Thứ tư 29/10/2025 05:36
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Lào Cai xây dựng Đảng vững mạnh, bứt phá phát triển xanh, bản sắc, hạnh phúc

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để phát triển bền vững.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/9/2025. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển của tỉnh sau hợp nhất Lào Cai Yên Bái, mở ra tầm nhìn mới cho sự phát triển toàn diện, bền vững.

Lào Cai xây dựng Đảng vững mạnh, bứt phá phát triển xanh, bản sắc, hạnh phúc

Chủ đề Đại hội được xác định là: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được củng cố.

Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, GRDP bình quân 7,15%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Công nghiệp và du lịch trở thành động lực chính, nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, nhiều sản phẩm đặc hữu vươn ra thị trường quốc tế. Du lịch có bước bứt phá mạnh mẽ, năm 2025 dự kiến đón hơn 10 triệu lượt khách, doanh thu 46.455 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với năm 2020. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 4%/năm; chương trình xóa nhà tạm, dột nát hoàn thành sớm.

Ngày 1/7/2025, tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở hợp nhất Lào Cai và Yên Bái, tạo nên một không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới tư duy lãnh đạo, tăng cường đoàn kết và nâng cao năng lực quản trị.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Ảnh: sưu tầm)
Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Ảnh: sưu tầm)

Trong nhiệm kỳ mới 2025 – 2030, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đề ra mục tiêu đến năm 2030, GRDP đạt trên 240.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 136 triệu đồng, thu nhập bình quân 65 triệu đồng/năm. Để đạt được, tỉnh Lào Cai sẽ tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, kinh tế xanh, nhân lực chất lượng cao, dịch vụ công hiện đại; đồng thời bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lào Cai quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng một tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc; khẳng định vị thế cực tăng trưởng năng động, trung tâm kết nối giao thương quốc tế của vùng Tây Bắc và cả nước.

Tin bài khác
Đà Nẵng: Nước sông dâng cao, nhiều xã, phường ven sông vẫn còn chìm trong biển nước

Đà Nẵng: Nước sông dâng cao, nhiều xã, phường ven sông vẫn còn chìm trong biển nước

Ghi nhận vào sáng 28-10, khu vực trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn (cũ), TP Hội An, thị xã Điện Bàn (cũ) đang trong tình trạng ngập nặng. Nhiều tuyến đường đi các xã khu vực miền núi nước vẫn đang ngập sâu, lực lượng chức năng phải túc trực không để người dân qua lại.
TP. Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia bắt tay xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo

TP. Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia bắt tay xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 28/10, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Đại học Quốc gia thành phố nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ cao.
Đồng Nai khơi thông nguồn lực từ quỹ đất đấu giá

Đồng Nai khơi thông nguồn lực từ quỹ đất đấu giá

Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, thị trường đấu giá quyền sử dụng đất tại Đồng Nai đang cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét. Hàng loạt khu đất được đấu giá thành công không chỉ đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách, mà còn tạo đà thúc đẩy phát triển hạ tầng, đô thị và kinh tế - xã hội địa phương.
Trường THPT An Lão: 60 năm gieo chữ, trồng người giữa miền quê anh hùng

Trường THPT An Lão: 60 năm gieo chữ, trồng người giữa miền quê anh hùng

Từ ngôi trường cấp III đầu tiên của huyện giữa những năm tháng bom đạn, đến ngôi trường chuẩn quốc gia khang trang hôm nay, mỗi viên gạch, mỗi lớp học đều thấm đẫm mồ hôi, tâm huyết và khát vọng của bao thế hệ thầy trò – những người đã làm nên “bản sắc An Lão”: kiên cường, hiếu học và nhân văn. Từ ngôi trường cấp III đầu tiên của huyện giữa những năm tháng bom đạn, đến ngôi trường chuẩn quốc gia khang trang hôm nay, mỗi viên gạch, mỗi lớp học đều thấm đẫm mồ hôi, tâm huyết và khát vọng của bao thế hệ thầy trò – những người đã làm nên “bản sắc An Lão”: kiên cường, hiếu học và nhân văn.
Hà Tĩnh: Ngân hàng tăng tốc giải ngân, "tiếp lửa" nông dân khôi phục sau bão

Hà Tĩnh: Ngân hàng tăng tốc giải ngân, "tiếp lửa" nông dân khôi phục sau bão

Ngân hàng Hà Tĩnh đồng loạt giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ và giải ngân vốn mới, trở thành "phao cứu sinh" tài chính giúp người dân khôi phục sản xuất sau thiên tai.
Thái Nguyên: Hơn 13.000 doanh nghiệp thi đua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thái Nguyên: Hơn 13.000 doanh nghiệp thi đua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thi đua lao động, sáng tạo đã vượt khỏi khẩu hiệu tại Thái Nguyên, trở thành động lực nội sinh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hơn 13.000 doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Khánh Hòa thu hơn 60.000 tỷ đồng từ du lịch trong 10 tháng đầu 2025

