![]() |
Các đai biểu nhấn nút khởi công |
Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Thanh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 647/QĐ-TTG ngày 27/5/2022 trên diện tích 410,46 ha, với tổng mức đầu tư lên tới gần 4.600 tỷ đồng. Dự án KCN Tiên Thanh được UBND TP Hải Phòng đưa vào danh mục các dự án trọng điểm của thành phố, được thành phố chỉ đạo triển khai với mục tiêu xây dựng một KCN hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đạt tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế.
![]() |
Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ phát biểu |
Khu công nghiệp Tiên Thanh có quy mô 410,46 ha được thành lập năm 2022 bởi Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh, với mục tiêu xây dựng là một khu công nghiệp hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đạt tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế. Định hướng trong lĩnh vực thu hút đầu tư là các ngành công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm môi trường, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế tạo.... đồng thời dự án còn có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hội tụ đủ các loại hình giao thông và năm ở Trung tâm phát triển của các tỉnh duyên hải Bắc Bộ tạo nên tính kết nối thuận lợi trong quá trình giao thương hàng hóa với các đối tác trong và ngoài nước, các khu công nghiệp, khu kinh tế lân cận, đáp ứng đa dạng nhu cầu của các nhà đầu tư từ sản xuất đến Logistics và dễ dàng thu hút nguồn lao động chất lượng cao.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Phát, khẳng định: “Khu công nghiệp Tiên Thanh không chỉ là một dự án kinh tế, mà là cam kết của chúng tôi trong việc hướng đến xây dựng một khu công nghiệp hiện đại, xanh và thông minh, nơi hội tụ các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. |
Có thể nói Khu công nghiệp Tiên Thanh là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng, đóng vai trò chiến lược trong việc phát triển các khu công nghiệp hiện đại, xanh, thân thiện với môi trường, góp phần quan trọng vào việc thu hút đầu tư, thúc đầy tăng trưởng kinh tê - xã hội và giải quyết việc làm cho khoảng 25.000 đến 30.000 người lao động, nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương.