Thứ hai 15/06/2026 15:21
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Khánh Hòa: Các đơn vị, doanh nghiệp du lịch gặp mặt đầu năm 2023

17/02/2023 18:00
Cuộc gặp mặt do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại Nha Trang ngày 17/2, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh và đại diện hơn 200 doanh nghiệp du lịch, dịch vụ.
Ảnh minh họa
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị

Theo công bố của sở Du lịch Khánh Hào tại hội nghị, hoạt động của ngành du lịch Khánh Hòa trong năm 2022, năm đầu tiên sau đại dịch Covid 19, Toàn tỉnh có tổng số lượt khách lưu trú ước đạt 2,57 triệu lượt, tăng 113,83% so với kế hoạch và gấp 4,28 lần so cùng kỳ năm trước với 6.158 nghìn ngày khách, tăng 179,03% so kế hoạch và gấp 3,64 lần so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 300 nghìn lượt khách, tăng gấp 7,4 lần so kế hoạch và gấp 12 lần so cùng kỳ, với 1,252 triệu ngày khách, tăng 5,6 lần so kế hoạch và gấp 10,11 lần cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước thực hiện cả năm đạt gần 14 nghìn tỷ đồng, vượt 250% so với kế hoạch và gấp 5,8 lần so với năm 2021. Vượt xa tất cả các chỉ tiêu đã đặt ra của ngành du lịch Khánh Hòa trong năm 2022, cho thấy, du lịch Khánh Hòa đã có sự phục hồi ấn tượng, tạo được đà tăng trưởng mạnh mẽ cho những năm tiếp theo.

Ảnh minh họa
Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bước vào kế hoạch năm 2023, cơ sở lưu trú du lịch trên toàn tỉnh hiện có 1.169 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 55.530 phòng. Trong đó, tổng số cơ sở lưu trú du lịch 3-5 sao được công nhận là 107 cơ sở với 24.885 phòng, chiếm gần 50% tổng số phòng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tổng số cơ sở lưu trú du lịch được công nhận từ 1-2 sao là 28 cơ sở với 832 phòng, còn lại 1.034 cơ sở không thực hiện công nhận hạng sao. Về cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, có 15 cơ sở trong đó có 02 cơ sở ăn uống và 13 cơ sở mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Về doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh hiện có 166 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 34 doanh nghiệp lữ hành nội địa; 132 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (104 doanh nghiệp, 26 chi nhánh và 02 văn phòng đại diện). Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để ngành du lịc Khánh Hòa phấn đấu cho mục tiêu đón 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tạo doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Đại diện Hiệp hội du lịch Khánh Hòa phát biểu

Trên cơ sở xác định thị trường khách du lịch nội địa giữ vai trò chủ lực trong việc phục hồi của ngành du lịch Khánh Hòa, từng bước mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm với lượng khách lớn đến Khánh Hòa trong nhiều năm trở lại đây trong khả năng phục hồi sớm nhiều tiềm năng mà du lịch Nha Trang – Khánh Hòa với những sản phẩm, dịch vụ đang sở hữu có thể dễ thu hút khách như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Nga, Kazakhstan... theo từng giai đoạn phù hợp, cụ thể. Để thực hiện có hiệu quả , xuyên suốt năm 2023, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ tăng cường triển khai nhiều hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá, kích cầu thu hút khách du lịch liên tục, sâu rộng, đa dạng, cụ thể như: Tham gia xúc tiến quảng bá tại các hội chợ, hội thảo, sự kiện du lịch lớn trong nước và quốc tế như: Hội nghị xúc tiến hợp tác Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ, Hội thảo phát triển đường bay Châu Á – Routes Asia 2023 tại Thái Lan, lễ hội Văn hóa – Du lịch Hà Nội 2023, ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2023, Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh – ITE 2023, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2023, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Đà Nẵng 2023, các hội chợ du lịch trực tuyến trong và ngoài nước...Trong đó đáng chú ý các hoạt động như: Chương trình Roadshow xúc tiến điểm đến, gặp gỡ hợp tác với các doanh nghiệp tại một số thị trường khách du lịch nội địa (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu long, các tỉnh khu vực Tây Nguyên…) và một số thị trường du lịch quốc tế (Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Malaysia, Kazakhstan...); Mời, đón tiếp các đoàn Famtrip doanh nghiệp lữ hành nội địa và quốc tế (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan...) đến khảo sát, tìm hiểu, hợp tác phát triển du lịch tại Khánh Hòa; Tiếp tục triển khai phát triển liên kết vùng để tạo sự đa dạng sản phẩm dịch vụ; Phối hợp với các hãng hàng không mở rộng đường bay kết nối điểm đến để phát triển hoạt động du lịch; Xây dựng bản đồ số du lịch Khánh Hòa; Tổ chức các hoạt động Lễ đón chuyến bay, tàu biển, chào mừng các đoàn khách du lịch nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm; Tổ chức các hoạt động sự kiện trong khuôn khổ Kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa và Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Ảnh minh họa

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở du lịch Khánh Hòa báo cáo hoạt động của ngành năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Theo đó, Khánh Hòa cũng sẽ mở rộng, tăng cường ứng dụng các công nghệ số, truyền thông để giới thiệu những nét hấp dẫn của du lịch xứ Trầm Hương thông qua các website, trang mạng xã hội để quảng bá du lịch Khánh Hòa như: nhatrang-travel.com, nhatrang-travel.com.vn, Fanpage Facebook, Zalo official: Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa... đồng thời sẽ xây dựng thêm các trang Instagram, YouTube, TikTok, App thông tin du lịch… của ngành du lịch Khánh Hòa để phục vụ công tác truyền thông, quảng bá, tiếp cận rộng rãi đến khách du lịch trong nước và quốc tế; Đẩy mạnh truyền thông du lịch Nha Trang – Khánh Hòa trên các kênh truyền hình trong nước và quốc tế cũng như phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai truyền thông, quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trên báo chí Trung ương và địa phương; Phát hành cẩm nang văn hóa du lịch Khánh Hòa, xây dựng các clip quảng bá điểm đến...

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Khắc Toàn và ông Lê Hữu Hoàng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho các tập thể có nhiều đóng góp cho sự phát triểncủa Du lịch Khánh Hòa năm 2022.

Cùng với các hoạt động quảng bá , tổ chức các chương trình tour du lịch, tỉnh Khánh Hòa , trực tiếp là ngành du lịch sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch phát triển du lịch, xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch; tăng cường đầu tư để đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch ngang tầm quốc tế, trong đó tập trung phát huy thế mạnh du lịch biển đảo bên cạnh các loại hình sản phẩm du lịch bổ trợ khác như: du lịch vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch chữa bệnh, du lịch mạo hiểm…. Mặt khác, chú trọng đến công tác tăng cường quản lý, cải thiện môi trường du lịch, an ninh trật tự, an toàn cho du khách để Nha Trang - Khánh Hòa luôn là điểm đến “an toàn, hấp dẫn, chất lượng và thân thiện”, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Khắc Toàn và ông Lê Hữu Hoàng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện đơn vị, doanh nghiệp du lịch và các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triểncủa Du lịch Khánh Hòa năm 2022.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, sau báo cáo của ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Du lịch gới thiệu về định hướng hoạt động du lịch trong năm 2023… Đại diện các đơn vị du lịch và dịch vụ du lịch như chi hội Lữ hành thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã giới thiệu các tour du lịch mới của Nha Trang - Khánh Hòa, tour theo dấu chân bác sĩ A.Yersin: Đại diện Công ty Vega City giới thiệu show diễn nghệ thuật tại Nhà hát Cái Đó (The Đó Theatre)…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng, phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa sau khi biểu dương những nỗ lực của Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp trong việc vượt khó khăn, nỗ lực phục hồi du lịch hậu Covid-19, năm 2023 tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành, công bố và triển khai quy hoạch tỉnh, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trọng điểm thực hiện Nghị quyết 55 của Quốc hội…đã khẳng định: Năm 2022, tuy du lịch đã phục hồi khá tốt nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ du lịch phục hồi và phát triển bền vững, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục xem xét ban hành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch sớm phục hồi hoạt động du lịch, lấy lại đà tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Đồng thời, ông Lê Hữu Hoàng đề nghị các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp cần sáng tạo, nhanh nhạy trong việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động thu hút thị trường khách quốc tế trong thời gian nhanh nhất. Trong đó, ngành du lịch đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin để đổi mới, tăng hiệu quả trong công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu và chương trình kích cầu; có giải pháp nâng cao chất lượng, làm mới sản phẩm du lịch, tung ra nhiều sản phẩm mới, độc đáo. Riêng Sở Giao thông vận tải phải chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các sở ban ngành liên quan nghiên cứu thống nhất cơ sở pháp lý, phương pháp, mô hình triển khai loại sản phẩm phố đi bộ, chợ đêm để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Sở Du lịch và các đơn vị, địa phương nghiên cứu lồng ghép phát triển du lịch cộng đồng với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch tiêu biểu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, chương trình phát trình phát triển nông thôn mới…

