![]() |
| Doanh nghiệp Việt tăng tốc “xuất ngoại”, vốn đầu tư ra nước ngoài lập kỷ lục 1,36 tỷ USD |
Đầu tư ra nước ngoài đang nổi lên như một hướng đi chiến lược của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh dư địa tăng trưởng trong nước dần thu hẹp và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. Năm 2025, xu hướng này tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ, ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm.
Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt trong năm 2025 đạt hơn 1,36 tỷ USD, tăng gần 90% so với năm 2024 – mức tăng kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.
Trong năm, doanh nghiệp Việt đã triển khai 173 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký khoảng 1 tỷ USD, tăng gần 66% so với năm trước. Bên cạnh đó, có 32 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với giá trị bổ sung hơn 360 triệu USD, gấp hơn ba lần so với năm 2024.
Lũy kế đến hết tháng 12/2025, Việt Nam có 1.991 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư vượt 23,7 tỷ USD. Con số này phản ánh rõ nét xu hướng toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt.
Giới phân tích nhận định, việc mở rộng đầu tư ra nước ngoài không chỉ nhằm tìm kiếm thị trường mới, mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận công nghệ, nguồn lực và chuẩn quản trị quốc tế.
Năm 2025 cũng chứng kiến hàng loạt thương hiệu Việt đẩy mạnh hiện diện tại thị trường quốc tế.
Đơn cử, ngày 8/11, chuỗi cà phê Three O’Clock do một nữ TikToker Việt sáng lập đã khai trương 3 cửa hàng đầu tiên tại thành phố Gurugram (Ấn Độ), chỉ sau 11 tháng ký hợp đồng nhượng quyền quốc tế. Đây được xem là thương hiệu cà phê Việt đầu tiên đặt chân vào thị trường đông dân thứ hai thế giới.
Cùng thời điểm, Nutifood và ViPlus Dairy (Australia) ký kết hợp tác thành lập liên doanh quốc tế GippsNature với tổng vốn đầu tư hơn 3 triệu USD, mở rộng hiện diện của ngành sữa Việt trên thị trường quốc tế.
Startup Care With Love trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng công bố hoạt động tại Campuchia, trong khi nhiều thương hiệu cà phê Việt như Trung Nguyên Legend, Cộng cà phê… tiếp tục mở rộng mạng lưới tại các thị trường nước ngoài.
Những bước đi này cho thấy doanh nghiệp Việt không còn chỉ xuất khẩu sản phẩm mà đang chuyển sang xuất khẩu thương hiệu, dịch vụ và mô hình kinh doanh.
Bên cạnh mở rộng bằng hình thức nhượng quyền hoặc đầu tư mới, nhiều doanh nghiệp Việt lựa chọn thâu tóm doanh nghiệp nước ngoài để rút ngắn thời gian thâm nhập thị trường.
Đây là chiến lược tương tự các tập đoàn đa quốc gia khi vào Việt Nam, thường tiến hành M&A các công ty trong nước nhằm nhanh chóng xây dựng hệ sinh thái và thị phần.
FPT Software, thành viên của Tập đoàn FPT, liên tục tìm kiếm và mua lại các công ty công nghệ tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Chiến lược này giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần, sở hữu công nghệ mới, thu hút nhân lực chất lượng cao và tiếp cận chuẩn quản trị toàn cầu.
Masan Group cũng gây chú ý khi mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck (Đức), qua đó mở rộng hiện diện tại châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, Vinamilk đã mua toàn bộ cổ phần Công ty Driftwood (Mỹ), tạo bàn đạp cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu sữa tại thị trường này.
Các thương vụ M&A không chỉ giúp doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường mà còn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, tiêu dùng và công nghiệp chế biến.
Theo chuyên gia nhượng quyền thương hiệu Nguyễn Phi Vân, giai đoạn 2026-2027 sẽ chứng kiến sự trưởng thành mạnh mẽ của các thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Làn sóng “xuất ngoại” của doanh nghiệp Việt dự báo tiếp tục tăng tốc, mang lại nguồn thu mới và nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư ra nước ngoài không chỉ phản ánh nhu cầu mở rộng kinh doanh, mà còn cho thấy bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt.
Từ chỗ chủ yếu dựa vào thị trường nội địa, nhiều doanh nghiệp đã chủ động coi đầu tư ra nước ngoài là chiến lược dài hạn, nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc “mang chuông đi đánh xứ người” không chỉ là lựa chọn, mà đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của doanh nghiệp Việt trong thập kỷ tới.