Ngày 15/6, Đoàn công tác Nhật Bản do ông Yushita Hiroyuki, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế vùng trồng vải thiều tại phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tham gia đoàn còn có ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, tư vấn đầu tư và kết nối nguồn nhân lực.
Tại buổi làm việc, đoàn đã trực tiếp tham quan vùng sản xuất vải thiều VietGAP của người dân địa phương, tìm hiểu quy trình canh tác, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu.
Hiện Phượng Sơn là một trong những vùng sản xuất vải thiều trọng điểm của Bắc Ninh với diện tích hơn 3.460 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến đạt trên 14.200 tấn. Địa phương đang tập trung phát triển sản xuất theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo các Sở và phường Phương Sơn trao đổi kinh nghiệm sản xuất vải thiều với ông Yushita Hiroyuki. |
Một trong những lợi thế lớn của Bắc Ninh hiện nay là đã xây dựng được hệ thống mã số vùng trồng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 40 mã số vùng trồng được phía Nhật Bản chấp thuận với diện tích gần 337 ha; riêng Phượng Sơn có 10 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 90 ha.
Việc quản lý nghiêm ngặt quy trình sản xuất, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và truy xuất nguồn gốc đang góp phần nâng cao uy tín của vải thiều Bắc Ninh tại các thị trường khó tính.
Đặc biệt, chuyến khảo sát lần này diễn ra ngay sau khi Bắc Ninh tham gia Chương trình “Tuần hàng Việt Nam tại hệ thống AEON Nhật Bản”, tạo thêm cơ hội để nông sản địa phương tiếp cận trực tiếp các nhà phân phối và hệ thống bán lẻ hàng đầu của Nhật Bản.
Theo các chuyên gia thương mại, Nhật Bản không chỉ là thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng mà còn là đối tác có thể hỗ trợ địa phương trong công nghệ bảo quản sau thu hoạch, phát triển logistics lạnh, tiêu chuẩn hóa sản xuất và xây dựng thương hiệu nông sản.
![]() |
| Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tai vườn vải của hộ gia đình ông Đỗ Văn Sinh, Tổ dân phố Phi Lễ, phường Phượng Sơn. |
Không chỉ dừng ở lĩnh vực nông nghiệp, chuyến làm việc còn mở ra nhiều triển vọng hợp tác đầu tư giữa Bắc Ninh và các doanh nghiệp Nhật Bản.
Tiếp đoàn tại Nhà khách tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn cho biết Nhật Bản hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Bắc Ninh. Toàn tỉnh hiện có 126 dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn đăng ký khoảng 2,1 tỷ USD.
Sau chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh vào tháng 4/2026, nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp đã được triển khai tích cực. Đặc biệt, việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ và xúc tiến đầu tư Nhật Bản (Japan Desk) thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc đồng hành cùng các nhà đầu tư Nhật Bản.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối đưa hình ảnh Bắc Ninh, môi trường đầu tư của địa phương cũng như các sản phẩm nông sản chủ lực đến gần hơn với người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn đã trao tặng tranh dân gian Đông Hồ cho Trưởng Đoàn công tác, ông Yushita Hiroyuki. |
Các thành viên trong đoàn công tác Nhật Bản đánh giá cao chất lượng vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và những nỗ lực của địa phương trong việc xây dựng vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu.
Không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ, những kết nối từ chuyến khảo sát lần này còn góp phần thúc đẩy quá trình hình thành chuỗi giá trị nông sản bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của vải thiều Bắc Ninh trên thị trường quốc tế.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế được xem là chìa khóa giúp nông sản Bắc Ninh nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo thêm thu nhập cho người dân.