Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn (2026 - 2030) của tỉnh Lâm Đồng dự kiến khoảng 157.923 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương khoảng 78.513 tỷ đồng, chiếm gần 49%; vốn ngân sách địa phương khoảng 79.410 tỷ đồng, chiếm khoảng 51%.
![]() |
| Ông Võ Ngọc Hiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Phương |
Về danh mục dự án, dòng vốn sẽ được phân bổ cho hai nhóm chính: Khoảng 24.529 tỷ đồng sẽ được dùng để tiếp tục triển khai 529 dự án từ giai đoạn (2021 - 2025) chuyển sang; Dự kiến khởi công 493 dự án, tập trung nguồn lực vào các mũi nhọn kinh tế - xã hội như: hạ tầng chiến lược, liên kết vùng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, cùng các lĩnh vực thiết yếu như y tế và giáo dục.
Chỉ tính riêng trong năm 2026, các cơ quan chức năng đã thống nhất chủ trương khởi công mới 43 dự án. Cụ thể, HĐND tỉnh đã thông qua danh mục và bố trí 567 tỷ đồng cho 21 dự án. Đồng thời, UBND tỉnh cũng bổ sung thêm 32 dự án khởi công mới với tổng vốn gần 479 tỷ đồng.
Đáng chú ý, sau khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhu cầu phát triển hạ tầng cơ sở đang tăng mạnh. Hiện 149 dự án cấp cơ sở tại các xã, phường, đặc khu đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để sớm đón dòng vốn đầu tư.
Dù nhu cầu vốn rất lớn, quá trình xây dựng kế hoạch đang vấp phải những lực cản nhất định. Điển hình là rào cản về thủ tục pháp lý, quy hoạch, chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, và đặc biệt là hạn chế về nguồn vốn từ Trung ương phân bổ so với nhu cầu thực tế sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Đứng trước bài toán thiếu hụt nguồn lực so với nhu cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã xác lập nguyên tắc cứng rắn trong việc điều hành vốn đầu tư công giai đoạn tới. Cụ thể: Dòng vốn sẽ được nắn về các công trình có tính lan tỏa cao, tạo động lực phát triển rõ rệt. Không giải ngân cho các dự án thiếu cấp thiết hoặc mang lại hiệu quả kinh tế thấp; Mọi dự án được xem xét rót vốn phải chứng minh được khả năng đóng góp vào tăng trưởng GRDP, tạo ra việc làm thực tế, tăng thu cho ngân sách nhà nước, giảm tải chi phí logistics, và có tính thích ứng cao với biến đổi khí hậu.
Để hiện thực hóa kế hoạch này, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, kiến nghị Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ bổ sung ngân sách Trung ương.
Đồng thời, các Sở, ban ngành và địa phương buộc phải ngồi lại rà soát danh mục dự án, đảm bảo kế hoạch giải ngân 2027 và trung hạn 2026 - 2030 bám sát khả năng cân đối nguồn lực thực tế, tránh tình trạng "vẽ" dự án nhưng thiếu vốn triển khai.