Trong giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Vĩnh Long xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Công tác này không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà còn gắn với mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, công khai và minh bạch.
UBND tỉnh đã chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) về ý nghĩa, vai trò của dân vận chính quyền. Thông qua các hình thức sinh hoạt chi bộ, hội nghị, báo đài, “Ngày pháp luật”… đã tổ chức hơn 168.000 cuộc tuyên truyền với gần 37,7 triệu lượt người tham dự, cùng 128.000 cuộc tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở.
![]() |
Mỗi mô hình, công trình “Dân vận khéo” đều huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. |
Cùng với đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, hình thành tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực của CBCCVC: “Trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.
Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số
Hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị chủ trì và phối hợp. Công tác này được triển khai quyết liệt, đồng bộ, từ sắp xếp bộ máy tinh gọn đến đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
![]() |
Hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. |
Đặc biệt, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số và triển khai hiệu quả Đề án 06. Việc xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin hiện đại đã đổi mới phương thức điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.
Đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời
Trong 5 năm qua, các cấp chính quyền Vĩnh Long đã tiếp hơn 11.300 lượt công dân (14.538 người), giải quyết 100% đơn thư theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể, 532/532 đơn khiếu nại, 37/37 đơn tố cáo và 5.188/5.188 đơn kiến nghị, phản ánh được xử lý đúng thời hạn.
Hoạt động đối thoại, tiếp dân, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và người có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm. Điều này góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền, đồng thời tăng cường sự đồng thuận xã hội.
Lan tỏa mô hình “Dân vận khéo”
Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự được triển khai hiệu quả. Ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, tôn giáo, hệ thống kết cấu hạ tầng được cải thiện; đời sống văn hóa, tín ngưỡng diễn ra ổn định, đúng quy định pháp luật.
Thông qua đó, quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được phát huy theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đây chính là nền tảng quan trọng để Vĩnh Long xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ, đồng hành cùng sự phát triển của người dân và doanh nghiệp.
![]() |
Phong trào “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế đã góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. |
Khẳng định hiệu quả sau 5 năm
Nhìn lại giai đoạn 2021 – 2025, công tác dân vận chính quyền ở Vĩnh Long đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, sát cơ sở và mang lại hiệu quả thiết thực. Quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng được củng cố, tạo sức mạnh đồng bộ trong vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Với những kết quả đạt được, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đặt mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng nền hành chính phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.