Thứ bảy 14/06/2025 01:37
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Lùm xùm... chuyện nhà ở xã hội ở Đắk Lắk

01/04/2021 16:24
Dự án phát triển nhà ở xã hội tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột dành cho cán bộ, công chức, viên chức được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt năm 2016. Dự án có tổng diện tích hơn 1,6 ha, quy mô 180 căn hộ, trong đó 140 căn hộ là để bán còn 40 căn
01 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội ở Dak Lak đã được rao bán trên mạng xã hội (facebook, zalo...) với giá cao hơn giá trị được mua cả trăm triệu đồng.
01 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội ở Đắk Lắk đã được rao bán trên mạng xã hội (facebook, zalo...) với giá cao hơn giá trị được mua cả trăm triệu đồng..

Đối tượng mua hoặc thuê nhà là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị nhưng chưa có đất thổ cư, chưa có nhà ở hoặc có nhà nhưng diện tích nhà ở bình quân dưới 10m2/người. Giá bán của căn hộ trung bình là 10 triệu đồng/m2. Giá cho thuê là 48.000 đồng/m2/tháng.

Tuy mới đưa vào sử dụng, nhưng thời gian gần đây, nhiều căn hộ tại dự án nhà ở xã hội này đã được rao bán trên mạng xã hội (facebook, zalo...) với giá cao hơn giá trị được mua cả trăm triệu đồng.

Trước thông tin này, ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đắk Lắk đã thừa nhận là có tình trạng nhà ở xã hội dành cho cán bộ bị rao bán. Do đó, Quỹ đã có văn bản lưu ý việc bán lại căn hộ vào thời điểm này là không phù hợp với hợp đồng mua bán đã ký và quy định về pháp luật về nhà ở xã hội.

Theo ông Thắng, nếu không còn nhu cầu sử dụng thì phải liên hệ với đơn vị để thỏa thuận chấm dứt hợp đồng mua bán. Từ 5 năm trở lên, người mua nhà mới được phép bán lại nhà. Do đó việc rao bán nhà ở xã hội tại dự án này cho mọi đối tượng thời điểm này là vi phạm.

"Nếu phát hiện có việc bán lại căn hộ thì người mua nhà đã ký hợp đồng với chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật", ông Thắng khẳng định.

Thực tế cho thấy là trong những ngày gần đây, trước thông tin báo chí đăng tải và dư luận quan tâm nhiều đến chuyện nhà ở xã hội bị rao bán ở Đắk Lắk thì lại xuất hiện thông tin một số cán bộ, công chức đang công tác tại nhiều đơn vị sự nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk đã tự nguyện trả lại nhà ở xã hội mà mình đã thuê hoặc mua trước đó vì nhiều lý do khác nhau (!?)

Xác nhận với báo chí vào ngày 30/3, ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có 9 cán bộ, công chức xin trả lại nhà ở xã hội khi không còn nhu cầu. Các đơn vị có cán bộ, công chức xin trả lại nhà đã mua gồm: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk…

Rất nhiều chuyện “lùm xùm” liên quan đến Dự án nhà ở xã hội ở Đắk Lắk đang được dư luận quan tâm, cần phải sớm được cơ quan chức năng làm sáng tỏ.
Rất nhiều chuyện “lùm xùm” liên quan đến Dự án nhà ở xã hội ở Đắk Lắk đang được dư luận quan tâm, cần phải sớm được cơ quan chức năng làm sáng tỏ..

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chánh Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Sau khi thực hiện các thủ tục mua nhà, tôi nhận được thông tin chuẩn bị chuyển công tác xuống huyện. Một số người tới hỏi mua lại với giá cao hơn giá đã mua từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi không muốn trục lợi chính sách nên trả lại chứ không bán".

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số những người đã mua nhà ở xã hội thuộc Dự án phát triển nhà ở xã hội tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột (Khu dân cư Km 4-5), có nhiều người đang công tác Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk; Văn phòng UBND thành phố Buôn Ma Thuột; Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk; Kiểm toán Nhà nước khu vực XII; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thông tỉnh Đắk Lắk (Ban A)... Riêng Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk có 6 cán bộ, công chức thuê, mua nhà; Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk có 8 cán bộ, công chức thuê, mua nhà; Kiểm toán Nhà nước khu vực XII (đóng chân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột) cũng có 7 cán bộ, công chức mua, thuê nhà...

Hiện nay, dư luận đang rất quan tâm rằng có hay không việc nhà ở xã hội thuộc Dự án phát triển nhà ở xã hội tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột dành cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (nhưng chưa có đất thổ cư, chưa có nhà ở hoặc có nhà nhưng diện tích nhà ở bình quân dưới 10m2/người) lại bị đem bán cho những người khá giả? Và những người đã có đất ở, nhà ở có diện tích hơn 10m2/người mà vẫn mua được nhà ở xã hội thì họ là những ai, làm việc gì, ở đâu? Và nếu đó là những cán bộ, công chức, viên chức thì họ có xứng đáng là công bộc của dân, xứng đáng là những người nêu gương để dân tin, yêu nữa không?... Những câu hỏi này là có cơ sở. Bởi ngay sau khi những căn nhà ở xã hội vừa được đưa vào sử dụng thì người dân đã được tận mắt nhìn thấy rất nhiều xe ôtô đắt tiền đứng sừng sững ngày đêm ở dưới sân của các khu nhà. Hình ảnh này đã làm nhiều người xầm xì là “Ôi! Họ... phải mua nhà, thuê nhà ở xã hội mà lại có ôtô xịn và nhiều ôtô đến thế? Thực sự là họ có khó khăn không? Toàn là đại gia thôi....” (!)

