Sự kiện kết nối thương mại do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Hiệp hội Xuất nhập khẩu Liên bang Nga và Vietjet tổ chức đã thu hút hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu của hai quốc gia tham dự.
![]() |
| Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. (Ảnh: Xuân Hưng/https://nhandan.vn). |
Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga duy trì đà phát triển ổn định suốt 76 năm qua, chương trình trở thành điểm đến định hình các dự án thực chất, tận dụng tối đa lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).
Điểm nhấn mang tính chiến lược của chương trình là Lễ trao các văn kiện hợp tác lớn trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai bên. Trong đó, PetroVietnam và Zarubezhneft đã trao các quyết định hợp tác quan trọng trong lĩnh vực dầu khí.
Đồng thời, hai bên cũng công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác sâu rộng ở các mảng cốt lõi gồm năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Đây là các bước đi cụ thể nhằm thiết lập nền tảng vận hành cho các dự án lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai chiều trong giai đoạn mới.
Mở 3 đường bay thẳng, thúc đẩy dòng chảy giao thương
Bên cạnh mảng năng lượng, hạ tầng kết nối hàng không đón nhận bước đột phá lớn khi Hãng hàng không Vietjet công bố kế hoạch mở 3 đường bay mới kết nối trực tiếp Việt Nam và Liên bang Nga. Các chặng bay bao gồm: Đà Nẵng - Moskva, Nha Trang - Kazan và Nha Trang - Novosibirsk.
Việc thiết lập các đường bay thẳng này được đánh giá sẽ giải quyết bài toán logistics, rút ngắn khoảng cách địa lý nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, kích cầu du lịch và tạo luồng di chuyển thuận lợi cho các nhà đầu tư, chuyên gia hai nước qua lại làm việc.
Phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Bộ trưởng nhấn mạnh các Bộ, ngành, VCCI và các tổ chức xúc tiến cần liên tục đồng hành, hỗ trợ khơi thông cơ chế để doanh nghiệp hai bên hiện thực hóa các cam kết, biến các văn kiện trên giấy thành dòn tiền và dự án thực tế trên thị trường.
Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến, VCCI cũng đã thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga) tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN diễn ra cùng ngày. Bước đi này nhằm thiết lập các kênh chia sẻ thông tin thị trường, hỗ trợ pháp lý và bảo hộ đầu tư sâu hơn cho doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận các vùng kinh tế trọng điểm của Nga.
Ngay sau phiên toàn thể, các doanh nghiệp đã tham gia phiên kết nối trực tiếp (B2B) để thảo luận sâu về phương thức thanh toán, vận chuyển và các cơ hội đầu tư cụ thể. Sự chuyển động đồng bộ từ cấp Chính phủ đến các tập đoàn lớn phát đi tín hiệu mạnh mẽ về một làn sóng hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả và có chiều sâu giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.