Thứ năm 11/12/2025 10:30
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Kinh tế số

Hero MotoCorp của Ấn Độ tham gia cuộc đua EV với mục tiêu thống lĩnh thị trường

09/10/2021 21:49
Sự thành công của CD 100 và các mẫu xe khác đã giúp Hero trở thành nhà sản xuất xe máy lớn nhất Ấn Độ. Ngày nay Hero vẫn chiếm thị phần dẫn đầu 37% trên thị trường xe hai bánh trong nước, vượt xa Honda (25%). Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của tập đoàn nà
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Những chiếc mô tô và xe tay ga của Hero MotoCorp tô điểm cho tiền sảnh của cơ sở nghiên cứu của công ty ở Jaipur, cách New Delhi 270 km về phía nam. Tự hào là một trong những mẫu xe mang tính biểu tượng, chiếc xe máy đầu tiên CD 100 được ra mắt vào năm 1985 bởi liên doanh trước đây là Hero Honda và Honda Motor Nhật Bản. Sự thành công của CD 100 và các mẫu xe khác đã giúp Hero trở thành nhà sản xuất xe máy và xe tay ga lớn nhất tính theo đơn vị vào năm 2001. Ngày nay Hero vẫn chiếm thị phần dẫn đầu 37% trên thị trường xe hai bánh của Ấn Độ, vượt xa Honda (25%) và cạnh tranh với đối tác cũ trong nước.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Hero có thể bị đe dọa bởi làn sóng chuyển đổi sang xe điện (EV). Mặc dù phương tiện giao thông hai bánh chạy điện vẫn chỉ là một phần nhỏ của thị trường Ấn Độ, chiếm 1,3% tổng doanh số bán xe hai bánh hàng năm nhưng con số này đã tăng gấp bốn lần trong ba năm gần đây. Bên cạnh đó, chính phủ cũng bảo đảm sự tăng trưởng của thị trường bằng cách tăng trợ cấp giá xe điện hai bánh lên 50%. Giữa tháng 9, chính phủ đã công bố gói 3,5 tỷ đô la khuyến khích tăng cường sản xuất pin và nhiên liệu hydro tại địa phương. Những động thái này đều nhằm ủng hộ mục tiêu "xanh" đã tuyên bố đạt ít nhất 30% tổng số xe mới được bán ở Ấn Độ, bao gồm cả xe hai bánh vào năm 2030.

Sự tăng trưởng của ngành xe điện là một trong những mối đe dọa tiềm tàng lớn nhất đối với thị trường lâu đời hàng thập kỷ của Hero. Tuy rằng Hero liên tục tung ra các mẫu xe mới nhưng chưa bắt kịp xu hướng EV. Trong khi đó, hơn một chục công ty ở Ấn Độ từ các công ty khởi nghiệp đến các đối thủ lớn trong nước, chẳng hạn như Bajaj Auto và TVS Motor, hiện đang bán hơn 50 loại xe hai bánh chạy điện khác nhau ở Ấn Độ.

Một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Munjal, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty trong lĩnh vực xe điện, trớ trêu thay lại là cháu trai của ông, Naveen Munjal, điều hành một công ty hoàn toàn riêng biệt có tên là Hero Electric Vehicle, hiện là công ty dẫn đầu thị trường về xe hai bánh chạy điện tính theo thị phần của Ấn Độ. Hero Electric do tư nhân tổ chức vào năm ngoái đã bán được hơn 50.000 phương tiện EV. Sohinder Gill, giám đốc điều hành của Hero Electric, cho biết sự gia nhập của một công ty lớn như Hero MotoCorp chứng tỏ một sự thay đổi đang diễn ra và đem lại khả năng phát triển thị trường. Vấn đề đối với Hero MotoCorp là công ty không thể sử dụng thương hiệu Hero Electric trên bất kỳ sản phẩm nào.

Aditya Makharia, một nhà phân tích ô tô tại HDFC Securities ở Mumbai, cho hay sự chậm trễ bắt nhịp xu hướng EV là một thách thức. Khi Hero Electric đã có tên tuổi trên thị trường và Ola Electric đang có nhiều đơn đặt hàng, Hero MotoCorp cần phải tạo ra bản sắc và thị phần của riêng mình.

