Doanh nghiệp hưởng lợi gì khi 11 triệu thuê bao 2G sẽ tắt sóng từ 16/9?

17:11 18/07/2024

Sau nhiều cuộc họp và tham khảo ý kiến các doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định 2G là công nghệ cũ hơn và đã đến lúc phải dừng lại.

Tại tọa đàm "Tắt sóng 2G, người dân cần chuẩn bị gì?" diễn ra ngày 18/7, đại diện Cục Viễn thông cho biết, công nghệ 2G đã tồn tại 30 năm và 3G gần 20 năm. Cả hai công nghệ này hiện đã lỗi thời và cần được thay thế bằng các công nghệ hiện đại hơn như 4G, 5G và sắp tới là 6G, những công nghệ này cung cấp tốc độ nhanh hơn, dung lượng lớn hơn và hiệu quả hoạt động cao hơn.

Ở Việt Nam, kế hoạch dừng công nghệ 2G và 3G đã được xây dựng. Công nghệ 2G dự kiến sẽ ngừng hoạt động theo hai giai đoạn: Năm 2024 và 2026, trong khi 3G sẽ dừng vào năm 2028. Sau nhiều cuộc họp và tham khảo ý kiến các doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định rằng 2G là công nghệ cũ hơn và đã đến lúc phải dừng lại. Hầu hết thiết bị mạng 2G đã hết khấu hao, nhiều thiết bị lỗi thời, tiêu hao năng lượng lớn, hiệu suất sử dụng tần số không cao và một số thiết bị không còn nguồn cung ứng để thay thế hoặc sửa chữa. Do đó, việc dừng công nghệ 2G đã được đồng thuận và thể hiện trong thông tư quy hoạch băng tần 900 MHz.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định rằng 2G là công nghệ cũ hơn và đã đến lúc phải dừng lại
Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định rằng 2G là công nghệ cũ hơn và đã đến lúc phải dừng lại.

Đến tháng 5/2024, số lượng thuê bao sử dụng máy điện thoại chỉ hỗ trợ công nghệ 2G đã giảm đáng kể, chỉ còn hơn 11 triệu thuê bao, chiếm khoảng 9% tổng số thuê bao di động trên toàn quốc.

Việc dừng công nghệ 2G sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu từ tháng 9/2024 sẽ dừng phục vụ thuê bao sử dụng máy điện thoại chỉ hỗ trợ 2G. Giai đoạn thứ hai từ tháng 9/2026 sẽ dừng toàn bộ hệ thống 2G. Các doanh nghiệp di động hiện nay sẽ dần tắt các trạm 2G tại các khu vực không có lưu lượng qua mạng 2G.

Việc tắt sóng 2G mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy xã hội số, kinh tế số và Chính phủ số.

Đối với người dân: Việc tắt sóng 2G sẽ giúp người dân chuyển sang sử dụng các dịch vụ băng rộng 4G, 5G chất lượng cao hơn. Điều này cũng góp phần hoàn thành mục tiêu “Mỗi người dân một máy điện thoại thông minh”, phổ cập điện thoại thông minh đến tất cả người dân Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp: Họ sẽ loại bỏ được công nghệ cũ ra khỏi mạng lưới, giảm bớt chi phí khai thác và cũng góp phần phát triển công nghệ xanh. Công nghệ 2G hiện nay gây tốn điện năng, vì thế loại bỏ 2G không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà còn có lợi cho xã hội, hướng tới phát triển xanh.

Đối với Chính phủ: Việc tắt sóng 2G sẽ giải phóng băng tần dành cho công nghệ cũ để chuyển sang các công nghệ mới, mang lại hiệu quả cao hơn, đồng thời thúc đẩy xã hội số, kinh tế số và Chính phủ số.

P.V (t/h)