Theo đó, tại sân vận động trung tâm xã Thượng Bằng La (tỉnh Lào Cai), lễ hội Cầu mùa được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách thập phương tham dự. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của đồng bào Tày trên địa bàn, mang đậm giá trị văn hóa tâm linh và tinh thần cố kết cộng đồng.
![]() |
| Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Thượng Bằng La đánh trống khai hội. |
Mở đầu lễ hội, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Thượng Bằng La, đánh trống khai hội, chính thức khởi động chuỗi hoạt động văn hóa – tín ngưỡng đặc sắc. Phần lễ được tổ chức nghiêm trang với nghi thức rước lễ chay và lễ mặn của 23 thôn trong xã dâng lên miếu thờ các vị thần núi, thần nước, thần hoàng bản thổ.
![]() |
| Đoàn rước lễ tại lễ hội Cầu mùa. |
Đoàn rước do Nghệ nhân dân gian Hà Thị Lan và ông Hà Đình Hổ, Trưởng họ Hà chay xã Thượng Bằng La, dẫn đầu. Người thực hiện nghi lễ tế thần là người có uy tín trong cộng đồng, đứng đầu dòng họ và được truyền nối qua nhiều thế hệ. Mâm lễ được chuẩn bị công phu, gồm lễ chay như hoa quả, bánh nếp nhân đỗ, lạc… và lễ mặn như đầu trâu, thịt gà, thịt lợn…, thể hiện lòng thành kính, biết ơn các đấng thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
![]() |
| Nghi lễ Tịch điền được UBND xã Thượng Bằng La khôi phục sau nhiều năm gián đoạn |
Đặc biệt, năm nay nghi lễ Tịch điền được khôi phục sau nhiều năm gián đoạn, góp phần làm sâu sắc thêm ý nghĩa nông nghiệp của lễ hội, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lao động sản xuất của cha ông.
Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo đá bóng… Những màn thi đấu ngang sức ngang tài cùng phần tái hiện giã cốm (tăm khảu mảu) của các bà, các mẹ đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của người dân và du khách.
![]() |
| Hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên đến từ các thôn trên địa bàn với màn đại Dậm Thuông (Xòe Then) |
Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là màn đại Dậm Thuông (Xòe Then) với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên đến từ các thôn trên địa bàn. Sáu điệu dậm cổ của dân tộc Tày được trình diễn công phu, hòa quyện trong tiếng đàn tính, lời khắp, tạo nên vòng xòe lớn nhỏ nối dài bất tận. Mỗi điệu múa gắn với một đạo cụ như khăn, quạt, đàn tính, quả nhạc…, tái hiện hình ảnh lao động, sinh hoạt đời thường và gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
![]() |
| Sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Thượng Bằng La |
Vòng xòe càng mở rộng càng thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em, đồng thời tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với du khách. Không chỉ là hoạt động văn hóa – tín ngưỡng, lễ hội Cầu mùa còn trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Thượng Bằng La.
![]() |
| Lẽ hội Cầu mùa thu hút đông đảo khách du lịch và bà con các dân tộc tham dự |
Việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng đang mở ra hướng đi bền vững cho địa phương. Thông qua lễ hội, Thượng Bằng La từng bước khai thác tiềm năng văn hóa bản địa, thúc đẩy dịch vụ, thương mại phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong tiến trình hội nhập.