Lễ khai trương văn phòng Tổng Lãnh sự quán Vanuatu tại TPHCM

00:38 08/06/2023

Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Vanuatu đã được khai trương tại Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy mối quan hệ giao thương, tạo điều kiện cho những buổi giao lưu gặp gỡ giữa các doanh nghiệp ở Việt Nam và Vanuatu có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau.

Nghi thức cắt băng khai trương chính thức Tổng Lãnh sự quán Vanuatu tại TP.HCM.
Nghi thức cắt băng khai trương chính thức Tổng Lãnh sự quán Vanuatu tại TP.HCM.

Trong buổi lễ, ông Charlot Salwai - đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Hợp tác quốc tế và Ngoại thương, Nghị sĩ Vanuatu đã nhấn mạnh, buổi lễ ra mắt chính thức Tổng Lãnh sự quán Vanuatu tại Thành phố Hồ Chí Minh là dấu mốc quan trọng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vanuatu. Đặc biệt, trong bối cảnh Vanuatu đang đẩy mạnh tăng cường quan hệ với chính quyền và nhân dân Việt Nam là minh chứng cho lịch sử và cam kết thúc đẩy sự phát triển, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng có lợi.

Ngoài ra, ông cũng bày tỏ sự tin tưởng về mối quan hệ bền chặt lâu đời giữa quốc đảo xinh đẹp và đất nước hình chữ S, cùng với tiềm năng của Văn phòng Tổng Lãnh sự quán ở Việt Nam, xây dựng tương lai tươi sáng hơn của hai dân tộc.

Ông Trần Phước Anh - Giám đốc Sở Ngoại Vụ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi lời chúc mừng đến Tổng Lãnh sự và thể hiện sự tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình. Ngoài ra, buổi lễ còn giới thiệu đến các quan khách nét đẹp bình dị, chân thật của người dân quốc đảo, nét văn hóa và địa lý đặc trưng, khiến cho Vanuatu trở thành một trong những quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất trên thế giới. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo ông Trần Nam Trung - Tổng Lãnh sự Vanuatu tại Thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng người Việt Nam là một trong những cộng đồng hải ngoại lớn nhất ở Vanuatu, trong đó có lượng lớn các doanh nhân là những người có ảnh hưởng, đóng góp đáng kể trong sự phát triển chính trị và kinh tế, xã hội của đất nước. Trong năm 2023, đã có 10 container gạo từ Việt Nam xuất khẩu qua Vanuatu, với giá thành phải chăng, nhằm khẳng định chất lượng của gạo Việt Nam, cùng với chiến lược “tạo cầu” đã giúp gạo Việt Nam có chỗ đứng vững chắc.

Ảnh minh họa
Lễ ký kết hợp tác thành công giữa Tổng Lãnh sự Vanuatu và Khách sạn Rex Saigon.

Trước những đóng góp kinh tế, xã hội của cộng đồng người Việt Nam ở Vanuatu, Chính phủ Vanuatu nhận thấy cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ giao thương giữa hai nước, tạo điều kiện cho những buổi giao lưu gặp gỡ giữa các doanh nghiệp ở Việt Nam và Vanuatu có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau, về văn hóa, du lịch và thương mại để có thể cùng phát triển văn hóa và cả kinh tế vững mạnh. 

Trần Ngọc Thảo