Sa Pa đón 331.382 lượt khách, tăng 24,96%, tổng thu từ du lịch đạt 1.201 tỷ đồng. |
Các điểm du lịch nổi tiếng tại nhiều địa phương như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Nội, Mũi Né, Hội An và Sa Pa đã thu hút lượng lớn du khách. Bên cạnh đó, các khu vực vùng núi phía Bắc cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của du khách đến từ khu vực phía Nam.
Xu hướng du lịch theo nhóm nhỏ, gia đình, tự túc và tự đặt dịch vụ tại điểm đến tiếp tục phổ biến, đặc biệt tại các điểm gần hai thị trường nguồn lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về lượng khách du lịch
Theo thống kê sơ bộ, TP. Hồ Chí Minh là địa phương đón lượng khách lớn nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2025 với khoảng 2,1 triệu lượt khách, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 7.690 tỷ đồng, tăng 17,4%.
Tại thủ đô Hà Nội, số lượt khách tham quan đạt 1 triệu, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.530 tỷ đồng, tăng 7,85%.
Quảng Ninh ghi nhận lượng khách du lịch tăng 21% với 969.000 lượt khách. Đáng chú ý, tổng thu từ khách du lịch tại đây đạt 2.665 tỷ đồng, tăng mạnh 71%.
Các địa phương trọng điểm khác cũng đạt kết quả ấn tượng.
Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 29/01 đến 02/02/2025 đón khoảng 869.433 lượt khách, tăng 27,09% so với cùng kỳ. Tổng thu đạt 558,4 tỷ đồng, tăng 23,78%.
Tỉnh Khánh Hòa với các điểm du lịch nổi tiếng như Nha Trang đã đón 825.195 lượt khách, tăng 30,6%. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 1.246 tỷ đồng, tăng 41,7%.
Tỉnh Thanh Hóa cũng đạt kết quả tích cực với 675.000 lượt khách, tăng 9,7%, mang lại tổng thu 570 tỷ đồng, tăng 12,6%.
Trong khi đó, Kiên Giang, nơi có Phú Quốc, thu hút 471.191 lượt khách, tăng 19,9%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.886,3 tỷ đồng, tăng 49,5%.
Thành phố Đà Nẵng đón khoảng 469.000 lượt khách, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 19,4%.
Quảng Nam, nơi có Hội An, ghi nhận 395.000 lượt khách, tăng 30%.
Tỉnh Nghệ An đón khoảng 350.000 lượt khách trong 8 ngày nghỉ lễ, với tổng thu 410 tỷ đồng.
Lào Cai, nổi tiếng với điểm đến Sa Pa, đón 331.382 lượt khách, tăng 24,96%, tổng thu từ du lịch đạt 1.201 tỷ đồng, tăng 33%.
Thừa Thiên Huế cũng thu hút 118.614 lượt khách, tăng 35%. Tổng thu từ du lịch tại đây đạt 178 tỷ đồng, tăng 33%.
Lượng khách quốc tế tăng mạnh
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày đã mang đến một mùa du lịch sôi động trên khắp cả nước. Các địa phương chủ động chỉnh trang cảnh quan, tổ chức nhiều hoạt động mới mẻ, sáng tạo nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. Nhiều điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Tam Chúc (Hà Nam), Tràng An (Ninh Bình), Sa Pa (Lào Cai), Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Đà Lạt (Lâm Đồng) và TP. Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm, thu hút đông đảo khách tham quan.
Không khí Tết thêm phần nhộn nhịp khi các địa phương phối hợp với doanh nghiệp lữ hành và hàng không tổ chức chương trình chào đón khách “xông đất” đầu năm. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này không chỉ tạo ấn tượng tốt đẹp mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến du khách quốc tế.
Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong dịp Tết tăng đáng kể. Quảng Ninh đón 228.700 lượt khách, Đà Nẵng hơn 228.000 lượt, tăng 29% so với năm trước. Tại Quảng Nam, số lượt khách đạt 157.000, tăng 40%. Hà Nội thu hút 142.000 lượt khách, tăng 15,8%, còn TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 87.358 lượt khách, tăng 16,5%. Các địa phương khác như Kiên Giang, TP. Huế, Bà Rịa – Vũng Tàu, và Lào Cai cũng có lượng khách quốc tế tăng trưởng tích cực.
Nhờ chính sách thị thực thông thoáng, sự cơ cấu hợp lý của thị trường khách và nỗ lực đổi mới sản phẩm du lịch, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan. Các doanh nghiệp lữ hành lớn như Hanoitourist, Saigontourist, Vietravel đã triển khai nhiều tour mới, tập trung vào các sản phẩm đặc trưng vùng miền theo hướng “một cung đường, nhiều điểm đến”. Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cũng được áp dụng để thu hút du khách. Những thị trường quốc tế như Đông Bắc Á (Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc), Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore), châu Âu và Mỹ tiếp tục được nhiều khách Việt lựa chọn.
Bên cạnh đó, du lịch tàu biển cũng khởi sắc ngay từ những ngày đầu năm. Đà Nẵng chào đón các tàu Crystal Symphony và Silver Dawn với hơn 1.800 du khách quốc tịch Mỹ, Anh. Tại Quảng Ninh, các tàu Mediteranea, Celebrity Solstice, Silver Dawn và Crystal Symphony đưa khoảng 6.000 khách quốc tế cùng 4.000 thuyền viên tới tham quan. Các chuyến tàu này đã góp phần làm phong phú thêm loại hình du lịch cao cấp tại Việt Nam.
Hệ thống lưu trú trên cả nước cũng đạt công suất cao trong kỳ nghỉ Tết. Sa Pa dẫn đầu với công suất phòng từ 90% - 95%. Kiên Giang đạt 73,4%, TP. Hồ Chí Minh 65%, TP. Huế 63%, Phú Yên 62%, Đà Nẵng 50%. Các cơ sở lưu trú đã nâng cấp dịch vụ, tổ chức các hoạt động chào đón Tết truyền thống như tiệc giao thừa, trò chơi dân gian, mang đến trải nghiệm thú vị cho khách du lịch. Giá phòng chỉ tăng nhẹ từ 5% - 10%, không xảy ra tình trạng cháy phòng hay tăng giá bất hợp lý.
Ngành hàng không và đường sắt cũng tích cực đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và du khách trong dịp Tết. Các hãng hàng không nội địa cung ứng hơn 6,9 triệu ghế trên các đường bay quốc tế và nội địa, tương đương 227.000 ghế mỗi ngày, tăng 4% so với năm trước. Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 4 triệu lượt khách trong 9 ngày nghỉ Tết, còn sân bay Nội Bài ghi nhận khoảng 90.000 - 100.000 lượt khách mỗi ngày. Tại sân bay Phú Quốc, số chuyến bay kỷ lục đạt từ 38 - 40 chuyến/ngày, trong đó 70% là chuyến bay quốc tế. Sân bay Cam Ranh cũng đạt hơn 1.160 lượt cất hạ cánh trong dịp Tết.
Ngành đường sắt ra mắt "Chuyến tàu Xuân", mang đến những trải nghiệm độc đáo như đón giao thừa trên tàu, thưởng thức tiệc ngọt, tham gia các trò chơi dân gian. Nhiều chuyến tàu bổ sung đã được triển khai trên tuyến Bắc – Nam và các tuyến địa phương nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao.
Với sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 đã được triển khai kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp du lịch phối hợp chặt chẽ, đảm bảo phục vụ nhân dân và du khách một mùa Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.
Sự thành công trong mùa du lịch Tết 2025 đã góp phần khẳng định vị thế của ngành du lịch Việt Nam, đồng thời mở ra triển vọng phát triển bền vững trong năm mới.