Nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” do Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) xây dựng, ban hành và quản lý, là một chứng nhận mới nhưng mang nhiều kỳ vọng. Nhãn hiệu này ra đời trong khuôn khổ triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” – một trong những đề án trọng điểm được Chính phủ thúc đẩy trong nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện giá trị chuỗi nông sản.
Để được gắn nhãn hiệu này, sản phẩm gạo phải được sản xuất theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt do Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành. Ngoài ra, nguồn gốc xuất xứ phải được minh bạch, bao gồm nơi sản xuất, giống lúa, mùa vụ; đồng thời được xác nhận bởi chính quyền địa phương hoặc các tổ chức quốc tế có chuyên môn.
![]() |
“Gạo Việt xanh phát thải thấp” chính thức chinh phục thị trường Nhật |
Lô hàng xuất khẩu lần này có giá bán tại kho là 785 USD/tấn, và sau khi cộng thêm chi phí vận chuyển đến cảng, giá FOB đạt trên 800 USD/tấn – mức giá thuộc nhóm cao so với mặt bằng chung, thể hiện sự ghi nhận của thị trường quốc tế đối với chất lượng và giá trị gia tăng của hạt gạo “xanh”.
Thị trường quốc tế ngày càng đề cao các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tiêu chuẩn không chỉ dừng ở chất lượng hạt gạo, mà còn mở rộng tới cách thức sản xuất, mức độ phát thải carbon, sử dụng tài nguyên nước và hóa chất trong canh tác.
Sự kiện xuất khẩu lô hàng “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đầu tiên sang Nhật Bản mang tính biểu tượng cho một chiến lược lâu dài: chuyển đổi nền nông nghiệp từ sản xuất số lượng sang chất lượng, từ sản xuất hóa học sang sinh thái, từ tư duy ngắn hạn sang phát triển bền vững.
Trong bối cảnh các nước ngày càng siết chặt tiêu chuẩn kiểm soát thực phẩm và phát thải khí nhà kính, việc Việt Nam chủ động xây dựng nhãn hiệu quốc gia cho gạo xanh là một bước đi kịp thời và đúng hướng. Không chỉ nâng cao vị thế của gạo Việt trên thị trường thế giới, mà còn góp phần quan trọng vào việc giảm phát thải trong ngành nông nghiệp – lĩnh vực vốn chiếm tới hơn 30% tổng lượng phát thải quốc gia.
Đằng sau một nhãn hiệu mới là kỳ vọng tái định vị gạo Việt trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu. “Gạo Việt xanh phát thải thấp” không chỉ là một khái niệm – đó là cam kết, là mô hình và là tương lai cho nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, an toàn và có trách nhiệm với hành tinh.
Lô hàng xuất khẩu ngày 5/6 tới đây chỉ là bước khởi đầu. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống – từ Nhà nước, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp cho tới nông dân – hạt gạo Việt đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.