![]() |
| Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT. |
Tôn vinh truyền thống hiếu học – Động lực để giáo dục Hải Phòng bứt phá
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo nhân ngày 20/11. Ông nhấn mạnh, Hải Phòng luôn tự hào là vùng đất hun đúc truyền thống hiếu học, nơi sản sinh những bậc danh nhân như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hay Chu Văn An – người thầy của muôn đời.
Từ nền tảng ấy, các thế hệ nhà giáo Hải Phòng hôm nay đã và đang tiếp tục viết nên những dấu ấn mới, đưa thành phố thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Thành phố dành gần 20% chi ngân sách cho giáo dục, ban hành nhiều cơ chế đặc thù, đẩy mạnh chuyển đổi số – tất cả tạo nên bước tiến vượt bậc trong quy mô trường lớp, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.
![]() |
| Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố kết luận tại hội nghị |
Song song với thành tựu, Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc như thiếu cơ sở vật chất, thiếu phòng học, thiếu thiết bị chuẩn, thiếu hơn 3.300 giáo viên và công tác thu hút nhân lực chất lượng cao còn hạn chế. Đây là những vấn đề cần sự vào cuộc đồng bộ để tạo môi trường học tập tốt hơn trong thời gian tới.
Lắng nghe để hành động: Cam kết của lãnh đạo thành phố với ngành giáo dục
Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Lương Văn Việt cho biết ngành đang triển khai Đề án phát triển giáo dục đến năm 2030 với 56 nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều giáo viên đã nêu lên vướng mắc về chính sách, biên chế, phòng học và đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy – học trong bối cảnh đổi mới.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đánh giá cao sự thẳng thắn, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo. Ông khẳng định giáo dục là nhiệm vụ chiến lược, gắn liền với khát vọng xây dựng Hải Phòng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước. Tất cả ý kiến đều được tổng hợp, đưa vào chương trình hành động cụ thể với tinh thần “cam kết chính trị – trách nhiệm pháp lý”.
![]() |
| Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị. |
Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ đầu tư trường lớp, chuẩn hóa – hiện đại hóa cơ sở vật chất; hoàn thiện cơ chế thu hút nhân tài, đặc biệt ở các lĩnh vực mầm non, ngoại ngữ, STEM, công nghệ; mở rộng hợp tác quốc tế; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.
Hội nghị cũng ghi nhận nhiều mục tiêu lớn: phát triển giáo dục mũi nhọn; mở ngành đào tạo mới như AI, khoa học dữ liệu; gắn đào tạo với thị trường lao động; thu hút các trường đại học và viện nghiên cứu về Hải Phòng; kiên quyết chống bệnh thành tích; xây dựng mô hình trường học thông minh trước năm 2030.
Hải Phòng hiện có hơn 1.648 cơ sở giáo dục, hơn 64.000 cán bộ, giáo viên – lực lượng được đánh giá là “trụ cột” của ngành. Năm 2025, thành phố tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước với tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 99,5% và 198 giải quốc gia.
Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu bày tỏ niềm tin vào sức mạnh của đội ngũ nhà giáo thành phố: giàu truyền thống, tâm huyết và đổi mới. Nhân dịp 20/11, ông gửi lời chúc tốt đẹp tới các thầy cô, mong mỗi nhà giáo tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, nuôi dưỡng khát vọng và đồng hành cùng thành phố xây dựng nền giáo dục tiên tiến, nhân văn và hội nhập.