| Bài liên quan |
| Hà Nội chính thức ra mắt 15 sản phẩm du lịch phát triển kinh tế đêm |
| Kinh tế đêm bùng nổ, căn hộ Sun Group Bãi Cháy được săn đón |
UBND Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”, với mục tiêu đưa kinh tế đêm trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của lĩnh vực dịch vụ, du lịch và tiêu dùng trong giai đoạn tới.
Điểm đáng chú ý của đề án là định hướng phát triển kinh tế đêm dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố xác định đây là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, gia tăng trải nghiệm cho du khách và hình thành các mô hình tiêu dùng hiện đại về đêm.
Theo đó, trong 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, Hà Nội sẽ ưu tiên xây dựng hệ thống dữ liệu số và bản đồ số kinh tế đêm, đồng thời phát triển nền tảng quản lý liên thông giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân. Việc số hóa dữ liệu được kỳ vọng sẽ giúp thành phố quản lý hiệu quả hơn các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ diễn ra vào ban đêm.
![]() |
Một trong những điểm nhấn công nghệ của đề án là kế hoạch triển khai hệ thống giám sát thông minh tích hợp camera AI và cảm biến dữ liệu theo thời gian thực. Hệ thống này sẽ hỗ trợ cảnh báo sớm các nguy cơ mất an ninh trật tự, ùn tắc, cháy nổ hoặc tình trạng quá tải tại các khu vực tập trung đông người.
Song song với đó, Hà Nội sẽ thúc đẩy thanh toán số, thương mại điện tử và mô hình kinh doanh đa nền tảng trong các hoạt động kinh tế ban đêm nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới, đặc biệt ở nhóm khách trẻ và khách quốc tế.
Không dừng ở quản lý vận hành, công nghệ cũng được xem là công cụ để xây dựng thương hiệu “Đêm Hà Nội”. Thành phố dự kiến phát triển hệ sinh thái truyền thông số riêng cho kinh tế đêm, kết hợp nội dung ngắn, nền tảng mạng xã hội và KOL/KOC để quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến đêm hấp dẫn của khu vực.
Đề án được triển khai trong bối cảnh kinh tế đêm của Hà Nội đã ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Hiện thành phố có 11 tour du lịch đêm và 9 tuyến phố đi bộ đang hoạt động, thu hút khoảng 675.000 lượt khách trong năm 2024.
Tuy nhiên, theo đánh giá của thành phố, kinh tế đêm vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn như hạ tầng chưa đồng bộ, sản phẩm thiếu tính liên kết, thời gian hoạt động còn hạn chế và công tác quản lý chưa thống nhất.
Với chiến lược mới, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế đêm sẽ đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố; tỷ lệ chi tiêu ban đêm của du khách đạt từ 25-30% tổng mức chi tiêu; thời gian lưu trú trung bình tăng lên 2,5-3,5 ngày.
Đồng thời, thành phố sẽ tập trung hình thành từ 3-5 khu kinh tế đêm trọng điểm mang tính biểu tượng tại các khu vực như Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Tây Hồ và Gia Lâm.
Giới chuyên gia cho rằng việc ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế đêm không chỉ mở rộng không gian tăng trưởng cho ngành dịch vụ mà còn giúp Hà Nội giải quyết bài toán quản trị đô thị, an ninh trật tự và môi trường. Đây cũng được xem là bước chuyển quan trọng để Thủ đô tiến tới xây dựng hình ảnh một đô thị đêm hiện đại, văn minh và có sức cạnh tranh trong khu vực.