Hé lộ nguyên nhân “đại gia điếu cày” bị cáo buộc lừa dối khách hàng Sau 1 năm hầu tòa vì tội lừa dối khách hàng: Hệ sinh thái Mường Thanh của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản đang làm ăn sao? |
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC), chủ sở hữu của khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông, vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2024 với kết quả không mấy khả quan. Sau một thời gian dài duy trì lợi nhuận, công ty này đã ghi nhận lỗ 1,3 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm 2024. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này báo lỗ kể từ quý I/2022, phản ánh một thực trạng khó khăn đối với một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành du lịch và khách sạn tại Việt Nam.
Trong quý IV/2024, Du lịch Dầu khí Phương Đông chỉ đạt doanh thu thuần 10,8 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù công ty có lãi gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.3 tỷ đồng, nhưng các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng lên 22%, lên đến 3,5 tỷ đồng. Việc chi phí quản lý tăng mạnh trong khi doanh thu không đạt kỳ vọng đã khiến công ty không thể duy trì được lợi nhuận.
Lý do chính dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận trong năm 2024 là sự gia tăng chi phí vốn. Giá vốn của công ty đã tăng hơn 10% so với năm trước, lên mức 31,6 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 11,9% và 3,3%. Những yếu tố này đã tác động tiêu cực đến lợi nhuận, khiến công ty không thể duy trì được mức lợi nhuận như trong những năm trước.
Khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông, nằm ở trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An, là một trong những khách sạn lớn và nổi bật nhất tỉnh. Mặc dù Mường Thanh Grand là một trong những tài sản lớn của công ty, nhưng tình hình tài chính của Du lịch Dầu khí Phương Đông vẫn gặp phải nhiều khó khăn. Lý do một phần là sự cạnh tranh gay gắt trong ngành khách sạn, cùng với tác động tiêu cực từ tình hình kinh tế vĩ mô.
Khách sạn của “đại gia điếu cày” lỗ 1.3 tỷ đồng trong quý IV |
Như đã biết, ông Lê Thanh Thản với biệt danh "đại gia điếu cày" nổi tiếng trong ngành bất động sản, hiện vẫn là cổ đông lớn nhất của Du lịch Dầu khí Phương Đông với 3 triệu cổ phiếu, chiếm 20% vốn điều lệ của công ty. Bà Lê Thị Hoàng Yến, con gái ông Thản, sở hữu 1,4 triệu cổ phiếu (9,37%), trong khi ông Đỗ Trung Kiên, con rể ông Thản và Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, sở hữu 19% cổ phần.
Trong năm 2023, ông Lê Thanh Thản đã phải đối mặt với các vấn đề pháp lý khi bị truy tố về tội lừa dối khách hàng. Dù vậy, gia đình ông vẫn duy trì quyền kiểm soát lớn đối với các công ty liên quan đến bất động sản và du lịch.
Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Du lịch Dầu khí Phương Đông đạt 254,9 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 103,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tuy nhiên, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 3,2 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 5,5 tỷ đồng hồi đầu năm.
Sự sụt giảm này cho thấy công ty gặp khó khăn trong việc duy trì dòng tiền và khả năng thanh khoản, điều này càng làm tăng thêm lo ngại về tình hình tài chính trong năm 2025.
Mặc dù báo cáo tài chính của Du lịch Dầu khí Phương Đông trong quý IV/2024 không khả quan, nhưng công ty vẫn có những tiềm năng lớn từ các tài sản của mình, đặc biệt là khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông. Nhưng, để vượt qua khó khăn, công ty cần phải cải thiện chiến lược kinh doanh, đặc biệt là trong việc kiểm soát chi phí và tăng trưởng doanh thu.
Với sự cạnh tranh gay gắt trong ngành du lịch và khách sạn, việc gia tăng giá trị tài sản và tối ưu hóa chi phí sẽ là yếu tố quyết định trong việc duy trì lợi nhuận và sự phát triển bền vững cho công ty trong những năm tới.
Nhìn chung, báo lỗ lần đầu tiên kể từ quý I/2022 của Du lịch Dầu khí Phương Đông là một dấu hiệu cảnh báo cho những khó khăn mà công ty này sẽ phải đối mặt trong tương lai. Sự cạnh tranh khốc liệt và chi phí ngày càng tăng là thử thách lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành khách sạn, đặc biệt là khi các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng đang tạo ra nhiều khó khăn.