Vụ bê bối của Đồ hộp Hạ Long không chỉ là một sai phạm pháp lý đơn lẻ, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về đạo đức kinh doanh, quản trị chuỗi cung ứng và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thực phẩm – lĩnh vực gắn trực tiếp với sức khỏe cộng đồng.
Tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, được thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, Halong Canfoco là một trong những doanh nghiệp sớm nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm công nghiệp. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ thời bao cấp đến cơ chế thị trường, doanh nghiệp này từng bước mở rộng quy mô, đầu tư hệ thống nhà máy, phát triển danh mục sản phẩm đa dạng gồm thịt hộp, cá hộp, rau quả đóng hộp, xúc xích, thực phẩm đông lạnh.
![]() |
| Đồ hộp Hạ Long đã quen thuộc với bữa ăn nhiều gia đình |
Trong nhiều năm, sản phẩm Đồ hộp Hạ Long hiện diện phổ biến tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên cả nước và từng được xuất khẩu sang nhiều thị trường. Thương hiệu này gắn với hình ảnh “thực phẩm dự trữ”, “bữa ăn an toàn”, trở thành lựa chọn quen thuộc của không ít gia đình Việt.
Những con số tài chính từng phản ánh giai đoạn tăng trưởng đáng chú ý, có năm doanh thu đạt tới 864 tỷ đồng. Ngay cả trong bối cảnh thị trường khó khăn, báo cáo tài chính gần đây vẫn ghi nhận lợi nhuận cải thiện, chủ yếu nhờ tiết giảm giá vốn hàng bán. Doanh nghiệp cũng từng được vinh danh trong các bảng xếp hạng thương hiệu khu vực, củng cố thêm hình ảnh một “tượng đài” của ngành thực phẩm chế biến.
Tất cả những nền tảng ấy đã bị phủ bóng đen khi cơ quan chức năng TP Hải Phòng khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm liên quan đến Halong Canfoco. Theo kết quả điều tra ban đầu, một đường dây đã thu mua thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi từ nhiều địa phương, sau đó đưa vào kho xưởng của doanh nghiệp. Tổng khối lượng thịt bị phát hiện lên tới hơn 120–130 tấn, trong đó khoảng 2 tấn đã được đưa vào sản xuất thành phẩm như thịt hộp, cháo thịt lợn xay, chuẩn bị lưu thông ra thị trường.
![]() |
| Đồ hộp Hạ Long: Thương hiệu 70 năm và bài học cay đắng cho doanh nghiệp ngành thực phẩm |
Điều đáng lo ngại là số thịt này được xác định đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi. Để “hợp thức hóa”, các đối tượng sử dụng giấy tờ của những cơ sở giết mổ đã đăng ký trước đó nhằm né tránh khâu kiểm dịch. Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can liên quan.
Vụ việc lập tức gây chấn động dư luận, không chỉ bởi quy mô lớn, mà còn vì nó xảy ra tại một doanh nghiệp có lịch sử lâu đời, từng được xem là biểu tượng của ngành thực phẩm chế biến.
Từ góc độ thương hiệu, đây là minh chứng điển hình cho sự mong manh của niềm tin người tiêu dùng. Một doanh nghiệp có thể mất hàng chục năm để xây dựng uy tín, nhưng chỉ cần một sai lầm mang tính hệ thống, đặc biệt liên quan đến an toàn thực phẩm, mọi giá trị tích lũy có thể bị xóa nhòa.
Đáng chú ý, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, việc “tiết giảm giá vốn” từng được xem là yếu tố giúp cải thiện lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu việc cắt giảm ấy dựa trên nguyên liệu bẩn, bất chấp rủi ro sức khỏe cộng đồng, thì đó không còn là bài toán kinh doanh, mà là con đường dẫn tới khủng hoảng.
Ở góc độ quản trị, vụ việc cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong kiểm soát chuỗi cung ứng – từ khâu thu mua, kiểm dịch, lưu kho đến sản xuất. Việc hàng trăm tấn thịt bệnh có thể lọt vào kho xưởng không thể chỉ là “sai sót cá nhân”, mà phản ánh sự buông lỏng, thậm chí có dấu hiệu tiếp tay trong hệ thống kiểm soát nội bộ.
Hệ quả của vụ việc không dừng lại ở nguy cơ xử lý hình sự. Trước khi bê bối bị phanh phui, Halong Canfoco từng có kế hoạch chào bán cổ phiếu để huy động khoảng 75 tỷ đồng đầu tư nhà máy mới. Với cú sốc niềm tin hiện nay, khả năng huy động vốn, mở rộng sản xuất hay duy trì quan hệ với đối tác, nhà phân phối và người tiêu dùng đều bị đặt dấu hỏi lớn.
Đối với thị trường, vụ việc cũng làm gia tăng tâm lý hoài nghi của người tiêu dùng đối với thực phẩm chế biến sẵn, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt hơn các biện pháp thanh tra, kiểm tra – kéo theo chi phí tuân thủ cao hơn cho toàn ngành.
Câu chuyện của Đồ hộp Hạ Long là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm: an toàn và đạo đức kinh doanh không phải là khẩu hiệu, mà là nền móng sống còn. Trong lĩnh vực gắn trực tiếp với sức khỏe cộng đồng, lợi nhuận không thể và không bao giờ được đặt cao hơn chữ tín.
Xây dựng thương hiệu giống như dựng một tòa lâu đài bằng niềm tin – mỗi viên gạch được xếp lên qua từng năm tháng. Nhưng chỉ cần một vết nứt lớn từ sự gian dối ở phần móng, cả công trình có thể sụp đổ trong chốc lát trước sức ép của dư luận và pháp luật.
Với Đồ hộp Hạ Long, hành trình phía trước – nếu còn cơ hội – sẽ không chỉ là xử lý hậu quả pháp lý, mà là bài toán tái thiết niềm tin, một nhiệm vụ khó khăn gấp nhiều lần so với việc xây dựng thương hiệu từ con số không.