Ngày 10/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Hội nghị đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 15.500 tỷ đồng, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong |
Trong năm 2024, Lào Cai đã đối mặt với nhiều thách thức nhưng vẫn đạt những kết quả ấn tượng nhờ sự nỗ lực và đồng lòng của cả hệ thống chính trị. GRDP năm 2024 ước đạt 7,38%, cao hơn 2,2 điểm phần trăm so với năm 2023 và vượt mức tăng trưởng chung của cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh đạt 77.223 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm trước, xếp hạng 44/63 tỉnh thành. GRDP bình quân đầu người đạt 97,5 triệu đồng/người/năm, tăng 8,9 triệu đồng/người so với năm 2023.
Kế hoạch phát triển năm 2025 được thông qua tại Nghị quyết số 55-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 86, 89, 90 của HĐND tỉnh. Theo đó, Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành 25 nhóm chỉ tiêu lớn, trong đó có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, GRDP bình quân đầu người đạt 126 triệu đồng/năm, thu ngân sách đạt 15.500 tỷ đồng, doanh thu du lịch trên 44.500 tỷ đồng, và giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 9 tỷ USD.
Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong nhấn mạnh các giải pháp chiến lược theo phương châm "5 đẩy mạnh, 5 kéo giảm". Trong đó, "5 đẩy mạnh" bao gồm: Đổi mới chỉ đạo điều hành; tăng trưởng kinh tế; kỷ luật, kỷ cương và chống lãng phí; sắp xếp tinh gọn bộ máy; và chuyển đổi số. Đồng thời, ông yêu cầu "kéo giảm" các nút thắt về thể chế, chậm trễ cải cách hành chính, chậm giải phóng mặt bằng, thoái thác trách nhiệm và tỷ lệ hộ nghèo.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường |
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu đầy tham vọng của năm 2025, các cấp ngành phải hành động ngay từ những ngày đầu năm. Đặc biệt, cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Ông cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục khắc phục thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở để người dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội để người dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ trong không khí vui tươi, ấm áp.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, khả thi nhằm huy động tối đa nguồn lực và phát huy lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong năm tới.