![]() |
Ảnh minh hoạ |
Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị quản lý hạ tầng giao thông và UBND cấp xã rà soát toàn bộ hiện trạng sử dụng hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn. Trọng tâm là việc quản lý tạm thời lòng đường, vỉa hè phục vụ các mục đích ngoài giao thông.
Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất đường bộ phải được phát hiện và xử lý dứt điểm. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây nguy cơ mất an toàn cho công trình hạ tầng giao thông sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố. Đây là biện pháp nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị, đồng thời bảo vệ quyền lợi đi lại, sinh hoạt chính đáng của người dân.
Không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn tình trạng chiếm dụng vỉa hè, thành phố còn yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với hạ tầng giao thông. Bài học từ các vụ cháy nổ xảy ra tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) thời gian qua được coi là lời cảnh báo nghiêm khắc. Do đó, các đơn vị quản lý hạ tầng phải tuân thủ nghiêm quy định của Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15.5.2025 của Chính phủ về quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn theo tiêu chuẩn hiện hành.
Một trong những điểm nóng được thành phố đặc biệt lưu tâm là tình trạng sử dụng gầm cầu cạn, cầu vượt làm nơi trông giữ xe trái phép. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật về giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an toàn cháy nổ và trật tự đô thị. UBND thành phố giao Công an thành phố phối hợp cùng lực lượng thanh tra giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
Cùng với đó, các đơn vị chức năng được yêu cầu xây dựng kế hoạch di dời toàn bộ bãi trông giữ xe nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30.10.2025. Việc di dời sẽ gắn liền với định hướng lâu dài là quy hoạch và đầu tư hệ thống bãi đỗ xe đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh tại khu vực đô thị trung tâm. Đây là bước đi quan trọng nhằm giảm áp lực hạ tầng, bảo đảm mỹ quan đô thị và góp phần tạo dựng diện mạo thành phố văn minh, hiện đại.
Chỉ đạo lần này của UBND thành phố không chỉ mang tính chất quản lý hạ tầng kỹ thuật, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường đô thị an toàn, kỷ cương, thân thiện với người dân. Việc lập lại trật tự hành lang đường bộ, vỉa hè sẽ tạo ra không gian công cộng thông thoáng, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra theo đúng quy hoạch, đồng thời hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy.
Trong thời gian tới, thành phố kêu gọi sự phối hợp, đồng thuận của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và người dân. Chỉ khi mỗi tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định, việc quản lý hành lang an toàn đường bộ mới đạt hiệu quả bền vững, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị kiểu mẫu, văn minh và đáng sống.