Nhân cuộc gặp gỡ đầu năm mới với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, cùng với việc tổng kết, đánh giá những kết quả hoạt động của ngành du lịch trong năm 2022 và đề ra phương hướng, triển khai các chương trình, hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 , Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức vinh dân, khen thưởng, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp cho ngành du lịch trong thời gian vừa qua.

Bài và ảnh: Lê Bá Dương

Bài liên quan
Tin bài khác
Thương vụ M&A dẫn dắt dòng vốn ngoại tái định hình thị trường bất động sản Việt Nam

Thương vụ M&A dẫn dắt dòng vốn ngoại tái định hình thị trường bất động sản Việt Nam

Sự gia tăng các thương vụ hợp tác chiến lược và M&A đang mở ra làn sóng vốn ngoại mới, góp phần tái cấu trúc thị trường bất động sản Việt Nam theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn.
Bất động sản đón sóng metro, cuộc đua âm thầm định hình đô thị tương lai Việt Nam

Bất động sản đón sóng metro, cuộc đua âm thầm định hình đô thị tương lai Việt Nam

Khi các tuyến metro dần hình thành, bất động sản quanh nhà ga trở thành tâm điểm đầu tư mới, kéo theo làn sóng dịch chuyển dòng vốn và mở ra cuộc cạnh tranh âm thầm nhưng quyết liệt trên thị trường.
Điều gì giữ chân dòng vốn dài hạn tại các điểm đến du lịch hấp dẫn?

Điều gì giữ chân dòng vốn dài hạn tại các điểm đến du lịch hấp dẫn?

Lượng khách quốc tế tăng mạnh nhưng nhà đầu tư quan tâm hơn đến khả năng duy trì sức hút dài hạn của điểm đến, yếu tố quyết định hiệu quả bền vững trong lĩnh vực khách sạn và bất động sản lưu trú.
Doanh nghiệp dịch chuyển văn phòng để giữ chân nhân tài và tối ưu chi phí vận hành

Doanh nghiệp dịch chuyển văn phòng để giữ chân nhân tài và tối ưu chi phí vận hành

Trước áp lực thiếu hụt lao động và chi phí gia tăng, doanh nghiệp đang tái cấu trúc mạng lưới văn phòng, ưu tiên những địa điểm có nguồn nhân lực dồi dào, hạ tầng tốt và chi phí vận hành hợp lý hơn.
Lào Cai giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện chức năng Quỹ Nhà ở, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Lào Cai giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện chức năng Quỹ Nhà ở, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện mục tiêu, chức năng hoạt động của Quỹ Nhà ở tỉnh. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường nguồn lực phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân và người lao động trên địa bàn.
Đầu tư chung cư mini vùng ven cần tỉnh táo tránh bẫy lợi nhuận ảo

Đầu tư chung cư mini vùng ven cần tỉnh táo tránh bẫy lợi nhuận ảo

Làn sóng đầu tư chung cư mini vùng ven đang gia tăng theo quy hoạch đô thị, nhưng chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ rủi ro thanh khoản, chi phí vận hành và áp lực tài chính trước khi xuống tiền.
Hà Nội đề xuất miễn giảm tiền thuê đất phát triển bất động sản dưỡng lão

Hà Nội đề xuất miễn giảm tiền thuê đất phát triển bất động sản dưỡng lão

Hà Nội đang xây dựng chính sách ưu đãi mạnh tay cho bất động sản dưỡng lão, trong đó nổi bật là đề xuất miễn giảm đến 100% tiền thuê đất nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển.
Luật Đất đai sửa đổi tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển bền vững quốc gia

Luật Đất đai sửa đổi tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển bền vững quốc gia

Sửa đổi Luật Đất đai đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông hơn 2,46 triệu tỉ đồng nguồn lực, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Giá đất vùng ven Hà Nội lao dốc, nhà đầu tư cắt lỗ hàng tỷ đồng

Giá đất vùng ven Hà Nội lao dốc, nhà đầu tư cắt lỗ hàng tỷ đồng

Giá đất nền vùng ven Hà Nội giảm mạnh sau thời kỳ sốt nóng, nhiều nhà đầu tư chấp nhận cắt lỗ cả tỷ đồng mỗi lô nhưng vẫn khó tìm người mua, thanh khoản thị trường suy giảm rõ rệt.
Doanh nghiệp địa ốc mắc kẹt dòng vốn, nhà ở vừa túi tiền vẫn xa vời

Doanh nghiệp địa ốc mắc kẹt dòng vốn, nhà ở vừa túi tiền vẫn xa vời

Giá nhà leo thang, thu nhập không theo kịp khiến nhu cầu nhà ở vừa túi tiền tăng mạnh. Tuy nhiên, rào cản vốn, lãi suất và pháp lý đang đẩy doanh nghiệp vào thế khó, làm giấc mơ an cư ngày càng xa.
HoREA đề xuất cơ chế riêng phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp tại TP. Hồ Chí Minh

HoREA đề xuất cơ chế riêng phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 9/6, tại Hội nghị quán triệt, triển khai và xúc tiến đầu tư dự án nhà ở cho thuê giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, người thu nhập thấp đô thị trên địa bàn TP. Hồ Chi Minh, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chi Minh (HoREA) đã có tham luận đề xuất nhiều nhóm chính sách nhằm thúc đẩy phát triển loại hình nhà ở cho thuê.
Vì sao nguồn cung nhà ở xã hội bùng nổ nhưng giấc mơ an cư vẫn xa?

Vì sao nguồn cung nhà ở xã hội bùng nổ nhưng giấc mơ an cư vẫn xa?

Hơn 7.200 căn nhà ở xã hội được mở bán trong tháng 5, nhưng thực tế cho thấy người thu nhập thấp vẫn gặp nhiều rào cản tiếp cận, từ giá bán, thủ tục đến nguồn cung phân bổ chưa đồng đều.
Hơn 3.600 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung

Hơn 3.600 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung

Danh sách hơn 3.600 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại CT3 Kim Chung gây chú ý khi xuất hiện nhiều người đang sinh sống tại các khu đô thị cao cấp ở Hà Nội.
Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù thúc đẩy 8 dự án nhà ở xã hội

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù thúc đẩy 8 dự án nhà ở xã hội

Hà Nội đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù cho 8 dự án nhà ở xã hội nhằm tăng tốc triển khai, mở rộng nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở thực của người dân.
TP Đồng Nai ưu tiên “luồng xanh” cho nhà ở xã hội, rút ngắn một nửa thời gian làm thủ tục

TP Đồng Nai ưu tiên “luồng xanh” cho nhà ở xã hội, rút ngắn một nửa thời gian làm thủ tục

Nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, UBND TP Đồng Nai yêu cầu triển khai cơ chế “luồng xanh”, “làn ưu tiên” đối với các dự án nhà ở xã hội, đồng thời đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nhà ở.