ lo ngại về sự phổ biến của nội dung độc hại trên các nền tảng mạng xã hội Facebook ở nước này. Những nội dung này bị đánh giá có nguy cơ làm đảo lộn sự hòa hợp giữa các nhóm chủng tộc và tôn giáo khác nhau tại Malaysia.
Theo ủy ban trên cần phải có hành động pháp lý để tăng trách nhiệm giải trình về an ninh mạng và thúc đẩy việc bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, Ủy ban Thông tin và Truyền thông đa phương tiện Malaysia không tiết lộ sẽ sử dụng biện pháp nào.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hồi tuần trước cho biết, Ủy ban An ninh mạng quốc gia đã quyết định soạn thảo Dự luật An ninh mạng ngay lập tức để đảm bảo hoàn thiện tất cả các khía cạnh pháp luật liên quan an ninh mạng.
Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh, dự luật sẽ cung cấp cho Cơ quan An ninh mạng quốc gia Malaysia (NACSA) thẩm quyền pháp lý rõ ràng để điều chỉnh và thực thi các luật liên quan đến an ninh mạng và nâng cao hiệu quả các chức năng của cơ quan này.
Facebook là nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất của Malaysia, với ước tính 60% dân số có tài khoản đã đăng ký.
Trên toàn cầu, các công ty truyền thông xã hội lớn bao gồm Meta, YouTube của Google và TikTok thường chịu sự giám sát của cơ quan quản lý đối với nội dung được đăng trên nền tảng của họ.
Malaysia không phải quốc gia duy nhất trên thế giới yêu cầu các tập đoàn truyền thông xã hội lớn bao gồm Facebook, YouTube, Tik Tok hay Twitter giám sát chặt chẽ các nội dung được đăng trên nền tảng của mình. Trong khu vực Đông Nam Á, các quốc gia như Việt Nam và Indonesia cũng từng nhiều lần yêu cầu Facebook phối hợp.
Tại Indonesia vào năm 2019, Facebook đã gỡ bỏ hàng trăm tài khoản, trang và nhóm được liên kết với một tập đoàn tin tức giả mạo.
Minh Tú (t/h)