Thành lập từ tháng 8/2025 tại thôn Phú Cường, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, HTX Nông sản xanh Mậu A xác định cây quế là ngành hàng chủ lực, tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu rộng lớn của khu vực phía Nam tỉnh Lào Cai để xây dựng chuỗi giá trị từ thu mua, sơ chế đến xuất khẩu. Đây được xem là hướng đi phù hợp nhằm nâng cao giá trị nông sản, đồng thời gia tăng thu nhập cho người trồng quế.
![]() |
| Các sản phẩm quế của HTX Nông sản xanh Mậu A được đóng gói theo tiêu chuẩn, sẵn sàng xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế (Ảnh: LMHTX Lào Cai) |
Khác với phương thức tiêu thụ truyền thống, HTX chủ động liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu như Prosi Thăng Long, Oxlam Việt Nam, Haris Việt Nam cùng nhiều đối tác khác để hình thành đầu ra ổn định. Thông qua mạng lưới liên kết này, các sản phẩm quế của HTX đã có mặt tại nhiều thị trường như Ấn Độ, Singapore, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), góp phần khẳng định chất lượng và thương hiệu quế Lào Cai trên thị trường quốc tế.
Hiện HTX tập trung sản xuất hai dòng sản phẩm chủ lực là quế chẻ và quế sáo phục vụ xuất khẩu. Mỗi tháng, đơn vị duy trì xuất khẩu khoảng 10 container, gồm 5 container quế chẻ với giá trị khoảng 800 triệu đồng/container và 5 container quế sáo, mỗi container đạt sản lượng khoảng 16 tấn. Việc sơ chế, phân loại theo tiêu chuẩn của từng thị trường đã giúp sản phẩm gia tăng giá trị, đồng thời tạo đầu ra ổn định thông qua các hợp đồng liên kết với doanh nghiệp.
Hiệu quả của mô hình được thể hiện qua những kết quả kinh doanh tích cực. Sáu tháng đầu năm 2026, HTX đạt doanh thu khoảng 22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 1,2 tỷ đồng và đặt mục tiêu doanh thu khoảng 120 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm khi tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Bên cạnh đó, HTX hiện có 7 thành viên chính thức, 5 thành viên liên kết và tạo việc làm thường xuyên, thời vụ cho khoảng 40 lao động địa phương với thu nhập từ 5 đến 20 triệu đồng/người/tháng.
![]() |
| Hoạt động sơ chế quế chẻ, quế sáo phục vụ xuất khẩu của HTX nông sản xanh Mậu A tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương (Ảnh: LMHTX Lào Cai) |
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, hoạt động của HTX còn góp phần hình thành vùng nguyên liệu ổn định, giúp người dân yên tâm đầu tư phát triển cây quế theo hướng bền vững. Trong thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục mở rộng liên kết với các hộ trồng quế, hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ, đáp ứng các tiêu chuẩn của những thị trường có yêu cầu cao như châu Âu, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng thời, đơn vị sẽ đầu tư mở rộng nhà xưởng, đổi mới thiết bị sơ chế và mong muốn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để nâng cao năng lực sản xuất.
Thực tiễn từ HTX Nông sản xanh Mậu A cho thấy, khi người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng tham gia chuỗi giá trị, nông sản địa phương không chỉ được nâng cao giá trị mà còn từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế. Đây cũng là hướng đi phù hợp để phát huy hiệu quả kinh tế tập thể, khai thác lợi thế vùng nguyên liệu và góp phần đưa quế Lào Cai trở thành ngành hàng xuất khẩu có sức cạnh tranh ngày càng cao.