![]() |
| Ông Trương Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công sáng 16/1. Ảnh: BTC |
Sáng 16/1, UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn FPT tổ chức lễ khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại địa bàn hai phường Tây Tựu và Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Đây là khu công nghệ số tập trung có quy mô lớn nhất mà FPT từng phát triển, với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 2 tỷ USD và diện tích gần 197 ha.
Dự án được thiết kế theo mô hình "Work – Live – Innovate" (Làm việc – Sinh sống – Sáng tạo), tích hợp không gian làm việc công nghệ cao, khu dân cư, không gian xanh và hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Trong đó, khu công viên công nghệ số chiếm 168,9 ha, tập trung cho hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), blockchain… Phần còn lại là khu công viên mở với hệ thống hạ tầng giao thông nội bộ, cây xanh và mặt nước, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và nghiên cứu.
|
|
Theo lộ trình, dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2026–2031, với mục tiêu đưa hạng mục đầu tiên vào vận hành từ năm 2027. Khi hoàn thành, dự án dự kiến thu hút khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư và lao động trong lĩnh vực công nghệ số.
Dự án áp dụng mô hình hợp tác ba bên giữa Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp, trong đó Nhà nước giữ vai trò quản lý quy hoạch và chính sách, còn doanh nghiệp đảm nhiệm đầu tư và vận hành. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ giúp dự án thích ứng nhanh với sự thay đổi liên tục trong lĩnh vực công nghệ cao.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh dự án là bước đi chiến lược trong hành trình đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và kinh tế số của cả nước. “Quan trọng hơn, đây là mô hình tổ chức thực thi mới, có khả năng tạo tác động dẫn dắt, tạo động lực để Hà Nội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hình thành cộng đồng đổi mới sáng tạo đủ lớn và đủ sức lan tỏa”, ông nói.
Về phía nhà đầu tư, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, cho rằng để con người có thể nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, điều kiện tiên quyết là phải có một môi trường làm việc, học tập và sáng tạo đúng nghĩa.
“Chúng tôi mong muốn nơi đây sẽ không chỉ là trung tâm công nghệ của Việt Nam mà còn vươn tầm khu vực và thế giới”, ông Bình chia sẻ.