Theo báo cáo tài chính quý II/2026 công bố ngày 23/7, Alphabet - công ty mẹ của Google - đã nâng tổng số nhân viên từ 187.103 người vào cuối tháng 6/2025 lên 198.933 người tính đến ngày 30/6/2026, tương đương tăng 11.830 nhân sự sau một năm.
![]() |
| Google tuyển thêm gần 12.000 nhân viên giữa làn sóng AI |
Riêng trong quý II/2026, Google tuyển thêm hơn 4.000 nhân viên, chiếm hơn một phần ba tổng số lao động mới trong cả năm qua. Đây cũng là quý có số lượng tuyển dụng cao nhất của tập đoàn trong nhiều năm gần đây.
Alphabet không công bố cụ thể các vị trí tuyển dụng, nhưng cho biết công ty tiếp tục ưu tiên chiến lược phát triển AI trong dài hạn, đồng thời tập trung xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo do chính Google phát triển.
Kể từ năm 2022, nhiều tập đoàn công nghệ lớn bắt đầu cắt giảm hàng nghìn việc làm trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19 và làn sóng AI bùng nổ. Tuy nhiên, theo Business Insider, trong khi Meta, Amazon và Microsoft vẫn tiếp tục tinh giản bộ máy, Alphabet lại lựa chọn mở rộng lực lượng lao động.
Đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất của Google diễn ra vào năm 2023 với hơn 12.000 nhân viên bị sa thải. Sau đó, doanh nghiệp chỉ thực hiện một số đợt điều chỉnh quy mô nhỏ trước khi đẩy mạnh tuyển dụng trở lại.
Tuần trước, hơn 4.500 nhân viên Google cũng ký tên vào một bản kiến nghị gửi CEO Sundar Pichai cùng ba lãnh đạo cấp cao, đề nghị công ty xây dựng các biện pháp bảo vệ người lao động trước nguy cơ sa thải trong tương lai.
Trong quý II/2026, Alphabet ghi nhận doanh thu kỷ lục 119,8 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng tìm kiếm, đạt 63,3 tỷ USD, và điện toán đám mây, đóng góp 24,8 tỷ USD.
Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, Alphabet cũng nâng dự báo chi tiêu vốn năm 2026 lên 195 - 205 tỷ USD, cao hơn mức ước tính 190 tỷ USD trước đó nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng AI đang tăng mạnh.
Theo CNBC, sau khi báo cáo tài chính được công bố, cổ phiếu Alphabet giảm 7,1% trong phiên giao dịch.