Đây là tín hiệu lạc quan với ngành du lịch địa phương, khi so sánh cùng thời điểm năm 2025, các sự kiện tại địa bàn thu hút được hơn 100 ngàn lượt khách. Hiệu ứng hấp dẫn từ lễ hội sầu riêng được nâng vị thế lên cấp tỉnh đang mở ra những cơ hội cuốn hút du khách đến với Đắk Lắk.
![]() |
| Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 được đánh giá là cơ hội quảng bá thị trường mạnh mẽ. Ảnh tư liệu. |
Du khách tăng cùng chất lượng
Báo cáo từ văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho thấy 10 ngày đầu tổ chức lễ hội sầu riêng 2026 (từ ngày 14/8 đến ngày 23/8/2026), ngành du lịch đón gần 515.350 lượt khách, gồm khoảng 13.940 lượt khách quốc tế. Doanh thu ước tính đạt 776,85 tỷ đồng, trong đó lưu trú đạt khoảng 184,5 tỷ đồng, từ khách tham quan, du lịch trong ngày và tham gia các hoạt động, chương trình của lễ hội đạt khoảng 250 tỷ đồng.
Điều đáng ghi nhận, là hoạt động du khách diễn ra sôi nổi hơn, gắn kết các hoạt động lễ hội và tổ chức tour tuyến tại địa bàn. Ghi nhận cho thấy số đông du khách không chỉ tập trung tại các địa điểm tổ chức các hoạt động, chương trình chính, mà mở rộng ra các điểm tham quan, trải nghiệm ở các địa phương, điểm du lịch, di tích, bảo tàng trên toàn tỉnh. Các địa bàn thu hút khách gồm phường Buôn Ma Thuột, các xã Krông Pắc, Ea Knuếc, Cư M’gar…; và các điểm du lịch, bảo tàng đặt tại Buôn Ma Thuột, Ea Kao, Buôn Đôn… Riêng hoạt động sự kiện du lịch lần đầu tiên được tổ chức, là chương trình Check-in lễ hội – Nhận quà liền tay, đã thu hút hơn 5 ngàn lượt du khách tham gia.
Văn phòng Sở đánh giá, hiệu ứng thu hút du khách như vậy, gắn liền định hướng đẩy mạnh chất lượng các điểm đến, hoạt động tour và trải nghiệm đã được địa phương đặt ra trong những tháng qua. Với sự kiện lễ hội, có nhiều địa điểm tổ chức được triển khai, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn giải trí và tiếp cận thông tin địa phương, tạo cảm xúc tốt hơn.
![]() |
| Du khách hào hứng trải nghiệm sầu riêng tươi tại vườn. Ảnh tư liệu. |
Đặc biệt với nhóm 6 tour riêng biệt về trải nghiệm du lịch canh tác sầu riêng, đưa du khách đến tận vườn, thưởng thức sầu riêng tại gốc, cùng nhiều hoạt động kích thích tìm hiểu văn hóa vườn rừng Tây Nguyên, nhiều du khách phản ảnh sự thích thú và hứng khởi. Rất nhiều du khách lần đầu tiên được biết đến, và phân biệt được các nhóm sầu riêng tại chỗ, nên rất hứng thú. Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng được địa phương tổ chức riêng, cũng giúp mang lại nhiều cảm xúc thú vị cho đông đảo du khách, nhất là khi nếm trải được các món ăn từ dư vị sầu riêng chế biến ra.
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk bày tỏ, lượng du khách tăng lên đang chứng tỏ hiệu ứng lễ hội khả quan, và nhất là kết quả vận động đầu tư vào chất lượng tour tuyến, điểm đến du lịch của địa phương rất khả thi. Hơn nữa, khi mức chi tiêu của phần lớn du khách đều tăng khi tham gia lễ hội, hiệu ứng nhận được là các giá trị văn hóa xã hội, ẩm thực địa bàn, và các quy ước giao tiếp được ngành văn hóa ban hành thật sự được ghi nhận tích cực, làm nền tảng tốt cho các định hướng vận động đầu tư phát triển trong thời gian tới.