Trước những “lùm xùm” nói trên, ngày 31/3 một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận với báo giới là đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý việc rao bán nhà ở xã hội được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với các đơn vị, như: Sở Xây dựng, Công an tỉnh kiểm tra, rà soát, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc tiếp tay, môi giới, móc nối hay thực hiện sai quy định về việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội (nếu có) để báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 10/4/2021.

Dư luận vẫn đang chờ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk công khai, minh bạch những thông tin trên!

Nhóm phóng viên Tây Nguyên

Bài liên quan
Tin bài khác
Hà Nội chỉ đạo xử nghiêm việc lợi dụng thay đổi địa giới hành chính để lấn chiếm đất đai

Hà Nội chỉ đạo xử nghiêm việc lợi dụng thay đổi địa giới hành chính để lấn chiếm đất đai

UBND TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí, kênh thông tin của thành phố và phản ánh từ người dân đã nêu rõ hiện tượng lấn chiếm đất đai.
Từ ngày 1/7, UBND cấp xã sẽ được cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân

Từ ngày 1/7, UBND cấp xã sẽ được cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025, trong đó trao thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp sổ đỏ) lần đầu cho Chủ tịch UBND cấp xã.
Chính quyền 2 cấp: Tăng quyền cho cấp xã trong quản lý chất lượng hàng hóa

Chính quyền 2 cấp: Tăng quyền cho cấp xã trong quản lý chất lượng hàng hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 132/2025/NĐ-CP quy định rõ phân định thẩm quyền của chính quyền 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).
Phân định thẩm quyền quản lý báo chí theo chính quyền 02 cấp

Phân định thẩm quyền quản lý báo chí theo chính quyền 02 cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025, trong đó có quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý báo chí.
Chính sách thuế từ ngày 1/7/2025: Những thay đổi ai cũng nên biết!

Chính sách thuế từ ngày 1/7/2025: Những thay đổi ai cũng nên biết!

Từ ngày 1/7/2025, Việt Nam sẽ chứng kiến hàng loạt chính sách thuế mới và sửa đổi có hiệu lực, tạo ra những chuyển biến lớn trong hoạt động kinh doanh và đời sống.
Sóc Trăng: Ba cửa hàng Fresh Shop của C.P Việt Nam bị xử phạt 105 triệu đồng

Sóc Trăng: Ba cửa hàng Fresh Shop của C.P Việt Nam bị xử phạt 105 triệu đồng

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra, xử phạt ba cửa hàng trực thuộc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (chi nhánh Cần Thơ) với tổng số tiền lên đến 105 triệu đồng.
Hà Nội kiểm tra đột xuất nhà máy giết mổ của C.P Việt Nam trong đêm

Hà Nội kiểm tra đột xuất nhà máy giết mổ của C.P Việt Nam trong đêm

Đêm 12/6, Đoàn liên ngành của Thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác giết mổ tại Nhà máy số 3 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ).
Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Ngày 12/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2025/NĐ-CP quy định việc phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp xã trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
UBND cấp xã có thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

UBND cấp xã có thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ngày 12/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2025/NĐ-CP, quy định về việc phân định thẩm quyền giữa hai cấp chính quyền địa phương (cấp tỉnh và cấp xã) trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Bộ Tài chính đề xuất để toàn bộ hộ kinh doanh tự khai, tự nộp thuế

Bộ Tài chính đề xuất để toàn bộ hộ kinh doanh tự khai, tự nộp thuế

Trong dự thảo hồ sơ xây dựng Luật Quản lý thuế (thay thế), Bộ Tài chính đề xuất một loạt thay đổi lớn trong phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh – nhóm đối tượng đang chiếm số lượng áp đảo trong nền kinh tế phi chính thức hiện nay.
Xử phạt Công ty Dược - Mỹ phẩm Gamma vì sản xuất mỹ phẩm chứa 2 chất lạ

Xử phạt Công ty Dược - Mỹ phẩm Gamma vì sản xuất mỹ phẩm chứa 2 chất lạ

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Gamma, có địa chỉ tại số 18, đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, do vi phạm quy định trong hoạt động sản xuất mỹ phẩm. Tổng số tiền phạt là 87 triệu đồng.
Hà Nội: Gần 400 mỹ phẩm vi phạm nhãn mác tại cửa hàng của Công ty TINA LÊ Make up

Hà Nội: Gần 400 mỹ phẩm vi phạm nhãn mác tại cửa hàng của Công ty TINA LÊ Make up

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất được bày bán tại một cửa hàng của Công ty TINA LÊ Make up ở trung tâm quận Hoàn Kiếm có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về ghi nhãn và nguồn gốc xuất xứ.
Hà Nội truy quét loạt cơ sở bán mỹ phẩm nhập lậu

Hà Nội truy quét loạt cơ sở bán mỹ phẩm nhập lậu

Quá trình kiểm tra thực tế cho thấy có sự trà trộn giữa hàng hóa có chứng từ hợp pháp với nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, mỹ phẩm nhập lậu.
Chặn “thực phẩm đội lốt thuốc” trên sàn thương mại điện tử

Chặn “thực phẩm đội lốt thuốc” trên sàn thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu các sàn thương mại điện tử thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, xác minh, giám sát thông tin sản phẩm.
Chứng khoán Thiên Việt và Vina Securities bị xử phạt do sai giá giao dịch trái phiếu

Chứng khoán Thiên Việt và Vina Securities bị xử phạt do sai giá giao dịch trái phiếu

Mức phạt dành cho Thiên Việt và Vina Securities là 125 triệu đồng – con số không lớn nhưng phản ánh rõ những bất cập cần được chấn chỉnh trong quy trình vận hành tại một số công ty chứng khoán hiện nay.