Theo thống kê của người viết từ các báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, hàng loạt những doanh nghiệp lớn đang sở hữu núi tiền (gồm tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng) dồi dào tại cuối năm vừa qua.
Tính đến cuối năm 2025, tổng lượng tiền và tiền gửi ngân hàng của 10 "đại gia" tiền mặt trên sàn chứng khoán đã chạm ngưỡng kỷ lục khoảng 421.067 tỷ đồng, tức khoảng 16 tỷ USD.
Dẫn đầu bảng xếp hạng là Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với lượng tiền mặt tại ngày 31/12/2025 đạt gần 82.000 tỷ đồng (hơn 3 tỷ USD), tăng hơn 59% so với đầu năm. Đáng chú ý, các khoản tương đương tiền tăng vọt từ 10.250 tỷ đồng lên gần 37.553 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn 1–3 tháng, hưởng lãi suất 1,6–4,75%/năm.
Xếp ngay sau là Công ty cổ phần Vinhomes (Mã: VHM), ghi nhận hơn 52.200 tỷ đồng tiền nhàn rỗi tại thời điểm cuối năm 2025, tăng gần 53% so với đầu năm. Tương tự công ty mẹ, Vinhomes đẩy mạnh nắm giữ tiền gửi ngắn hạn khi các khoản tương đương tiền tăng vọt từ 7.146 tỷ đồng lên 31.220 tỷ đồng, cho thấy xu hướng tích lũy thanh khoản rõ nét.
Đứng thứ ba là Tổng CTCP Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global - Mã: VGI) với hơn 45.057 tỷ đồng, tăng trên 22%. Trong cơ cấu, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn, đạt gần 26.432 tỷ đồng – phản ánh chiến lược tối ưu dòng tiền của doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh lãi suất huy động trong những tháng cuối năm.
Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp dầu khí, xăng dầu góp mặt trong top 10 với 3 đại diện: CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (Mã: BSR) sở hữu gần 43.700 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2%. Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS – Mã: GAS) cũng hiện diện với “núi tiền” đạt xấp xỉ 39.800 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với đầu năm. Còn Petrolimex (Mã: PLX) – đại gia bán lẻ xăng dầu chiếm hơn 50% thị phần đang cầm trong tay hơn 28.500 tỷ đồng tiền nhàn rỗi.
Danh sách top 10 đại gia tiền còn có sự hiện diện của các tên tuổi đầu ngành ở nhiều lĩnh vực: FPT (40.153 tỷ đồng), Thế Giới Di Động (38.874 tỷ đồng), Hòa Phát (27.785 tỷ đồng) và Vinamilk (23.150 tỷ đồng) -những doanh nghiệp đang duy trì nền tảng tiền mặt dồi dào để củng cố sức khỏe tài chính trên thị trường và sẵn sàng cho các kế hoạch mở rộng.
Nhìn chung, có tới 8 doanh nghiệp đều gia tăng “kho” tiền của mình trong năm vừa qua, một phần đến từ việc kinh doanh thuận lợi. Trong khi đó có 2 tập đoàn giảm lượng tiền là Petrolimex giảm hơn 1.500 tỷ và Vinamilk giảm gần 2.400 tỷ, tương ứng giảm 5% và 9% sau một năm.
![]() |
| Nguồn: Thống kê từ báo cáo tài chính. |
Việc duy trì lượng tiền mặt và tương đương tiền ở quy mô lớn tạo ra “vùng đệm” thanh khoản quan trọng, đồng thời mở ra nguồn thu tài chính ổn định với mức độ rủi ro thấp thông qua tiền gửi ngân hàng và các khoản cho vay ngắn hạn. Điểm đáng chú ý là phần lớn doanh nghiệp trong nhóm này đều gia tăng tích lũy tiền mặt vào giai đoạn cuối năm – thời điểm nhạy cảm về dòng tiền và kế hoạch đầu tư.
Đơn cử như Vingroup, chỉ riêng trong quý cuối năm, Vingroup ghi nhận hơn 1.500 tỷ đồng lãi từ tiền gửi, cho vay và các khoản đặt cọc, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Vinhomes thậm chí thu về hơn 2.400 tỷ đồng, tăng trên 30%. Dù chưa tách bạch cụ thể phần lãi tiền gửi ngân hàng, nhưng quy mô doanh thu tài chính riêng quý IV của hai doanh nghiệp này đã vượt mức cả năm của nhiều công ty đang niêm yết trên sàn khác.
Tương tự, Viettel Global ghi nhận hơn 2.316 tỷ đồng lãi tiền gửi và cho vay trong năm 2025, tăng gần 66% so với năm trước, cho thấy hiệu quả khai thác dòng tiền nhàn rỗi cải thiện đáng kể.
Lọc hóa dầu Bình Sơn cho thấy chiến lược linh hoạt hơn khi tái cơ cấu tiền gửi từ kỳ hạn 1–3 tháng sang 3–12 tháng, qua đó nâng lãi tiền gửi ngân hàng lên 1.344 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm trước.
FPT cũng gia tăng tiền gửi có kỳ hạn từ 21.785 tỷ đồng lên 29.613 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Nhờ đó, thu nhập từ tiền gửi cả năm đạt gần 1.718 tỷ đồng, tăng hơn 42% – mức tăng trưởng nổi bật trong nhóm công nghệ.
Đáng chú ý, Thế Giới Di Động ghi nhận hơn 2.900 tỷ đồng lãi từ tiền gửi, cho vay và trái phiếu trong năm 2025, tăng hơn 35% cho thấy tập đoàn bán lẻ đúng chuẩn là một “tay buôn tiền” có tiếng lâu năm trên thị trường.
Đây cũng là năm đầu tiên doanh nghiệp mạnh tay đầu tư hơn 2.765 tỷ đồng vào trái phiếu dài hạn; đồng thời mở rộng danh mục đầu tư ngắn hạn và các khoản đầu tư khác lên 12.917 tỷ đồng. Dù không tách riêng phần lãi tiền gửi trong thuyết minh, xu hướng đa dạng hóa tài sản tài chính cho thấy chiến lược tối ưu hóa dòng tiền ngày càng rõ nét của tập đoàn gắn liền với doanh nhân Nguyễn Đức Tài.