![]() |
![]() |
Điểm du lịch Ô Quy Hồ Fairy Valley. |
Mở màn cho năm mới là Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Than Uyên, một sự kiện đầy màu sắc và sôi nổi. Sự kiện bao gồm chương trình Nghệ thuật chào năm mới, Hội thi Văn nghệ dân tộc Mông, thi đấu các môn thể thao, và trưng bày sản phẩm OCOP. Đặc biệt, lễ chào cờ và trình diễn dân vũ đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách từ các tỉnh lân cận tham gia hưởng ứng.
Tháng Giêng, thời điểm diễn ra nhiều lễ hội xuân, là dịp để người dân nghỉ ngơi và du xuân. Điều này giúp gia tăng đáng kể lượng du khách tới các địa điểm nổi tiếng của tỉnh. Chùa Linh Ứng tại thành phố Lai Châu chứng kiến hàng nghìn gia đình đến vãn cảnh và cầu bình an. Trong khi đó, phía huyện Tam Đường nổi bật với hai điểm du lịch là Cầu kính Rồng Mây và Ô Quy Hồ Fairy Valley. Sự kích thích từ các điểm đến này khiến cho khu vực này luôn tấp nập trong các dịp lễ và cuối tuần.
![]() |
Du khách tham gia Lễ hội Đua thuyền Pa So, huyện Phong Thổ. |
Theo thống kê, Lai Châu đã ghi nhận con số ấn tượng với 98.700 lượt khách du lịch chỉ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, mang lại tổng doanh thu 80 tỷ đồng. Con số này bao gồm 2.600 lượt khách quốc tế và 96.100 lượt khách nội địa. Đây là những bước đệm đầy hứa hẹn cho mục tiêu 1.468.000 lượt khách trong năm 2025, cùng doanh thu du lịch kỳ vọng đạt 1.136 tỷ đồng.
Theo ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách ngoại tỉnh tăng đột biến từ mùng 2 đến mùng 4 Tết. Một số điểm du lịch như Cầu kính Rồng Mây và Ô Quy Hồ đều đạt công suất tối đa. Các điểm du lịch cộng đồng như Sin Suối Hồ và các bản làng Sì Thâu Chải và Lao Chải 1 cũng chứng kiến lượng khách đến tham quan tăng mạnh.
Để đạt được mục tiêu năm 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu sẽ tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành và doanh nghiệp để đảm bảo môi trường du lịch phát triển bền vững. Qua đó, tỉnh không ngừng xây dựng và giữ vững hình ảnh là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.