Khánh Hòa thu hơn 60.000 tỷ đồng từ du lịch trong 10 tháng đầu 2025

Khánh Hòa thu hơn 60.000 tỷ đồng từ du lịch sau 10 tháng năm 2025, đón hơn 14,8 triệu lượt khách, dẫn đầu cả nước về lượng khách Nga đến Việt Nam.
Thái Nguyên: Nông dân chủ động khôi phục sản xuất sau bão

Thái Nguyên: Nông dân chủ động khôi phục sản xuất sau bão

Sau hoàn lưu bão số 11, nông dân Thái Nguyên đã khẩn trương khôi phục sản xuất, không trông chờ ỷ lại, tạo nên hình ảnh mạnh mẽ về nghị lực bám trụ và phục hồi kinh tế.
Xã Triệu Sơn (Thanh Hóa): Bứt phá phát triển kinh tế và chuyển đổi số sau sáp nhập

Xã Triệu Sơn (Thanh Hóa): Bứt phá phát triển kinh tế và chuyển đổi số sau sáp nhập

Là thị trấn trung tâm của huyện Triệu Sơn cũ, xã Triệu Sơn được hình thành từ sự sáp nhập của 5 đơn vị hành chính cũ. Ngay từ ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trong bối cảnh “vừa chạy vừa xếp hàng” với bộn bề công việc. Nhưng nhờ chủ động xây dựng chương trình công tác từ trước, trong 9 tháng đầu năm 2025, Triệu Sơn đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Phú Quốc sắp khởi công tuyến metro gần 9.000 tỷ đồng

Phú Quốc sắp khởi công tuyến metro gần 9.000 tỷ đồng

Ngày 24/10/2025, HĐND tỉnh An Giang thông qua chủ trương đầu tư Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại Phú Quốc, dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành giữa năm 2027, trước APEC.
Hà Tĩnh đề xuất chi hơn 8.000 tỷ đầu tư mở rộng Quốc lộ 1

Hà Tĩnh đề xuất chi hơn 8.000 tỷ đầu tư mở rộng Quốc lộ 1

Hà Tĩnh đề xuất nguồn vốn 8.020 tỷ đồng nâng cấp 3 đoạn Quốc lộ 1, giải quyết quá tải và kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm, thúc đẩy kinh tế giai đoạn 2026-2028.
Giáo dục nghệ thuật – nền tảng nuôi dưỡng “Thành phố âm nhạc” Hải Phòng

Giáo dục nghệ thuật – nền tảng nuôi dưỡng “Thành phố âm nhạc” Hải Phòng

Hướng tới Hội thảo “Hải Phòng – Thành phố âm nhạc: Tiềm năng và cơ hội phát triển”, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có bài tham luận với chủ đề “Thực trạng và giải pháp để tổ chức hiệu quả giáo dục nghệ thuật (âm nhạc) trong trường phổ thông, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện học sinh, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố âm nhạc”.
Hơn 4.000 người đội mưa cổ vũ Olympia 2025 tại điểm cầu Khánh Hòa

Hơn 4.000 người đội mưa cổ vũ Olympia 2025 tại điểm cầu Khánh Hòa

Sáng 26/10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, diễn ra tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam - Thủ đô Hà Nội và được kết nối tới 4 điểm cầu tại 4 tỉnh, thành phố có thí sinh dự thi: Hà Nội, Khánh Hòa, Huế, Tiền Giang. Tại điểm cầu Nha Trang Khánh Hòa có hơn 4.000 người cổ động cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng.
Tín dụng TP. Hồ Chí Minh tăng gần 10% trong 10 tháng đầu năm

Tín dụng TP. Hồ Chí Minh tăng gần 10% trong 10 tháng đầu năm

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến cuối tháng 10/2025 ước đạt gần 4,92 triệu tỷ đồng, tăng 0,66% so với tháng 9 và tăng 9,79% so với cuối năm 2024.
Hải Phòng – Thành phố âm nhạc: Khơi dậy tiềm năng, kiến tạo cơ hội phát triển

Hải Phòng – Thành phố âm nhạc: Khơi dậy tiềm năng, kiến tạo cơ hội phát triển

Sáng 26/10, tại TP. Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Hội thảo “Hải Phòng – Thành phố âm nhạc: Tiềm năng và cơ hội phát triển”. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo nhà khoa học, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà quản lý văn hóa cùng đại diện các doanh nghiệp quan tâm đồng hành.