Đến cuối tháng 9, hơn 8% dân số của Việt Nam đã có tài khoản chứng khoán

15:52 05/10/2023

Tính đến cuối tháng 9, tổng số tài khoản chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân trong nước đã đạt khoảng 7,76 triệu tài khoản.

Trong tháng 9, theo thông tin từ Vietnam Securities Depository (VSD), số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của các nhà đầu tư trong nước đã giảm hơn 15.000 tài khoản so với tháng 8, xuống còn 172.695 tài khoản. Tuy nhiên, dù có sự giảm nhẹ, con số này vẫn đứng ở vị trí TOP 2 về số lượng tài khoản mở mới trong vòng hơn 1 năm qua.

Tính đến cuối tháng 9, tổng số tài khoản chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân trong nước đã đạt khoảng 7,76 triệu tài khoản. Điều này tương đương khoảng hơn 8% dân số của Việt Nam. Con số này thể hiện sự quan tâm đáng kể của người dân đối với thị trường chứng khoán.

Đến cuối tháng 9, hơn 8% dân số của Việt Nam đã có tài khoản chứng khoán
Đến cuối tháng 9, hơn 8% dân số của Việt Nam đã có tài khoản chứng khoán.

Theo báo cáo tháng 9 của VSD, các nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 172.605 tài khoản chứng khoán, trong khi các tổ chức mở mới 90 tài khoản. Nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 253 tài khoản, giảm so với con số 216 tài khoản của tháng trước. Trong cơ cấu này, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới 225 tài khoản, và tổ chức nước ngoài mở mới 28 tài khoản. Điều này cho thấy rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn thu hút mạnh mẽ, ngay cả trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới hiện nay.

Trong tháng 9, giá trị giao dịch bình quân của toàn thị trường đã tăng 11,2% so với tháng trước, đạt 28.624 tỷ đồng/phiên giao dịch, tăng 85,4% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 25.131 tỷ đồng/phiên, tăng 12,7%; trên sàn HNX đạt 2.387 tỷ đồng/phiên, tăng 9,0%; và trên sàn UPCOM đạt 1.105 tỷ đồng/phiên, giảm 11,3%.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở nên sôi động trong quý III, với các phiên giao dịch lớn và đón nhận dòng tiền đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý, có những phiên giao dịch ba sàn khớp lệnh lên tới 38.000 tỷ đồng, mức kỷ lục trong vòng hơn một năm trở lại đây.

Thị trường chứng khoán vẫn là điểm hấp dẫn đối với nhà đầu tư, đặc biệt khi mặt bằng lãi suất đang giảm nhanh và các kênh đầu tư khác như bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đang trầm lắng. Điều này cho thấy sự thành công của thị trường và đánh giá tích cực từ phía nhà đầu tư về tiềm năng phát triển của chứng khoán.

PV (t/h)