Thêm 4 thương hiệu lớn gia nhập mạng lưới
Ninh Bình đang định hình một hệ sinh thái xanh mang tính đồng bộ và toàn diện, trở thành địa phương thực hiện phát triển du lịch xanh tốt nhất cả nước.
![]() |
| Khu văn hóa tâm linh Núi chùa Bái Đính là nơi lưu giữ các dấu ấn lịch sử, nơi được coi là một trong các trung tâm văn hóa Phật giáo lớn của cả nước. |
Một con số gây bất ngờ lớn vừa được ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam công bố tại sự kiện ngày 21/5: Trong số hơn 70 doanh nghiệp trên toàn quốc xuất sắc đạt chứng chỉ du lịch xanh, có đến hơn một nửa nằm tại tỉnh Ninh Bình.
Bảo chứng cho vị thế dẫn đầu này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chính thức tổ chức gắn biển Du lịch Xanh VITA GREEN cho thêm 4 điểm đến biểu tượng của vùng đất cố đô, bao gồm: Khu Du lịch sinh thái Tràng An, Khu Du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu văn hóa Bái Đính, và Khu nghỉ dưỡng Emeralda Ninh Bình.
Đây là bộ tiêu chí du lịch xanh đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng nghiêm ngặt trên cơ sở học tập kinh nghiệm quốc tế và đối chiếu với thực tế để đo lường chất lượng môi trường và độ an toàn cho du khách.
Hành trình 30 năm phủ xanh núi đá, nói không với bê tông hóa
Để có được thành quả "xanh hóa" như hôm nay, các doanh nghiệp sếu đầu đàn tại địa phương đã phải kiên trì theo đuổi những chiến lược dài hạn, chấp nhận đặt thiên nhiên và giá trị cộng đồng làm trung tâm hành động.
![]() |
| Tam Cốc - Bích Động không chỉ nổi tiếng với ba hang động xuyên thủy (Hang Cả, Hang Hai, Hang Ba) mà còn với chùa Bích Động - một ngôi chùa cổ nằm trên sườn núi. Theo các nguồn thông tin, Tam Cốc - Bích Động thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và di sản văn hóa. |
Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Trường - Tổng Giám đốc doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tiết lộ, đơn vị đã trải qua hành trình hơn 30 năm kiên trì cải tạo cảnh quan, phủ xanh núi đá và phục hồi môi trường tại vùng di sản. Doanh nghiệp kiên quyết lựa chọn hướng phát triển hài hòa, hạn chế tối đa các công trình bê tông hóa ở vị trí đắc địa.
Thay vào đó, đơn vị ưu tiên không gian cho cảnh quan xanh, các công trình văn hóa, tâm linh tại Tràng An, Tam Cốc - Bích Động và Bái Đính để tạo chiều sâu trải nghiệm. Sự kiên trì này đã giúp những người lái đò và người dân địa phương có đời sống kinh tế ổn định bền vững nhờ di sản.
Kiên định trục lõi không cắt xén thiên nhiên lấy lợi nhuận
Ở khối lưu trú và nghỉ dưỡng, tư duy phát triển bền vững, thân thiện với môi trường cũng được đẩy lên thành triết lý sống còn của doanh nghiệp.
![]() |
| Được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long trên cạn", danh thắng thuộc Quần thể Tràng An này không chỉ chinh phục du khách bằng vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, mà còn bằng câu chuyện lịch sử trầm mặc và không khí tâm linh lắng đọng. |
Bà Ngô Thị Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu nghỉ dưỡng Emeralda Ninh Bình khẳng định suốt hơn 15 năm qua, doanh nghiệp luôn kiên định với mục tiêu không cắt xén thiên nhiên để xây dựng, không đánh đổi môi trường lấy lợi nhuận ngắn hạn. Khu nghỉ dưỡng tập trung bảo vệ hệ sinh thái xung quanh, giữ gìn nguồn nước và cảnh quan thiên nhiên vốn có của Khu bảo tồn Vân Long, trồng và chăm sóc hàng ngàn cây xanh trong khuôn viên resort để tạo nên không gian mát lành, hài hòa với bản địa.
Lan tỏa mô hình cố đô, khơi thông mạng lưới liên kết du lịch xanh toàn quốc
Việc Ninh Bình tiên phong tham gia chương trình đánh giá VITA GREEN ở cả lĩnh vực lưu trú, điểm đến, ẩm thực đã chứng minh quyết tâm mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương trong kỷ nguyên mới.
Lễ gắn biển nằm trong khuôn khổ chuyến khảo sát và đánh giá thực địa do Liên Chi hội Du lịch xanh Việt Nam phối hợp Hiệp hội Du lịch Ninh Bình tổ chức từ ngày 20-21/5. Mục tiêu tối hậu là lan tỏa mô hình của Ninh Bình để các hiệp hội địa phương khác vận động doanh nghiệp thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xanh hóa, đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch xanh hàng đầu khu vực.
| "Trong kỷ nguyên mới, hai nhiệm vụ chiến lược được Đảng và Chính phủ đẩy mạnh là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Ngành du lịch Việt Nam đang nỗ lực đi đầu trong việc chuyển đổi mô hình sang hướng xanh hóa. Khái niệm "xanh" không dừng lại ở việc trồng rừng hay bảo vệ môi trường chung chung, mà phải xanh trong từng hoạt động của doanh nghiệp để đạt chất lượng cao nhất về môi trường và an toàn cho du khách. Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã nghiên cứu, ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh VITA GREEN đầu tiên của Việt Nam. Bộ tiêu chí này được xây dựng trên cơ sở học tập kinh nghiệm quốc tế, đối chiếu với thực tế Việt Nam". Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam. |