Munjal là con trai của người sáng lập quá cố, Brijmohan Lall Munjal. Sau khi gia đình chia tách doanh nghiệp vào năm 2010 và dừng hoạt động liên doanh với Honda, Hero có quyền sử dụng công nghệ của Honda đến năm 2015, sau đó công ty phải tự phát triển động cơ và các công nghệ liên quan. Tuy nhiên, kết thúc thương vụ này cho phép Hero tăng cường xuất khẩu sang các thị trường toàn cầu, vốn bị Honda hạn chế để ngăn liên doanh cạnh tranh với doanh số của Honda ở nước ngoài. Munjal thừa nhận rằng Hero vẫn chưa "tạo được dấu ấn" trong lĩnh vực xuất khẩu, chỉ xuất khẩu 3% trong tổng số 5,8 triệu chiếc được bán trong năm tài chính vừa qua nhưng ông đang đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 15% doanh thu vào năm 2025.

Đại dịch đã tấn công Ấn Độ. Munjal chủ động trong việc chống lại sự bùng phát của Covid-19 bằng cách nhanh chóng đóng cửa sáu nhà máy của Hero ở Ấn Độ và một nhà máy ở Bangladesh và Colombia vài ngày trước khi chính phủ áp đặt một trong những đợt đóng cửa nghiêm ngặt nhất thế giới. Các nhân viên chuyển sang làm việc tại nhà, công ty bắt đầu sản xuất chất khử trùng và khẩu trang cũng như phân phát bữa ăn cho các cộng đồng gần đó. Bên cạnh đó, công ty tạo ra một bản đồ vùng cho phép điều chỉnh mức sản xuất tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm khu vực nhà máy. Hero cũng bắt đầu bán xe hai bánh trực tuyến.

Munjal cho biết: "Khi chính phủ Ấn Độ ban hành lệnh đóng cửa trên toàn quốc từ ngày 4 tháng 5, Hero đã sẵn sàng chạy nước rút". Trong vòng sáu tháng, công ty đã sản xuất 30.000 xe mỗi ngày, tăng từ 5.000 chiếc trong thời gian đóng cửa. Tháng 1 năm nay, Hero vượt mốc 100 triệu chiếc trong danh mục sản xuất xe hai bánh. Nhà phân tích Makharia nhận định: “Họ (Hero) đã xử lý tốt vấn đề Covid. Với hàng loạt nhà máy trải rộng khắp Ấn Độ, Hero có thể nhanh chóng điều chỉnh sản xuất".

Trong lĩnh vực xe chạy bằng xăng, Hero vẫn dẫn đầu nhưng thị phần xe tay ga đã bị xói mòn, giảm xuống 10% trong năm tài chính vừa qua từ mức 18% của một thập kỷ trước. Để giành được thị phần ở đó, Hero đã hợp tác với Harley-Davidson vào cuối năm ngoái sau khi hãng này rời khỏi Ấn Độ do không thể tự mình có được chỗ đứng trên thị trường. Theo thỏa thuận, Hero trở thành nhà phân phối độc quyền xe máy, phụ tùng và phụ kiện Harley-Davidson tại đây. Đối với Munjal mà nói "không có gì vui nếu không có cạnh tranh, trên thương trường càng vui càng tốt".

Duy Đức

Tin bài khác
Australia cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, mở ra tiền lệ quản lý mới trên thế giới

Australia cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, mở ra tiền lệ quản lý mới trên thế giới

Từ ngày 10/12, Australia chính thức cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu 10 nền tảng lớn như TikTok, YouTube, Instagram, Facebook phải chặn truy cập ngay trước nửa đêm.
Công nghệ 2025: Khi AI, siêu ứng dụng và thế giới số trở thành “mạch sống” hằng ngày

Công nghệ 2025: Khi AI, siêu ứng dụng và thế giới số trở thành “mạch sống” hằng ngày

Năm 2025 đang chứng kiến một bước chuyển sâu sắc trong đời sống xã hội, khi công nghệ không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ mà dần trở thành “hạ tầng vô hình” chi phối cách con người sống, làm việc, học tập, mua sắm và giải trí.
Xu hướng đăng nhập không cần mật khẩu

Xu hướng đăng nhập không cần mật khẩu

Việc đăng nhập không dùng mật khẩu – từng được xem là một lựa chọn mang tính thử nghiệm – nay đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong ngành công nghệ.
TECHFEST 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

TECHFEST 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

TECHFEST Việt Nam 2025 với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới” sẽ diễn ra tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 12 - 14/12.
Doanh nghiệp Việt có đang phòng thủ chậm?

Doanh nghiệp Việt có đang phòng thủ chậm?

