Khu vực châu Âu đang sử dụng hộ chiếu Covid như thế nào?

09:41 14/09/2021

Trong khi kế hoạch hộ chiếu Covid tại Anh chính thức gác lại, nhiều quốc gia châu Âu khác đã và đang lên kế hoạch tỉ mỉ cho chiến lược này.

Hộ chiếu Covid kỹ thuật số
Hộ chiếu Covid kỹ thuật số. (Ảnh: Robin Utrecht) 

Tại Anh, chính phủ nước này đã tạm hoãn kế hoạch cấp hộ chiếu Covid như một tấm “vé thông hành” ra vào các hộp đêm và khu vực công cộng đông đúc khác. Tuy nhiên, có ít nhất 10 quốc gia châu Âu vẫn kiên trì theo đuổi cách tiếp cận này và dần mở rộng hoạt động tại nhiều địa điểm cũng như sự kiện.

Hộ chiếu Covid là gì?

Ra mắt lần đầu tiên ở Israel, hộ chiếu Covid có nhiều tên gọi khác nhau như thẻ sức khỏe, thẻ xanh,... Nhìn chung những tấm thẻ này tồn tại dưới dạng tài liệu giấy hoặc kỹ thuật số - thường là một ứng dụng điện thoại có chứa mã QR cung cấp bằng chứng đã tiêm chủng đầy đủ, từng nhiễm Covid nhưng đã khỏi hoặc xét nghiệm âm tính. Trong phạm vi khu vực châu Âu, một số quốc gia đã phát triển các sáng kiến này tương thích với chứng nhận số hóa chung của Liên minh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong khối EU.

Những quốc gia nào sử dụng hộ chiếu Covid?

Áo, Bỉ, Cộng hòa Síp, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Slovenia nằm trong số các quốc gia EU đã giới thiệu một số hình thức của thẻ thông hành Covid. Tuy nhiên, một vài đất nước khác đã thử nghiệm nhưng không thành công hoặc tạm hoãn giống Anh. Cụ thể, ở Tây Ban Nha, chính quyền khu vực Canaries, Galicia, Cantabria và Andalucía mong muốn sử dụng và giới thiệu hộ chiếu Covid những đề xuất này đã bị các toà án cấp cao và trung ương từ chối. Những quốc gia khác như Thụy Điển đã thông qua Chứng nhận Covid kỹ thuật số châu Âu (EUDCC) cho phép du khách nhập cảnh và công dân đi lại dễ dàng trong khối, nhưng không yêu cầu xuất trình khi lui tới các địa điểm và hoạt động đông người bởi nước này muốn mở cửa cho tất cả mọi người cùng một lúc. Đan Mạch đã giới thiệu Coronapas vào tháng 4 nhưng cũng quyết định tạm dừng khi hiện đã đạt mục tiêu 80% dân số từ 12 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ.

Quyền lợi và quy định khi sử dụng hộ chiếu Covid

Pháp yêu cầu bắt buộc xuất trình thẻ sức khỏe đối với các rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng, nhà hàng, quán bar, quán cà phê (bao gồm cả khu vực ngoài trời, sân thượng), câu lạc bộ, một số trung tâm mua sắm, vận tải đường dài, tổ chức thể thao và các sự kiện công cộng như hòa nhạc và hội họp.

Thẻ xanh của Ý cũng tương tự, nhưng không bao gồm khu ngoài trời của các quán cà phê hoặc nhà hàng. Một số bang của Đức yêu cầu có thẻ để được ăn uống tại chỗ trong nhà. Các tiệm làm tóc tại Áo, các cửa hàng của Luxembourg, khách sạn tại Bồ Đào Nha đều áp dụng chiến lược như trên. Bên cạnh đó, một số quốc gia liên tục điều chỉnh quy tắc trong suốt mùa hè. Chẳng hạn như Hà Lan đã ghi nhận biểu đồ số ca mắc Covid-19 tăng theo đường xoắn ốc đã khiến chính phủ tạm thời đình chỉ chương trình chấp nhận thẻ Covid vốn cho phép các nhà hàng hoạt động hết công suất trước đó.

Các nước đã thành công chưa?

Nếu mục đích chính của hộ chiếu Covid là tăng số lượng người được tiêm chủng thì có thể nói, về cơ bản chiến lược này đã đạt được thành công nhất định, ít nhất là tại các quốc gia do dự về vắc xin như Pháp. Tháng 12 năm ngoái, kết quả của các cuộc thăm dò cho thấy 60% người Pháp không chắc chắn về quyết định tiêm chủng. Kể từ tổng thống Emmanuel Macron công bố kế hoạch từ giữa tháng 7, hơn 13 triệu người đã hoàn thành mũi tiêm đầu tiên. Pháp đã “bắn một phát sung” mở màn chiến dịch tiêm chủng diện rộng với khoảng 88% người trưởng thành và 85% trẻ em từ 12 tuổi. Số lượng các cuộc biểu tình phản đối giảm rõ rệt, xuống còn khoảng 120.000 người biểu tình trên toàn quốc so với con số gấp đôi vào tháng bảy.

TL (theo the Guardian)