| Bài liên quan |
| Bắc Giang: Tổ chức Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2024 |
| Bắc Giang: Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch và khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2025 |
Dự lễ khai hội có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ); cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo tăng ni, phật tử, Nhân dân, du khách thập phương.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Yên Tử nhấn mạnh, mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Tây Yên Tử không chỉ là không gian sinh hoạt tâm linh mà còn là nơi hội tụ, lan tỏa những giá trị cốt lõi của dân tộc: lòng yêu nước, khát vọng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết.
![]() |
| Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái thực hiện nghi thức đánh trống khai hội. |
Tây Yên Tử gắn với hành trình tu hành của Trần Nhân Tông – vị vua anh minh hai lần lãnh đạo kháng chiến chống ngoại xâm thắng lợi, sau đó xuất gia, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm thuần Việt. Từ miền non thiêng này, tư tưởng “Tam hòa” – Hòa giải, Hòa hợp, Hòa bình – được kết tinh, trở thành di sản tinh thần có giá trị nhân văn sâu sắc, vẫn vẹn nguyên ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay.
Lễ hội năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức sau sự kiện Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới. Sự kiện mở ra cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất thiêng, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch tâm linh gắn với bảo tồn di sản.
![]() |
| Khai hội Xuân Tây Yên Tử 2026: Lan tỏa tinh thần “Tam hòa” từ miền đất Phật |
Sau nghi lễ chúc phúc đầu Xuân, các đại biểu thực hiện nghi thức đánh trống, thỉnh chuông khai hội, cầu quốc thái dân an và dâng hương tại chùa Hoa Nghiêm. Tiếng trống hội vang vọng giữa núi rừng như lời hiệu triệu mở đầu một mùa lễ hội an lành, thịnh vượng.
Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng Tây Yên Tử” tái hiện hành trình của Phật hoàng Trần Nhân Tông từ bậc minh quân đến người tu hành đắc đạo, làm nổi bật tinh thần nhập thế của Phật giáo Trúc Lâm – hòa đạo vào đời, gắn đạo với dân tộc.
Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Không khí vui tươi, phấn khởi lan tỏa khắp không gian lễ hội, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách.
Từ một không gian tâm linh cổ kính, Tây Yên Tử hôm nay đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc của khu vực, nơi truyền thống và hiện đại gặp gỡ, nơi những giá trị nhân văn ngàn đời tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.