![]() |
| Ảnh minh họa. |
Mới đây, UBND thành phố Huế đã có Quyết định số 2145/QĐ-UBND chấp thuận Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Thái Đạt - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa tại phường Phong Dinh, TP Huế.
Thực tế, Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa được công bố kêu gọi đầu tư từ đầu tháng 2/2026, với diện tích khoảng 45,3ha. Trong đó, phần lớn diện tích (45,1ha) dành cho xây dựng nhà máy, còn lại là hạ tầng đấu nối. Ngoài công suất thiết kế 40MW, dự kiến cung cấp sản lượng điện trung bình khoảng 63,19 triệu kWh/năm, dự án còn tích hợp hệ thống pin lưu trữ công suất 2MW.
Nhà máy dự kiến lắp đặt các tấm pin công suất 700Wp, hệ thống inverter, các trạm nâng áp và trạm biến áp 22/110kV công suất 63MVA. Điện năng sẽ được truyền tải thông qua đường dây 110kV mạch kép dài khoảng 3,5km, đấu nối vào hệ thống khu vực thông qua Trạm biến áp 220kV Phong Điền.
Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa có tổng vốn đầu tư (sơ bộ) là 671 tỷ đồng. Công suất 40 MW.
Thời gian xây dựng và đưa dự án vào hoạt động không quá 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Thời gian khởi công không quá 6 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Dự án nhằm xây dựng nhà máy điện mặt trời nói trên góp phần phát triển nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Huế, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng bền vững, nâng cao tính tự chủ và an ninh năng lượng địa phương; ứng dụng công nghệ điện mặt trời tiên tiến, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên năng lượng sạch, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, dự án có 2 nhà đầu tư tham gia đấu thầu dự án, bao gồm Công ty cổ phần Năng lượng Xanh An Phú và Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Thái Đạt - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai. Kết quả cho thấy Liên danh Thái Đạt và Thủy điện Gia Lai đã trúng thầu dự án năng lượng.
Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai – doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực năng lượng, từng tham gia đầu tư và vận hành nhiều dự án thủy điện quy mô lớn. Doanh nghiệp này thành lập từ năm 2002 với cơ cấu góp vốn ban đầu giữa Công ty Điện lực 3 và CTCP Điện Gia Lai. Đến năm 2011, doanh nghiệp chính thức giao dịch trên UPCoM với mã GHC.
Bản thân CTCP Điện Gia Lai sở hữu danh mục dự án năng lượng tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, và là thành viên của TTC Group – tập đoàn đa ngành của đại gia Đặng Văn Thành.
Tại Điện Gia Lai, TTC Group gián tiếp nắm tổng cộng hơn 43% vốn, và 35,1% vốn khác thuộc về Jera Asia Vietnam Holdings Pte. Ltd – tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), phát điện và năng lượng tái tạo.
Trong khi đó, cơ cấu cổ đông của thành viên còn lại trong liên danh là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Thái Đạt lại được góp vốn bởi một loạt cá nhân.
Cụ thể, công ty này được thành lập năm 2017 với vốn điều lệ 350 tỷ đồng, với 8 cổ đông cá nhân góp vốn, hoàn toàn đều thường trú tại TP Huế. Trong đó cổ đông lớn nhất nắm 35,7% vốn là ông Bùi Hữu Trung (sinh năm 1981) đồng thời là chủ tịch kiêm đại diện pháp luật.
Doanh nghiệp thua thầu dự án năng lượng nói trên là Công ty cổ phần Năng lượng Xanh An Phú. Doanh nghiệp này được xem là “tân binh” khi mới thành lập vào tháng 7/2025, có trụ sở tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện, do ông Phạm Văn Tuyền làm đại diện pháp luật. Vốn thành lập ban đầu là 190 tỷ đồng.
Cơ cấu vốn cũng đáng chú ý khi CTCP Đầu tư Hasco Holdings góp 45% vốn, ông Đinh Công Văn nắm 30%, ông Phạm Văn Tuyền nắm 10% và ông Nguyễn Quang Anh sở hữu 15%. Các cổ đông này đều đặt trụ sở chính/thường trú tại Hà Nội.