Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (mã chứng khoán: HTG) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Chi cục Thuế Khu vực XII. Theo đó, doanh nghiệp bị xử phạt 128,6 triệu đồng vì hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.
Cụ thể, theo Quyết định số 2512/QĐ-CCTKV.XII ban hành ngày 13/6/2025, hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp của Hòa Thọ đã làm thiếu số tiền thuế phải nộp là 643,3 triệu đồng. Căn cứ theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt được xác định bằng 20% trên số tiền thuế khai sai, tương đương 128,6 triệu đồng.
![]() |
Dệt may Hòa Thọ bị xử phạt hơn 128 triệu đồng do khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp |
Ngoài tiền phạt, Dệt may Hòa Thọ còn bị tính 52,8 triệu đồng tiền chậm nộp, lũy kế đến hết ngày 1/1/2025. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp sau khi kiểm tra là gần 824,9 triệu đồng.
Tính đến ngày 2/1/2025, doanh nghiệp đã nộp đủ phần thuế thiếu và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, phần tiền phạt 128,6 triệu đồng hiện vẫn còn chưa được thanh toán. Cơ quan thuế cảnh báo, nếu tiếp tục chậm nộp, Dệt may Hòa Thọ sẽ bị tính lãi phạt 0,05% mỗi ngày trên tổng số tiền chưa nộp.
Về kết quả hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2025, Dệt may Hòa Thọ ghi nhận doanh thu đạt 1.277 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh ngành dệt may vẫn chịu áp lực lớn từ chi phí nguyên liệu đầu vào và biến động nhu cầu xuất khẩu.
Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu đầy tham vọng: Doanh thu hợp nhất 5.050 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 360 tỷ đồng, lợi nhuận riêng 350 tỷ đồng, và kim ngạch xuất khẩu 255 triệu USD. Dệt may Hòa Thọ kỳ vọng chia cổ tức ở mức 25–50% vốn điều lệ, tùy theo kết quả thực tế.
Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 25% kế hoạch doanh thu và 19% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Dù Dệt may Hòa Thọ vẫn đang duy trì hiệu quả sản xuất – kinh doanh tương đối ổn định, nhưng sai sót trong kê khai thuế dù vô tình hay hữu ý đều có thể ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp trên thị trường vốn. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao mức độ tuân thủ quy định tài chính, nhất là trong giai đoạn doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ và mở rộng thị phần xuất khẩu.