Cần tiếp tục làm tốt hơn!
Tuy nhiên, nhìn vào hiệu quả chiều sâu các hoạt động, ông Trần Hồng Tiến cũng thẳng thắn đánh giá, chất lượng hoạt động lễ hội địa phương cần được bổ sung, đổi mới tốt hơn nữa, mới thực sự trở thành những điểm mạnh thu hút hiệu quả du khách đến cùng Đắk Lắk. Địa phương sẽ rút kinh nghiệm về vấn đề này, áp dụng cho các kỳ lễ hội sau hiệu quả hơn.
Cụ thể về cấu trúc các sự kiện trong thời gian tổ chức, các nhà tư vấn từng đề nghị địa phương phân bổ, bố trí hợp lý các mốc chủ đề hoạt động. Lễ hội sầu riêng kéo dài 18 ngày, với 17 hoạt động chính, gồm các sự kiện hội chợ, triển lãm quy mô.
![]() |
| Du lịch Đắk Lắk mong thu hút du khách trải nghiệm văn hóa du lịch canh nông. Ảnh tư liệu. |
Nếu có thể sắp xếp, phân bổ các hoạt động theo chủ đề tổ chức, sẽ có tính khoa học và hấp dẫn hơn. Ví dụ phân chia lễ hội làm 3 đợt sự kiện, gắn kết ý nghĩa hoạt động ngành hàng sầu riêng, như tuần đầu quảng bá canh tác, sản xuất, gắn với người nông dân; tuần thứ hai quảng bá về chế biến, bảo quản, thương mại, gắn với các doanh nghiệp; tuần cuối quảng bá về chất lượng, hiệu ứng tiêu dùng, gắn với người dùng; sẽ tạo thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị tham gia đúng chủ đề, nhóm khách hàng… với thời gian ngắn hơn, chi phí tổ chức giảm trong khi hiệu quả tham gia sẽ tăng thêm.
Hơn nữa, với định hướng vận động xã hội hóa toàn diện, lễ hội sầu riêng sẽ mở rộng cơ hội hợp tác, tham gia của nhiều tầng nấc, đối tượng xã hội khác nhau, từ người nông dân tại các thôn bản, các doanh nghiệp tiêu thụ chế biến cho đến các đơn vị nghiên cứu khoa học, cung cấp giống, ngành hàng hay tổ chức logistics xuất khẩu… Cụ thể với chương trình số hóa quảng bá, làm các video chất lượng về sầu riêng, sự kiện 500 xe bán tải lưu hành, 102 món ăn được quảng diễn, với các đối tượng người nổi tiếng, KOL, chuyên gia ẩm thực…, mỗi sự kiện tổ chức sẽ là một cơ hội định vị quảng bá trong phạm vi nhất định, nếu khai thác tốt, thiết kế tổ chức chu đáo, sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo cho các ý tưởng lễ hội tương tự về sau. Khi các sự kiện này được tổ chức gắn với các điểm đến cụ thể, những điểm dừng du lịch, chắc chắn hiệu ứng thu hút du khách về sau sẽ có thể được tiếp tục duy trì, qua đó tạo những giá trị hấp dẫn từ sản phẩm và hoạt động tour tuyến du lịch tốt hơn.
Theo ông Trần Hồng Tiến, những suy nghĩ, gợi mở về định hướng khai thác hiệu quả từ các lễ hội, giúp hoạt động du lịch bản địa được đề cao và chú ý hơn, thật sự là vấn đề mà ngành du lịch văn hóa Đắk Lắk cần quan tâm. Địa phương cũng là vùng văn hóa di sản, với những điều kiện quảng bá văn hóa rất tốt, lan tỏa từ tây sang đông, kết nối từ biển lên rừng, không gian du lịch ngày càng rộng mở, thì các yêu cầu đầu tư chuyên sâu vào giá trị văn hóa, gợi mở cảm xúc cho du khách sẽ càng thuận lợi hơn, mới thực sự tạo được sức hút du khách, từ các chương trình lễ hội văn hóa về sau.