Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một tài xế và chủ xe khách do có hành vi chở quá số người được phép, với tổng số tiền gần 150 triệu đồng. Vụ việc được phát hiện sau khi người dân phản ánh thông tin qua kênh Zalo của Cục trưởng Cục CSGT.
Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, trước đó vào ngày 7/3, Cục CSGT (Bộ Công an) đã tiếp nhận phản ánh của người dân về một xe khách có dấu hiệu chở quá số hành khách theo quy định khi lưu thông qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở thông tin tiếp nhận, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Thực hiện chỉ đạo, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã giao Đội CSGT đường bộ số 2 tổ chức lực lượng tuần tra, đón dừng phương tiện mang biển kiểm soát 51B-192.xx để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, thời điểm bị dừng xe, phương tiện đang chở 44 hành khách trong khi theo thiết kế và quy định chỉ được phép chở 25 người, vượt quá 19 hành khách.
![]() |
| Từ phản ánh của người dân qua Zalo của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng chức năng tại Quảng Trị kiểm tra và phát hiện một xe khách chở vượt 19 hành khách, qua đó xử phạt lái xe và chủ phương tiện gần 150 triệu đồng. |
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đỗ Thanh S. (58 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) về hành vi chở quá số người quy định. Với vi phạm này, tài xế bị xử phạt 28,5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.
Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lập biên bản vi phạm đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã du lịch T.D. (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) do giao phương tiện cho người làm công điều khiển và để xảy ra hành vi vi phạm. Chủ phương tiện bị xử phạt 114 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng phù hiệu xe trong thời hạn 2 tháng.
Như vậy, tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện trong vụ việc này gần 150 triệu đồng.
Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách. Đồng thời khuyến khích người dân chủ động tham gia giám sát, phản ánh các trường hợp vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật.