Trong đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway hôm 6/5, huyền thoại đầu tư tiếp tục bày tỏ sự hài lòng với lượng cổ phần đang nắm tại Apple.
aa
Tỷ phú Warren Buffett.
Cụ thể, trong Đại hội cổ đông Berkshire Hathaway mới đây, Buffett cho biết Apple không giống bất cứ công ty nào mà họ đang nắm cổ phần. Hoạt động kinh doanh của Apple rất tốt
Berkshire cũng thông báo nắm một tỷ USD cổ phần trong Apple hồi tháng 5/2016. Đến tháng 3/2023, họ đã sở hữu 151 tỷ USD. Con số này tương đương 46% danh mục đầu tư cổ phiếu của công ty.
Buffett trước đây tránh đầu tư vào ngành công nghệ suốt hàng thập kỷ. Ông chỉ chuyển hướng chiến lược sau khi coi Apple là thương hiệu đại diện cho phong cách sống hơn là một hãng công nghệ và có tỷ lệ khách hàng trung thành cao. Buffett từ lâu cũng khen ngợi CEO Tim Cook của Apple.
Cổ phần của Berkshire tại Táo Khuyết hiện là 5,6% và Buffett cho biết ông có thể mua thêm. Quý cuối năm ngoái, công ty này nhận 210 triệu USD cổ tức từ Apple.
Năm 2018, tỷ phú từng nói rằng ông "muốn sở hữu 100% Apple". Việc này dĩ nhiên là không thể, nhưng nó cho thấy sự yêu thích của Buffett với cổ phiếu này. CEO Apple Tim Cook từng cho biết công ty "rất vui khi có cổ đông lớn là Warren và Berkshire.
Apple hôm 4/5 thông báo doanh thu quý I giảm 3% xuống 94,8 tỷ USD. Nguyên nhân là người tiêu dùng giảm chi cho smartphone và máy tính vì lo ngại suy thoái.
Dù vậy, iPhone lại ghi nhận doanh thu kỷ lục trong quý I. Nguồn thu từ mảng dịch vụ, như Apple Music hay Apple TV+ cũng lập đỉnh mới. Đây là mảng ngày càng quan trọng với Apple, không chịu tác động chu kỳ như các thiết bị phần cứng.
Chứng khoán Mỹ khép lại phiên 22/5 trong sắc xanh, với Dow Jones xác lập mức đóng cửa cao kỷ lục, khi nhà đầu tư được hỗ trợ bởi tiến triển trong đàm phán tại Trung Đông, diễn biến hạ nhiệt của lợi suất trái phiếu và kết quả kinh doanh tích cực từ nhiều doanh nghiệp lớn.
Thị trường lúa mì toàn cầu tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi triển vọng mùa vụ tại Mỹ khả quan hơn, trong khi nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ nét. Áp lực dư cung cùng sức cạnh tranh yếu trong ngành thức ăn chăn nuôi đang khiến giá lúa mì đối mặt nguy cơ điều chỉnh trong ngắn hạn.
Đông Nam Á đang nổi lên như một trong những điểm nóng tăng trưởng của ngành công nghệ y tế toàn cầu. Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và tốc độ già hóa dân số đang thúc đẩy nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao. Song song đó, làn sóng chuyển đổi số cũng mở ra dư địa tăng trưởng mới cho ngành y tế. Tuy nhiên, phía sau tốc độ tăng trưởng mạnh là một thực tế ít được nhắc đến, hạ tầng và nguồn nhân lực vẫn là những “điểm nghẽn” lớn của khu vực.
Liên minh OPEC+ được cho là sẽ tiếp tục nới mục tiêu khai thác dầu trong tháng 7, dù thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chịu tác động từ xung đột tại Iran và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.
Việc Liên minh châu Âu (EU) ưu tiên dự trữ vonfram và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc đang mở ra dư địa mới cho các doanh nghiệp sở hữu tài nguyên chiến lược ngoài Trung Quốc.
Các doanh nghiệp châu Âu và Mỹ đang đẩy mạnh chiến lược tái công nghiệp hóa nhằm tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trước biến động địa chính trị và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, xu hướng này không đồng nghĩa rời bỏ Trung Quốc hoàn toàn mà hướng tới phân bổ lại mạng lưới sản xuất theo hướng linh hoạt và chọn lọc hơn.
Indonesia - đối tác cung ứng than và dầu cọ lớn của Việt Nam đang chuẩn bị áp dụng cơ chế doanh nghiệp nhà nước độc quyền xuất khẩu đối với nhiều mặt hàng tài nguyên chiến lược. Động thái này được dự báo có thể làm thay đổi sâu sắc hoạt động thương mại hàng hóa, gây áp lực lên nguồn cung, giá cả và tiến độ giao hàng của doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam.
Nhìn vào danh mục nhiên liệu tại các trạm bơm của xứ sở Chùa Vàng, người ta thấy rõ một bức tranh đối lập hoàn toàn với thị trường Việt Nam. Tại Thái Lan, xăng pha ethanol sinh học (gasohol) và dầu pha biodiesel từ dầu cọ đã trở thành chuẩn mực mặc định, tạo ra một hệ sinh thái tiêu dùng đa dạng nhưng cũng đầy thách thức đối với các dòng xe đời cũ.
Đà tăng mạnh của nhóm điện tử, máy móc và nguyên vật liệu sản xuất đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đến giữa tháng 5/2026 đạt gần 400 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận mức nhập siêu khoảng 14 tỷ USD.
Các chỉ số chủ chốt của chứng khoán thế giới đã tăng điểm trong phiên 21/5, trong bối cảnh thoả thuận xung đột Trung Đông có những chuyển biến tích cực, và các hãng công nghệ công bố các hoạt động kinh doanh thường kỳ.
Trong bối cảnh nhà đầu tư quốc tế rút mạnh khỏi Indonesia vì lo ngại rủi ro thị trường chứng khoán và triển vọng kinh tế, Singapore đã vươn lên trở thành thị trường chứng khoán có quy mô vốn hóa lớn nhất Đông Nam Á.
Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung và giá phân bón leo thang do xung đột tại Trung Đông, Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc xây dựng cơ chế dự trữ phân bón chiến lược nhằm bảo vệ an ninh lương thực và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng suy yếu và giá thiết bị liên tục tăng, thị trường smartphone Việt Nam ghi nhận mức giảm 12% trong quý I/2026, cao hơn đáng kể so với mức giảm chung 9% của toàn khu vực Đông Nam Á.
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG nhập khẩu từ Việt Nam cùng ba thị trường khác, với biên độ phá giá bị cáo buộc ở mức rất cao, có trường hợp vượt 200%. Động thái này đặt doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trước nguy cơ chịu áp lực lớn về thuế quan và thủ tục phòng vệ thương mại tại thị trường Mỹ.