Sự hiện diện này diễn ra tại Japan Drone Expo – một trong những triển lãm chuyên ngành uy tín của châu Á về công nghệ drone và kinh tế tầm thấp, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp cùng đông đảo khách tham quan và đối tác quốc tế.
Tại sự kiện, Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LAEP) do FPT dẫn dắt đã tổ chức khu trưng bày Vietnam Pavilion, tạo không gian giới thiệu các công nghệ, giải pháp và năng lực nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.
![]() |
| Gian hàng Việt Nam tại triển lãm Japan Drone Expo 2026 chuyên về drone ở Nhật Bản. (Nguồn: LAEP) |
Đây được xem là bước tiếp nối trong chiến lược xúc tiến thương mại toàn cầu của hệ sinh thái drone Việt Nam sau các hoạt động kết nối tại thị trường Mỹ. Từ việc xây dựng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp hiện đang chuyển sang mô hình liên kết thực chất hơn, cùng quảng bá năng lực công nghệ dưới một thương hiệu chung.
Tham gia Vietnam Pavilion có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực drone và công nghệ hàng không như Gremsy, FPT UAV, Saolatek, HTI và HypMotion. Các đơn vị mang đến nhiều giải pháp phần cứng, cảm biến, hệ thống điều khiển phục vụ công nghiệp, khảo sát, giám sát và an ninh.
Trong đó, Gremsy là doanh nghiệp có nhiều năm phát triển công nghệ chống rung camera với mạng lưới khách hàng tại hàng chục quốc gia. Saolatek tập trung vào các giải pháp drone tích hợp và đào tạo nhân lực chuyên ngành.
Đáng chú ý, các doanh nghiệp lớn trong Liên minh cũng tạo điều kiện để các startup công nghệ tham gia giới thiệu sản phẩm. Saolatek và XBstation – đơn vị phát triển các module kết nối 4G, 5G từ xa đã có cơ hội trình diễn năng lực công nghệ bên cạnh những doanh nghiệp đầu ngành. Điều này góp phần thể hiện khả năng làm chủ công nghệ lõi cũng như tinh thần hợp tác của hệ sinh thái drone Việt Nam.
![]() |
| Các hoạt động giới thiệu công nghệ drone Việt Nam tại triễn lãm. (Nguồn: LAEP) |
Trong khuôn khổ triển lãm, các doanh nghiệp đã tiến hành nhiều hoạt động kết nối với đối tác và tổ chức của Nhật Bản, trong đó có Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Thiết bị Không người lái Nhật Bản (JUIDA), nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường.
Bên cạnh hoạt động xúc tiến ở nước ngoài, các thành viên của Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam cũng đang triển khai nhiều dự án ứng dụng drone trong nước.
Tại Hà Nội, Mismart phối hợp với lực lượng chức năng nghiên cứu, thử nghiệm các hệ thống drone tích hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thời gian thực phục vụ công tác tuần tra, giám sát đô thị.
Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Phenikaa-X phát triển hệ thống drone/UAV giám sát rừng tự động dựa trên công nghệ lõi do doanh nghiệp tự nghiên cứu và làm chủ.
Song song với phát triển công nghệ và ứng dụng thực tiễn, công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng được chú trọng. Học viện Hàng không Việt Nam tiếp tục mở các chương trình đào tạo chuyên sâu về máy bay không người lái nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực đang phát triển nhanh này.
Việc đồng thời đẩy mạnh đào tạo, triển khai ứng dụng trong nước và chủ động tham gia các triển lãm công nghệ quốc tế đang tạo nền tảng để ngành công nghiệp drone/UAV Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời nắm bắt cơ hội từ sự phát triển của nền kinh tế tầm thấp.
Ra đời với định hướng thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế tầm thấp, Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam xác định phát triển dựa trên các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và các công nghệ lõi, hướng tới nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và gia tăng giá trị cho các sản phẩm "Make in Vietnam".