Khi công nghệ đang được sử dụng không chỉ cho mục đích “tốt”, hoạt động an ninh mạng bước vào giai đoạn mà ranh giới giữa “an toàn” và “bị xâm nhập” trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Các kỹ thuật tấn công hiện đại dựa trên AI và phi kỹ thuật đang khiến phần lớn tổ chức không thể phát hiện sớm rủi ro, tạo ra khoảng trống nguy hiểm giữa thực tế và những gì hệ thống bảo mật báo cáo.
Người dùng Việt tự kiểm chứng chất lượng Internet

Người dùng Việt tự kiểm chứng chất lượng Internet

Nếu trước đây, việc lựa chọn nhà mạng phần lớn dựa trên quảng cáo hoặc cảm nhận chủ quan, thì hiện nay, người dùng đã bắt đầu đặt dữ liệu thực tế làm trung tâm.
TS. Chử Đức Hoàng: Chính sách đột phá mở đường để DNNN làm chủ công nghệ lõi

TS. Chử Đức Hoàng: Chính sách đột phá mở đường để DNNN làm chủ công nghệ lõi

TS. Chử Đức Hoàng cho rằng Việt Nam đang sở hữu đòn bẩy chính sách trị giá 25.000 tỷ mỗi năm cùng cơ chế sandbox mới, tạo cơ hội để DNNN tiên phong làm chủ AI, bán dẫn và chuyển đổi số.
Phát triển nguồn lực và công dân số khởi nghiệp: Việt Nam cần thêm 700.000 nhân sự an ninh mạng

Phát triển nguồn lực và công dân số khởi nghiệp: Việt Nam cần thêm 700.000 nhân sự an ninh mạng

Sự kiện “Ngày hội Sinh viên & Chung khảo Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025” (CSCV 2025) đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng công nghệ, quy tụ hơn 3.000 sinh viên, hơn 50 doanh nghiệp công nghệ và hàng trăm chuyên gia an toàn thông tin đã diễn ra ngày 15/11, tại Hà Nội.
Cảnh báo nhiều lỗ hổng nghiêm trọng có thể bị tin tặc khai thác đánh cắp dữ liệu

Cảnh báo nhiều lỗ hổng nghiêm trọng có thể bị tin tặc khai thác đánh cắp dữ liệu

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP. Hà Nội) vừa phát cảnh báo về một số lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể bị tin tặc lợi dụng để tấn công, khai thác dữ liệu của cơ quan, tổ chức và cá nhân tại Việt Nam.
VinFuture thúc đẩy hợp tác nghiên cứu về 6G và IoT: Hướng tới mạng truyền thông hỗn hợp thế hệ mới

VinFuture thúc đẩy hợp tác nghiên cứu về 6G và IoT: Hướng tới mạng truyền thông hỗn hợp thế hệ mới

Hàng chục chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước cùng hơn 300 sinh viên đã quy tụ tại sự kiện InnovaConnect diễn ra ở Hà Nội, với chủ đề “Vai trò của IoT và 6G trong việc định hình kiến trúc mạng truyền thông hỗn hợp thế hệ mới”.
Phát huy vai trò người có ảnh hưởng trên không gian mạng trong quảng bá văn hóa – du lịch Cần Thơ

Phát huy vai trò người có ảnh hưởng trên không gian mạng trong quảng bá văn hóa – du lịch Cần Thơ

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành “mặt trận mềm” giúp lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Với tầm ảnh hưởng sâu rộng, đội ngũ người có ảnh hưởng (KOL, influencer) đang góp phần quan trọng định vị thương hiệu văn hóa – du lịch của thành phố Cần Thơ trong thời kỳ mới.
Hé lộ iPad Pro 2027: Chip M6, làm mát buồng hơi và hiệu năng tiệm cận MacBook

Hé lộ iPad Pro 2027: Chip M6, làm mát buồng hơi và hiệu năng tiệm cận MacBook

iPad Pro 2027 của Apple sẽ được trang bị chip M6 và hệ thống làm mát bằng hơi nước tiên tiến.
Samsung xây dựng cơ sở sản xuất với 50.000 GPU Nvidia để tự động hóa quy trình làm chip

Samsung xây dựng cơ sở sản xuất với 50.000 GPU Nvidia để tự động hóa quy trình làm chip

Samsung, tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, cho biết họ sẽ mua và triển khai 50.000 bộ xử lý đồ họa Nvidia. Số GPU này sẽ phục vụ việc tự động hóa sản xuất chip dành cho thiết bị di động và robot.
Tỉnh Hưng Yên tổ chức Diễn đàn về kinh tế dữ liệu, tạo sân chơi công nghệ

Tỉnh Hưng Yên tổ chức Diễn đàn về kinh tế dữ liệu, tạo sân chơi công nghệ

Ngày 29/10, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia tổ chức Diễn đàn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên với chủ đề “Kinh tế dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”.
Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025: Quản trị trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác toàn cầu

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025: Quản trị trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác toàn cầu

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 có chủ đề "Quản trị trí tuệ nhân tạo - AI Governance" nhằm thúc đẩy hợp tác, kết nối toàn cầu về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.