Khởi tố vụ án liên quan đến Dự án BT trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

16:50 02/04/2021

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án liên quan đến các sai phạm về quản lý đất tại dự án BT trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại TP Nha Trang.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm các qui định về quản lý đất đai"... tại khu đất số 1, đường Trần Hưng Đạo, là trụ sở cũ của trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa do Đại tá Đặng Văn Mạnh, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ký.

Dự án BT Trường Chính trị nằm đối diện Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tòa nhà phía đường Tràn Phú hướng ra biển (thấp hơn) cũng là của Công ty Hoàn Cầu, nguyên là Thư viện tỉnh Khánh Hòa
Dự án BT Trường Chính trị nằm đối diện Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tòa nhà phía đường Tràn Phú hướng ra biển (thấp hơn) cũng là của Công ty Hoàn Cầu, nguyên là Thư viện tỉnh Khánh Hòa.

 Khu đất có diện tích 7.388m2, nằm trên hai mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Lý Tự Trọng ngay trung tâm TP và chỉ cách bãi biển hơn trăm mét. Năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khi ấy là ông Nguyễn Chiến Thắng đã ký văn bản kết luận chủ trương quy hoạch, giao toàn bộ khu “đất vàng” cho Công ty CP Thanh Yến (thuộc Công ty TNHH Hoàn Cầu) xây khu thương mại, dịch vụ, khách sạn và nhà ở chung cư để bán. Việc giao khu “đất vàng” đó là để đổi đất cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện dự án BT (xây dựng- chuyển giao), xây mới trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại khu Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, thành TP Nha Trang. Năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có các quyết định phê duyệt giá khu “đất vàng” đã giao cho Công ty CP Thanh Yến kể trên.

Theo đó, hơn 2.500m2  được chuyển đổi mục đích thành đất ở lâu dài nhưng chỉ tính giá chưa tới 22,5 triệu đồng/m2; còn lại là đất sản xuất kinh doanh chỉ tính giá hơn 7,8 triệu đồng/m2; quyết toán 114,8 tỉ đồng. Trong khi ấy, ở thị trường TP Nha Trang, tại các khu vực lân cận có giá từ 100 đến 120 triệu đồng/m2. Sau khi được giao đất, Công ty CP Thanh Yến đã đầu tư xây dựng dự án Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư - Nha Trang Center 2 (hiện có tên thương mại là Gold Coast) với quy mô trung tâm thương mại và 2 khối nhà cao 40 tầng. Chính vì thế, sau khi “bán” khu “đất vàng” UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn không đủ tiền để xây dựng ký túc xá trường Chính trị mới ở ngoại ô xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Điều đó đã gây dư luận hết sức bức xúc trong cán bộ và nhân dân.

Từ tháng 1/2021, theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao các cơ quan có chức năng liên quan theo dõi, quản lý chặt chẽ mọi hoạt động chuyển dịch, mua bán, thế chấp… tại dự án Gold Coast.

Nguyễn Xuân

Tags: